Nghệ thuật

Đưa “Truyện Kiều” lên sân khấu học đường: Lan tỏa giá trị văn hóa, đổi mới phương pháp giáo dục

Nhà hát Cải lương Hà Nội đã phối hợp với các cơ sở giáo dục tổ chức chương trình sân khấu hóa “Truyện Kiều” ngay tại trường học, góp phần đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với học sinh.

Thực hiện Kế hoạch số 351/KH-UBND ngày 19/12/2025 của UBND thành phố Hà Nội về triển khai Đề án “Giới thiệu và biểu diễn các vở diễn chuyển thể từ tác phẩm văn học nổi tiếng trong chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn 2025–2030”, năm 2026, Nhà hát Cải lương Hà Nội đã phối hợp với các cơ sở giáo dục tổ chức chương trình sân khấu hóa “Truyện Kiều” ngay tại trường học, góp phần đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với học sinh.

Sân khấu hóa “Truyện Kiều” – học văn bằng trải nghiệm thực tế

Ngày 01/4/2026, chương trình được tổ chức tại Trường THCS Tiến Thịnh với sự tham gia của đông đảo học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT trên địa bàn. Các nghệ sĩ Nhà hát Cải lương Hà Nội đã tái hiện những trích đoạn tiêu biểu của “Truyện Kiều” bằng hình thức sân khấu giàu cảm xúc, giúp học sinh tiếp cận tác phẩm văn học kinh điển một cách trực quan, sinh động.

Các nghệ sĩ của Nhà hát Cải lương Hà Nội diễn trích đoạn “Kiều” tại Trường THCS Tiến Thịnh

Không khí buổi biểu diễn diễn ra sôi nổi, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của học sinh. Những tràng pháo tay, sự chăm chú theo dõi cho thấy sức hấp dẫn của cách tiếp cận mới trong dạy và học Ngữ văn.

Các em học sinh hào hứng học Ngữ văn qua sân khấu hóa

Tiếp đó, ngày 03/4/2026, chương trình được tổ chức tại Trường THCS Phạm Hồng Thái với sự tham dự của đại diện nhiều trường học và gần 1.500 học sinh. Phát biểu khai mạc, lãnh đạo nhà trường nhấn mạnh ý nghĩa thiết thực của hoạt động trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy, đưa văn học đến gần hơn với học sinh thông qua trải nghiệm nghệ thuật thực tế.

Trích đoạn “Kiều” đã mang lại cho các em học sinh những trải nghiệm nghệ thuật thực tế, qua đó khơi dậy niềm yêu thích văn học, nghệ thuật trong các em.

Điểm nhấn của chương trình là trích đoạn cải lương “Thúy Kiều bán mình chuộc cha”, được thể hiện sâu lắng, giàu cảm xúc, khắc họa rõ nét hình tượng Thúy Kiều hiếu thảo, giàu đức hy sinh – những giá trị nhân văn tiêu biểu trong kiệt tác của đại thi hào Nguyễn Du. Phần giao lưu giữa nghệ sĩ và học sinh cũng mang lại nhiều kiến thức bổ ích về nghệ thuật cải lương và văn học dân tộc.

Phần giao lưu giữa nghệ sĩ và học sinh cũng mang lại nhiều kiến thức bổ ích về nghệ thuật cải lương và văn học dân tộc.

Lan tỏa giá trị văn hóa, góp phần phát triển toàn diện học sinh

Hoạt động sân khấu hóa tác phẩm văn học trong trường học không chỉ là chương trình biểu diễn nghệ thuật mà còn mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Chương trình góp phần bảo tồn và phát huy nghệ thuật truyền thống, bồi đắp tình yêu văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ; Tăng hứng thú học tập môn Ngữ văn thông qua hình thức tiếp cận trực quan, sinh động; Phát triển năng lực thẩm mỹ, cảm xúc và nhân cách cho học sinh; Tạo cơ hội giao lưu, học hỏi giữa học sinh và nghệ sĩ, mở rộng hiểu biết về nghệ thuật biểu diễn; Làm phong phú đời sống tinh thần, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, sáng tạo.

Chương trình đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, góp phần khẳng định hiệu quả của việc kết hợp giữa giáo dục và nghệ thuật, đồng thời mở ra hướng đi mới trong việc đưa các giá trị văn học, văn hóa truyền thống đến gần hơn với học sinh Thủ đô. Trong năm 2026, Nhà hát Cải lương Hà Nội sẽ tiếp tục mang “Kiều” đến các điểm trường thuộc 24 xã, phường khác trên địa bàn thành phố Hà Nội./.

Hà An 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *