Cuối tuần này, Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ trở thành điểm hẹn để du khách khám phá những sắc màu đặc trưng của văn hóa Khmer Nam Bộ, với tâm điểm là Lễ hội Thắk Côn – Lễ hội Cúng Dừa, Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Trong khuôn khổ các hoạt động tháng 8 với chủ đề “Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer”, Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình giao lưu, trình diễn và tái hiện các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ trong hai ngày 22 và 23/8/2026, tại Khu các làng dân tộc III.


Đáng chú ý, từ 9h00-10h00 ngày 23/8, du khách sẽ được tìm hiểu và chứng kiến những nghi thức tiêu biểu của Lễ hội Thắk Côn tại không gian từ Làng dân tộc Khmer đến Chùa Khmer. Là lễ hội truyền thống có ý nghĩa quan trọng trong đời sống văn hóa, tinh thần của cộng đồng Khmer, lễ hội Thắk Côn gửi gắm những ước vọng về bình an, quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống an lành, hạnh phúc, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết cộng đồng. Lễ hội đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia ngày 3/6/2025.
Qua chương trình phục dựng, các nghi lễ khất thực, thượng kỳ (khai hội), hát cúng và cúng Dừa, dâng hoa, trái cây, trầu cau cùng các lễ vật sẽ được giới thiệu tới công chúng. Những lời hát cúng cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống an lành, hạnh phúc; nghi lễ tống tiễn, rắc tro và các hoạt động văn hóa, văn nghệ góp phần làm rõ không gian tín ngưỡng đặc trưng của lễ hội. Trong đó, lễ cúng Krông Pali (cúng Thần Đất), lễ Đăk Bath (dâng cơm cho chư tăng), lễ dâng Sla Tho dừa cầu an, múa hát dâng lên Kru Kôông-Chey cùng các nghi lễ Phật giáo cho thấy sự gắn bó giữa đời sống tâm linh, tín ngưỡng và sản xuất nông nghiệp của đồng bào Khmer.
Chương trình phục dựng có sự tham gia của các nghệ nhân, Achar, các vị sư và Đoàn Nghệ thuật Khmer thành phố Cần Thơ. Đây cũng là dịp để các chủ thể văn hóa trực tiếp thực hành, trình diễn và giới thiệu những giá trị truyền thống của cộng đồng Khmer tới Nhân dân Thủ đô và du khách.
Không chỉ có lễ hội Thắk Côn, hai ngày cuối tuần tại Làng còn là dịp để du khách “về miền Tây” qua những thanh âm, điệu múa và sinh hoạt văn hóa đặc trưng. Tại bãi cỏ Chùa Khmer, chương trình giao lưu “Về miền Tây” sẽ giới thiệu nhạc ngũ âm, trống Sa dăm, múa Rom Vong, đờn ca tài tử cùng một số loại hình nghệ thuật dân gian. Du khách có thể tham gia quết cốm dẹp, giao lưu với các nghệ nhân, tìm hiểu hình ảnh và sản phẩm quảng bá du lịch Cần Thơ, đồng thời khám phá một số nét đặc trưng ẩm thực miền Tây qua bánh xèo, bánh cống.



Các hoạt động được tổ chức trong nhiều khung giờ ngày 22 và 23/8 tại Làng dân tộc Khmer, Chùa Khmer và bãi cỏ Chùa Khmer, Khu các làng dân tộc III. Sự hiện diện của nghệ nhân, nghệ sĩ, Achar và các vị sư đến từ thành phố Cần Thơ sẽ tạo nên một không gian văn hóa mà ở đó những giá trị truyền thống được trực tiếp thực hành, trình diễn và trao truyền.
Từ những nghi lễ mang theo ước vọng bình an, mùa màng thuận lợi đến tiếng ngũ âm, nhịp trống Sa dăm, điệu Rom Vong và hương vị dân dã của miền Tây, chương trình “Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer” mang đến cho du khách một cuối tuần giàu trải nghiệm tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam.
Về Làng cuối tuần này, du khách không chỉ được xem một lễ hội truyền thống mà còn có cơ hội cảm nhận đời sống văn hóa Khmer Nam Bộ qua nghi lễ, nghệ thuật, ẩm thực và những trải nghiệm được chính các chủ thể văn hóa thực hành, giới thiệu và trao truyền.
Hòa An
