Sáng 28/8, phường Cầu Giấy tổ chức Lễ gắn biển Công viên An Hòa và phố Nguyễn Hữu An, công trình có ý nghĩa trong việc gìn giữ các giá trị lịch sử, văn hóa, đồng thời góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị trên địa bàn. Sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2026).
Dự buổi lễ có đồng chí Trương Việt Dũng – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; đại diện các sở, ban, ngành Thành phố; lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ phường Cầu Giấy; đại diện gia đình Thượng tướng Nguyễn Hữu An cùng các cơ quan, đơn vị và Nhân dân trên địa bàn.


Công viên An Hòa có diện tích khoảng 27,78ha, gồm khoảng 19ha mặt nước hồ điều hòa và 8,78ha cây xanh. Phía Bắc công viên giáp trụ sở Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Nội vụ; phía Nam giáp phố Hoàng Quán Chi; phía Đông giáp phố Nguyễn Hữu An; phía Tây giáp Cung Thiếu nhi Hà Nội và đường Phạm Hùng.
Việc đặt tên Công viên An Hòa góp phần bảo tồn địa danh truyền thống, tạo sự tiếp nối giữa các giá trị lịch sử với không gian đô thị hiện đại.

Phố Nguyễn Hữu An có chiều dài khoảng 830m, rộng 25m. Việc đặt tên tuyến phố thể hiện sự trân trọng, tri ân đối với Thượng tướng Nguyễn Hữu An – một vị tướng tài năng của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Trong hai cuộc kháng chiến của dân tộc, Thượng tướng Nguyễn Hữu An trực tiếp tham gia, chỉ huy tại nhiều chiến trường, chiến dịch lớn như Điện Biên Phủ, Ia Drăng, Đường 9 – Nam Lào, Quảng Trị và cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975. Trong thời bình, ông tiếp tục có nhiều đóng góp trong công tác đào tạo, nghiên cứu và xây dựng quân đội.


Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Cầu Giấy Ngô Ngọc Phương nhấn mạnh: Việc gắn biển Công viên An Hòa và phố Nguyễn Hữu An không chỉ đáp ứng yêu cầu quản lý, phát triển đô thị mà còn góp phần lưu giữ những địa danh truyền thống, tôn vinh người có công với đất nước và giáo dục truyền thống lịch sử cho các thế hệ.
Đồng chí Ngô Ngọc Phương cho rằng, đây cũng là dấu ấn ý nghĩa trong những ngày Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Cầu Giấy cùng Thủ đô và cả nước hướng về Quốc khánh 2/9.

Theo Chủ tịch UBND phường Cầu Giấy, năm 2026, phường đã hoàn thành và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm do Thành phố giao, như công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; bàn giao, đưa vào sử dụng chung cư tái định cư N01-D17; hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 2,5; hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án cải tạo, mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang cùng các nhiệm vụ chính trị quan trọng khác.
Đáng chú ý, năm 2026, UBND thành phố đã quyết định phê duyệt “Đề án thí điểm tổ chức không gian văn hóa, tuyến phố đi bộ phố Thành Thái phường Cầu Giấy”. Trong bối cảnh đó, việc gắn biển Công viên An Hòa và phố Nguyễn Hữu An được kỳ vọng góp phần kết nối với không gian văn hóa, mở rộng các hoạt động quảng bá văn hóa, giáo dục, truyền thống của phường trong tiến trình xây dựng và phát triển Thủ đô.
Chủ tịch UBND phường Cầu Giấy đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ dân phố và Nhân dân trên địa bàn cùng chung tay giữ gìn cảnh quan, vệ sinh môi trường, trật tự đô thị; nâng cao ý thức bảo vệ, sử dụng hiệu quả các không gian công cộng.
Theo lãnh đạo phường Cầu Giấy, mục tiêu là đưa Công viên An Hòa trở thành không gian sinh hoạt văn hóa, thể thao, vui chơi thân thiện của Nhân dân; đồng thời xây dựng phố Nguyễn Hữu An trở thành tuyến phố văn minh, hiện đại, an toàn, gắn với niềm tự hào và sự tri ân đối với những đóng góp của Thượng tướng Nguyễn Hữu An.
Việc gắn biển hai công trình là bước cụ thể trong quá trình phát triển đô thị gắn với gìn giữ các giá trị lịch sử, văn hóa; qua đó góp phần xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và tạo thêm điểm nhấn cho diện mạo đô thị phường Cầu Giấy.
PV
Ảnh: Cầu Giấy
