Nghệ thuật

Bế mạc Liên hoan Nhạc Jazz quốc tế Hà Nội 2026: Từ “Giai điệu không biên giới” đến điểm hẹn Jazz của Thủ đô

Tối 19/9, tại Nhà Bát Giác – Vườn hoa Lý Thái Tổ đã diễn ra lễ bế mạc Liên hoan Nhạc Jazz quốc tế Hà Nội 2026 – Hanoi Jazztival 2026. Với chủ đề “Jazz Hà Nội – Giai điệu không biên giới”, sau 3 ngày diễn ra, Liên hoan đã tạo nên những cuộc gặp gỡ giữa nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế, giữa Jazz với các không gian văn hóa, di sản và đời sống của Hà Nội, thu hút đông đảo công chúng và tạo sức lan tỏa trên các nền tảng truyền thông.

Ban tổ chức tặng hoa cho các ban nhạc và nghệ sĩ biểu diễn tại đêm bế mạc Liên hoan.

Dự lễ bế mạc có bà Trần Thị Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội; ông Phạm Tuấn Long, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội; bà Lê Thị Ánh Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội; Nghệ sĩ Ưu tú Quyền Văn Minh, Đại sứ thương hiệu Hanoi Jazztival 2026.

Cùng tham dự còn có Đại sứ Azerbajan tại Việt Nam Shovgi Kamal Oglu Mehdizade; Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam Thomas Gass;  đại diện các cơ quan ngoại giao, các Sở, ban, ngành, đơn vị của thành phố Hà Nội và đông đảo công chúng yêu nhạc.

Những sắc màu Jazz trong không gian mở

Đêm bế mạc có sự tham gia biểu diễn của Yellow Star BigBand, Trần Mạnh Tuấn & TMT Fusion Band, San Trịnh & Sautéed Grabba Band, mang đến những sắc thái khác nhau của Jazz trong không gian mở giữa trung tâm Thủ đô.

Bà Lê Thị Ánh Mai – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại lễ bế mạc Liên hoan.

Yellow Star BigBand cùng hai ca sĩ Lê Quang Huy và Hoàng Hồng Ngọc tạo nên không khí sôi động, giàu năng lượng, bùng nổ sân khấu. Trong khi đó, Trần Mạnh Tuấn & TMT Fusion Band mang đến những tác phẩm mang âm hưởng văn hóa Việt Nam như “Ngày mùa”, “Sen”, với sự góp mặt của nghệ sĩ Nguyên Lê – nghệ sĩ người Pháp gốc Việt đã nhận được sự cổ vũ của đông đảo khán giả.
Khép lại đêm diễn là phần trình diễn mang tính thử nghiệm đầy ngẫu hứng và sáng tạo của San Trịnh & Sautéed Grabba Band, tiếp tục thể hiện tinh thần cởi mở, đối thoại và không ngừng chuyển động của Jazz.

Từ những sắc thái khác nhau ấy, tinh thần “Giai điệu không biên giới” của Liên hoan được thể hiện rõ qua sự gặp gỡ giữa các thế hệ nghệ sĩ, giữa nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế, giữa những nền văn hóa âm nhạc khác nhau và giữa nghệ sĩ với khán giả yêu thích nhạc Jazz.

Khi Jazz đến gần hơn với công chúng

Phát biểu tại lễ bế mạc, bà Lê Thị Ánh Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, cho biết sau ba ngày diễn ra với nhiều hoạt động phong phú, Liên hoan đã tổ chức 11 chương trình, hoạt động tại 9 không gian văn hóa, nghệ thuật, di sản và công cộng, quy tụ 14 ban nhạc, nghệ sĩ và nhóm nghệ sĩ, trong đó có 7 ban nhạc quốc tế, thu hút hơn 12.000 lượt khán giả tham dự trực tiếp. Các hoạt động biểu diễn, tọa đàm, workshop, jam session và Jazz đường phố đã tạo nên không gian giao lưu đa dạng, kết nối nghệ sĩ trong nước và quốc tế, đưa Jazz đến gần hơn với công chúng Hà Nội.

Các nghệ sĩ và ban nhạc tham gia biểu diễn đêm bế mạc.

Một trong những dấu ấn của Liên hoan là Jazz không chỉ hiện diện trên sân khấu chuyên nghiệp mà còn được đưa đến bảo tàng, không gian di sản, câu lạc bộ và đường phố, thông qua nhiều hình thức như biểu diễn, triển lãm, tọa đàm, workshop và jam session.

Cách tổ chức này mở rộng không gian tiếp cận Jazz, giúp công chúng có thêm cơ hội khám phá những phong cách, ngôn ngữ âm nhạc khác nhau, đồng thời tạo nên sự tương tác trực tiếp giữa nghệ sĩ và khán giả. Qua các điểm diễn, tinh thần cởi mở, gần gũi và giàu tính đối thoại của Hanoi Jazztival 2026 cũng được thể hiện rõ nét.

