Tại vòng Chung khảo cấp Thành phố, Ban Tổ chức đã nhận 1.350 bài dự thi đạt chất lượng tốt nhất, trong đó có 1.310 bài viết và 40 video clip. Qua quá trình đánh giá nghiêm túc, công tâm, Hội đồng Giám khảo lựa chọn 61 bài dự thi để xếp giải…
Ngày 26/7, tại Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội (số 47 Bà Triệu, phường Cửa Nam), Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc thành phố Hà Nội năm 2025.
Cuộc thi nằm trong Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9, qua đó tiếp tục cụ thể hóa Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng của Chính phủ và của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Ông Trần Tuấn Anh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội phát biểu. Ảnh: Ly Ly
Tới dự Lễ tổng kết và trao giải có bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); ông Nguyễn Xuân Dũng, Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam; ông Nguyễn Hữu Giới, Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam; ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội – Trưởng ban tổ chức cuộc thi; ông Trần Tuấn Anh, Giám đốc Trung tâm Văn hoá và Thư viện Hà Nội – Phó Trưởng ban tổ chức cuộc thi; đông đảo phụ huynh và các em học sinh…
Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc thành phố Hà Nội năm 2025 được phát động từ tháng 4/2025, sau hơn 3 tháng triển khai, có hơn 250.000 bài dự thi, gồm bài viết và video clip của trên 1.000 trường học đến từ 27/30 quận, huyện, thị xã (cũ) trên toàn thành phố. Đối tượng dự thi là học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 đang theo học tại các trường Tiểu học, THCS, THPT, trường Quốc tế và các cơ sở giáo dục khác trên địa bàn Hà Nội.
Tại vòng Chung khảo cấp Thành phố, Ban tổ chức đã nhận 1.350 bài dự thi đạt chất lượng tốt nhất từ các đơn vị, trong đó có 1.310 bài viết và 40 video clip. Qua quá trình đánh giá nghiêm túc, công tâm, Hội đồng Giám khảo lựa chọn 61 bài dự thi tiêu biểu để xếp giải. Các tác phẩm được đánh giá có nội dung sâu sắc, hình thức sáng tạo, thể hiện sự đầu tư kỹ lưỡng và khả năng lan tỏa mạnh mẽ. Đặc biệt, nhiều thí sinh đã xây dựng kế hoạch hành động phát triển văn hóa đọc có tính khả thi và thực tiễn cao, thể hiện tinh thần trách nhiệm và ý thức cộng đồng.
Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội Phạm Xuân Tài trao giải Nhất cho thí sinh Nguyễn Quang Đăng, lớp 2A1, trường Tiểu học An Dương (phường Hồng Hà). Ảnh: Nguyễn Anh Tùng
Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Tuấn Anh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội cho biết, Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc thành phố Hà Nội được tổ chức hằng năm với mục đích tạo sân chơi bổ ích và lý thú dành cho các em thanh thiếu niên, học sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội, lan tỏa niềm đam mê đọc sách đối với thế hệ trẻ. Cuộc thi cũng là dịp để các em trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm của việc đọc sách và phát triển văn hóa đọc, từ đó khuyến khích, thúc đẩy phong trào đọc trong nhà trường, cộng đồng, hình thành thói quen, nâng cao kỹ năng đọc sách cho học sinh, khích lệ các em phấn đấu học tập và bằng những hành động, việc làm cụ thể để góp phần xây dựng đất nước, xây dựng Thủ đô “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”.
Cuộc thi diễn ra trong bối cảnh cả nước đang thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy chính quyền hai cấp, nhiều cơ quan đơn vị phải sáp nhập gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai nhiệm vụ chuyên môn, song với sự quyết tâm, đồng lòng của các cấp, ngành, địa phương, đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, các đơn vị cơ sở, cuộc thi đã thu hút sự hưởng ứng sâu rộng, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi trong toàn thành phố. Ban tổ chức ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, tâm huyết của các thí sinh trong việc mang đến những bài dự thi chất lượng về cả nội dung lẫn hình thức.
