Âm nhạc

Rộn ràng đêm nghệ thuật mừng mùa Thu lịch sử tại xã Quang Minh

Tối 19/8, tại xã Quang Minh, Hà Nội, Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật “Mùa Thu độc lập – Khúc ca tự hào”, chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2026). Chương trình kết hợp giữa âm nhạc và nghệ thuật xiếc, mang đến không khí nghệ thuật sôi nổi, góp phần khơi dậy niềm tự hào về truyền thống cách mạng, quê hương, đất nước.

Chương trình nghệ thuật “Mùa Thu độc lập – Khúc ca tự hào” được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, với nội dung ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh; ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của dân tộc, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; đồng thời giới thiệu những giá trị văn hiến, hình ảnh Thăng Long – Hà Nội và những thành tựu của đất nước, Thủ đô trong quá trình đổi mới, phát triển.

Mở đầu chương trình, những giai điệu của tác phẩm “Người Hà Nội” của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi và “Mười chín tháng Tám” của nhạc sĩ Xuân Oanh đưa khán giả trở về với không khí hào hùng của mùa Thu năm 1945. Qua âm nhạc, hình ảnh Hà Nội trong những ngày Cách mạng Tháng Tám hiện lên với tinh thần yêu nước, ý chí quật cường và niềm tin vào ngày độc lập.

Tiếp nối mạch cảm xúc về Thủ đô, ca khúc “Tình yêu Hà Nội” của nhạc sĩ Hoàng Vân vang lên như lời tự tình về một Hà Nội giàu truyền thống, đậm dấu ấn lịch sử và không ngừng đổi mới. Những giai điệu về Hà Nội cũng góp phần làm nổi bật hình ảnh Thủ đô “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại” trong dòng chảy phát triển hôm nay.

Bên cạnh các tiết mục ca múa, chương trình dành phần lớn thời lượng cho nghệ thuật xiếc với nhiều tiết mục hấp dẫn như “Chú hề vui vẻ”, “Tung hứng chậu hoa”, “Ảo thuật”, “Tung hứng trên chân”, “Tung hứng hài hước”, “Những chú trăn khổng lồ”, “Lớp học của những chú cún thông minh”, “Bong bóng nghệ thuật” và “Nghệ thuật múa vòng”. Những màn trình diễn đòi hỏi kỹ thuật, sự khéo léo và khả năng phối hợp của các nghệ sĩ tạo nên những khoảnh khắc bất ngờ, vui tươi, mang đến trải nghiệm đa dạng cho khán giả.

 

Điểm nhấn ở phần cuối chương trình là tiết mục hát múa “Tình yêu đất nước” của nhạc sĩ Phạm Việt Tuân. Qua tiếng hát của các nghệ sĩ cùng phần múa phụ họa, tình yêu Tổ quốc được thể hiện như một giá trị được tiếp nối qua các thế hệ, gắn với trách nhiệm, niềm tin và khát vọng chung tay xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Với sự kết hợp giữa âm nhạc, ca múa và nghệ thuật xiếc, “Mùa Thu độc lập – Khúc ca tự hào” tạo nên một không gian nghệ thuật vừa giàu ý nghĩa lịch sử, vừa gần gũi với công chúng. Qua đó, chương trình góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

PV

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *