Trong không khí phấn khởi chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026), tối 28/8, Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội phối hợp với xã Hòa Lạc tổ chức chương trình nghệ thuật “Bản hùng ca độc lập” phục vụ Nhân dân.
Chương trình là điểm nhấn văn hóa nghệ thuật giàu ý nghĩa, góp phần ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang, bồi đắp niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước và khơi dậy ý chí, khát vọng xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới.

Dự chương trình có bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hòa Lạc; ông Đào Xuân Ban, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; ông Nguyễn Quang Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã; cùng lãnh đạo, chuyên viên các ban, ngành, đoàn thể xã và đông đảo Nhân dân địa phương.
Với 16 tiết mục, chương trình được xây dựng xoay quanh những nội dung trọng tâm: ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; khắc họa truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của dân tộc, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và Quốc khánh 2/9; đồng thời thể hiện tình cảm với quê hương, đất nước và Thăng Long – Hà Nội.

Mở đầu bằng “Tình yêu đất nước” do toàn đoàn biểu diễn, chương trình tạo nên mạch cảm xúc xuyên suốt về tình cảm dành cho Tổ quốc. “Trông cây lại nhớ đến Người” gợi nhắc hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu; “Hà Nội niềm tin và hy vọng”, “Hà Nội của tôi” cùng “Bài ca thống nhất” tiếp nối những cung bậc cảm xúc về Thủ đô, quê hương và non sông đất nước.
Bức tranh nghệ thuật được mở rộng qua những tiết mục mang màu sắc đa dạng như “Sen Việt”, “Nhà tôi có treo một lá cờ”, “Một vòng Việt Nam” và “Vũ điệu trên mây”. Sự đan xen giữa ca hát và múa tạo nên không gian biểu diễn sinh động, góp phần làm nổi bật vẻ đẹp của đất nước, con người Việt Nam và tình cảm gắn bó với quê hương.








Mạch cảm xúc hướng về hiện tại và tương lai được nối dài qua “Tôi tự hào là tương lai Việt Nam”, “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”, “Giai điệu Việt Nam mình”, “Giai điệu tự hào” và khép lại bằng “Tôi yêu Tổ quốc tôi” do toàn đoàn biểu diễn. Những tiết mục này góp phần thể hiện tinh thần tự hào, tình yêu đất nước và niềm tin vào thế hệ hôm nay trong hành trình tiếp nối những giá trị tốt đẹp của dân tộc.
Đặt trong tổng thể hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn, chương trình còn tuyên truyền những thành tựu của đất nước và Thủ đô trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập, phát triển; qua đó khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Đây cũng là một trong những nội dung quan trọng tạo nên chiều sâu tư tưởng cho chương trình, giúp câu chuyện về lịch sử được nối tiếp bằng trách nhiệm và khát vọng của hôm nay.

Với những giai điệu lắng đọng và thông điệp ý nghĩa, “Bản hùng ca độc lập” không chỉ mang đến một đêm nghệ thuật đặc sắc mà còn góp phần đưa những giá trị của lịch sử, truyền thống đến gần hơn với đời sống. Từ niềm tự hào về những dấu mốc làm nên lịch sử dân tộc, chương trình khơi dậy tình yêu Tổ quốc, bồi đắp ý thức trách nhiệm và tiếp thêm niềm tin để mỗi người cùng gìn giữ những giá trị tốt đẹp, tiếp nối truyền thống và góp sức xây dựng Thủ đô, đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp, phát triển.
Thảo Nhi