Ban tổ chức trao giải Nhì cho các thí sinh. Ảnh: Nguyễn Anh Tùng
Ban tổ chức mong rằng cuộc thi sẽ trở thành sân chơi bổ ích, lý thú, thu hút đông đảo các bạn thanh thiếu niên, nhi đồng Thủ đô tham gia, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng quý vị đại biểu và các em học sinh trong những cuộc thi tiếp theo.
Nhận xét về chất lượng các bài dự thi, bà Lê Thị Phương Lan, Phó Phòng Chính trị, tư tưởng và Công tác học sinh, sinh viên (Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội), thay mặt Hội đồng giám khảo bày tỏ ấn tượng mạnh mẽ về chất lượng, chiều sâu của bài dự thi năm nay. Các bài viết được đầu tư công phu, nội dung phong phú, văn phong gần gũi, thể hiện rõ sự gắn kết giữa việc đọc và ứng dụng trong cuộc sống.
Nổi bật nhất là khả năng cảm thụ sách sâu sắc, những liên hệ bản thân chân thật, xúc động và kế hoạch hành động thiết thực, khả thi, điều đó cho thấy các em không chỉ đọc sách mà còn thực sự “sống” cùng sách.
Ban tổ chức trao giải Ba cho các thí sinh. Ảnh: Nguyễn Anh Tùng
Theo bà Lê Thị Phương Lan, nhiều bài dự thi tại cuộc thi gây xúc động bởi cách các em chia sẻ trải nghiệm cá nhân khi đọc những cuốn sách về tình cảm gia đình, lòng yêu nước, ý chí vươn lên trong nghịch cảnh… Một số bài khác lại khiến Ban giám khảo ngạc nhiên trước trí tưởng tượng phong phú khi các em viết tiếp những tác phẩm mình một cách tâm đắc nhất với trí tưởng tượng phong phú, mới mẻ mà vẫn hợp lý, giàu cảm xúc.
Đối với những bài dự thi bằng video clip, các em đã thể hiện sự chuyên nghiệp, sáng tạo khi kết hợp hình ảnh, âm thanh, lời thuyết minh mạch lạc, rõ ràng và truyền cảm. Các sản phẩm thể hiện tư duy tổ chức, khả năng trình bày và tinh thần làm việc nhóm hiệu quả.
Về phần xây dựng Kế hoạch hành động nhằm phát triển văn hóa đọc cho bản thân và cộng đồng, các em có những chia sẻ đầy đủ về kinh nghiệm đọc sách hiệu quả, kế hoạch, giải pháp, biện pháp nhằm thúc đẩy việc đọc sách phù hợp cho từng đối tượng, độ tuổi, có ý nghĩa thực tế và có tính khả thi cao.
Ban tổ chức trao giải Khuyến khích cho các thí sinh. Ảnh: Nguyễn Anh Tùng
Bà Lê Thị Phương Lan cũng nhận định, vẫn còn một số bài thi chưa đạt yêu cầu về nội dung, hình thức hoặc vi phạm thể lệ, là những kinh nghiệm cần rút ra cho các mùa thi tiếp theo.
Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc thành phố Hà Nội năm 2025 một lần nữa khẳng định vai trò quan trọng của sách và văn hóa đọc trong giáo dục, trong phát triển con người toàn diện, góp phần bồi đắp những giá trị nền tảng cho tương lai của Thủ đô và đất nước.
Ban tổ chức trao giải phụ cho các thí sinh. Ảnh: Nguyễn Anh Tùng
Nhân dịp này, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội quyết định cấp Giấy chứng nhận và khen thưởng cho 61 giải tại Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc thành phố Hà Nội năm 2025, trong đó có 1 giải Nhất, 10 giải Nhì, 15 giải Ba, 30 giải Khuyến khích, 5 giải phụ (Bài dự thi triển vọng: 2 giải; bài dự thi đầu tư công phu: 3 giải).
Giải Nhất cuộc thi thuộc về thí sinh Nguyễn Quang Đăng, lớp 2A1, trường Tiểu học An Dương (phường Hồng Hà).
Từ 61 bài dự thi đạt giải, Ban tổ chức gửi 6 bài có số điểm cao nhất tham gia vòng Chung kết toàn quốc Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2025 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.
Thảo Nhi
