Hỏa táng văn minh không chỉ giúp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, tối ưu hóa quỹ đất mà còn là mắt xích quan trọng trong chiến lược xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, phù hợp với điều kiện phát triển của Thủ đô hiện đại.
Vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đa Phúc phối hợp với Công ty Cổ phần Bảo Tín tổ chức Hội nghị “Xu hướng an táng xanh, văn minh”.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thái Hòa – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đa Phúc khẳng định: Việc tìm hiểu, tuyên truyền và từng bước triển khai các hình thức “an táng xanh”, hỏa táng văn minh không chỉ giúp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, tối ưu hóa quỹ đất mà còn là mắt xích quan trọng trong chiến lược xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, phù hợp với điều kiện phát triển của Thủ đô hiện đại.

Việc tang là phong tục có ý nghĩa sâu sắc trong đời sống tâm linh, văn hóa của người Việt Nam. Tuy nhiên, cùng với tốc độ đô thị hóa nhanh, áp lực gia tăng dân số và yêu cầu bảo vệ môi trường ngày càng cao, việc tổ chức mai táng sao cho vừa trang nghiêm, nhân văn, tiết kiệm, vừa phù hợp với phong tục truyền thống và thân thiện với môi trường đang là vấn đề đặt ra cấp thiết cho các cấp, các ngành.
Tại Hội nghị, đại diện Phòng Kinh tế trình bày báo cáo về “Hiện trạng an táng tại xã Đa Phúc” cho thấy: Quỹ đất dành cho nghĩa trang truyền thống ngày càng thu hẹp, nguy cơ ô nhiễm môi trường đất và nguồn nước ngầm gia tăng. Thực tế này đòi hỏi địa phương phải có giải pháp căn cơ, từng bước thay đổi thói quen, nếp nghĩ của người dân.
Hội nghị đã được nghe nhiều ý kiến tâm huyết của các đại biểu về tang văn minh dưới góc nhìn văn hóa và tâm linh; xu hướng an táng văn minh trên thế giới và tại Việt Nam; mô hình công viên nghĩa trang và công nghệ hỏa táng hiện đại…

Thượng tọa Thích Trí Thuần – Chánh Văn phòng Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban Hoằng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, Trụ trì chùa Đức Hậu nhấn mạnh: Lòng hiếu thảo, sự tưởng nhớ người quá cố hoàn toàn không nằm ở quy mô cỗ bàn phô trương, sự tốn kém hay các thủ tục rườm rà, mà đọng lại ở sự trang nghiêm, tiết kiệm và thành kính. Việc lựa chọn các hình thức an táng tiết kiệm, bảo vệ môi trường cho thế hệ mai sau chính là hành động tích đức, hợp với giáo lý Phật giáo và xu thế thời đại.
Theo PGS.TS Vũ Văn Phúc – Viện trưởng Viện Kinh tế và Dịch vụ nhân sinh, nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản đã có những phân tích khoa học về công nghệ hỏa táng tiên tiến, mô hình nghĩa trang công viên sinh thái trên thế giới và Việt Nam. Qua đó, giúp các đại biểu nhận thức rõ lợi ích vượt trội về kinh tế, xã hội và sinh thái của xu hướng này.
Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thái Hòa – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đa Phúc nhận định: Hội nghị đã thể hiện sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động từ chính quyền xã đến các thôn, các tầng lớp Nhân dân. Thông qua hội nghị, các đại biểu đã có cái nhìn khách quan, toàn diện hơn để từ đó làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân cùng hưởng ứng.
Hội nghị “Xu hướng an táng xanh, văn minh” đã thành công tốt đẹp, mở ra hướng đi phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng nếp sống văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh tại cơ sở.
Thanh Bình