Từ Liên hoan, theo bà Lê Thị Ánh Mai, có thể thấy rõ hơn vai trò của văn hóa, nghệ thuật trong việc tạo dựng sản phẩm và mở rộng sức hấp dẫn của điểm đến Hà Nội. Thành phố có lợi thế về chiều sâu văn hóa, hệ thống di sản phong phú, không gian đô thị giàu bản sắc và sức sáng tạo của con người. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để những giá trị đó không chỉ được bảo tồn mà còn được chuyển hóa thành sản phẩm, dịch vụ và những trải nghiệm văn hóa hấp dẫn.

Ban nhạc Yellow Star BigBand với rất đông thành viên tham gia biểu diễn

Hanoi Jazztival 2026 là một ví dụ cụ thể cho hướng đi này. Một loại hình âm nhạc quốc tế, khi được kết nối với nghệ sĩ Việt Nam, công chúng và các không gian văn hóa của Hà Nội, đã tạo ra một sản phẩm văn hóa mới, đồng thời góp phần làm phong phú trải nghiệm của người dân và du khách.

Lan tỏa từ sân khấu đến môi trường số

Sau ba ngày diễn ra, Liên hoan đã thu hút được sự quan tâm của 12.000 lượt khán giả tham dự trực tiếp, trong đó đêm khai mạc thu hút hơn 2.000 lượt, đêm diễn thứ hai “Jazz Without Borders” gần 4.000 lượt và đêm bế mạc hơn 3.000 lượt. Các chương trình vệ tinh trong khuôn khổ Liên hoan tiếp tục thu hút công chúng tại những không gian biểu diễn, triển lãm, giao lưu chuyên môn và hoạt động cộng đồng.

Cùng với lượng công chúng trực tiếp, Liên hoan cũng tạo được sự quan tâm trên môi trường số. Các nội dung truyền thông tiếp cận hơn 2 triệu người trên Facebook; TikTok đạt hơn 200.000 lượt xem và hơn 5.000 lượt truy cập; trailer Hanoi Jazztival 2026 trên YouTube đạt hơn 100.000 lượt xem. Các hoạt động truyền thông trên Google ghi nhận hơn 7.000 lượt công chúng truy cập tìm hiểu thông tin về Liên hoan. Sự kiện cũng nhận được sự quan tâm, đồng hành và đưa tin của hơn 40 cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình và đơn vị truyền thông Trung ương, Hà Nội và các địa phương.

Nghệ sĩ Nguyên Lê và nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn tham gia giao lưu tại chương trình

Những kết quả này cho thấy khả năng mở rộng công chúng của Jazz khi được kết nối giữa sân khấu, không gian thành phố và các nền tảng truyền thông.

Đặt nền móng cho một điểm hẹn Jazz của Hà Nội

Liên hoan Nhạc Jazz quốc tế Hà Nội – Hanoi Jazztival 2026 do UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chủ trì, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long phối hợp cùng IB Group Vietnam thực hiện sản xuất.

Sau ba ngày, Hanoi Jazztival 2026 không chỉ tạo nên những cuộc gặp gỡ âm nhạc giữa nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế, mà còn cho thấy khả năng đưa nghệ thuật ra khỏi khuôn khổ một sân khấu đơn thuần, gắn với các không gian văn hóa, di sản và đời sống đô thị.

Khi một chương trình nghệ thuật được tổ chức chuyên nghiệp, kết nối với không gian văn hóa và sự tham gia của công chúng, giá trị nghệ thuật có thể được chuyển hóa thành sản phẩm văn hóa, trải nghiệm và những hoạt động có sức hấp dẫn đối với người dân, du khách. Đây cũng là hướng Hà Nội đang tiếp tục triển khai: đưa các giá trị văn hóa vào đời sống đương đại, tạo ra sản phẩm từ di sản, từng bước hình thành thị trường cho nghệ thuật và tạo thêm những trải nghiệm để du khách khám phá, trải nghiệm và trở lại Hà Nội.

San Trịnh & Sautéed Grabba Band biểu diễn tại đêm bế mạc Liên hoan

Khép lại mùa đầu tiên, Liên hoan Nhạc Jazz quốc tế Hà Nội – Hanoi Jazztival 2026 bước đầu hình thành không gian giao lưu Jazz quốc tế tại Hà Nội, kết nối nghệ sĩ Việt Nam với thế giới và lan tỏa những giá trị văn hóa, sức sáng tạo của Việt Nam qua ngôn ngữ âm nhạc. Từ những kết quả bước đầu về quy mô công chúng, hoạt động nghệ thuật và sức lan tỏa truyền thông, Liên hoan đặt nền móng hướng tới một sự kiện âm nhạc quốc tế thường niên mang dấu ấn riêng của Thủ đô, góp phần thúc đẩy giao lưu quốc tế, phát triển công nghiệp văn hóa và quảng bá hình ảnh Hà Nội – Thành phố Sáng tạo.

PV

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *