Chiều 24/7, tại trụ sở 47 Hàng Dầu (phường Hoàn Kiếm), Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Lễ ký kết chương trình hợp tác phát triển văn hóa, thông tin và thể thao Thành phố Hà Nội và Thành phố Cần Thơ giai đoạn 2026-2030.
Tham dự buổi lễ, về phía Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ có các đại biểu: Đồng chí Nguyễn Văn Bảy, Thành ủy viên, Giám đốc Sở; đồng chí Trương Công Quốc Việt, Phó Giám đốc Sở; Đồng chí Sầm Long Giang, Phó Giám đốc Sở.
Về phía Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội có các đại biểu: Đồng chí Phạm Tuấn Long, Thành ủy viên, Giám đốc Sở; Đồng chí Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở.
Cùng dự có đại diện các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ và Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội.

Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, đã trình bày khái quát vị thế, nguồn lực, những kết quả nổi bật của văn hóa, thể thao Thủ đô trong 6 tháng đầu năm 2026, đồng thời đề xuất định hướng liên kết, phát huy tiềm năng, thế mạnh của hai địa phương.
Đồng chí Phạm Xuân Tài nhấn mạnh, Cần Thơ là trung tâm kinh tế, văn hóa của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước và có nhiều tiềm năng phát triển. Trong khi đó, Hà Nội có thế mạnh về di sản, sáng tạo cùng những cơ chế, chính sách đặc thù từ Luật Thủ đô.
“Việc ký kết hợp tác không chỉ là sự phối hợp giữa hai cơ quan quản lý nhà nước, mà còn mở ra sự kết nối giữa hai trung tâm văn hóa tiêu biểu của hai vùng miền. Hà Nội sẵn sàng chia sẻ nguồn lực, kinh nghiệm để cùng Cần Thơ khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh và phát triển”, đồng chí Phạm Xuân Tài khẳng định.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trương Công Quốc Việt, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ, trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội dành cho đoàn công tác.
Đồng chí cho biết, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ được thành lập trên cơ sở hợp nhất các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch của tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Hậu Giang và thành phố Cần Thơ. Thành phố hiện có 108 di tích được xếp hạng, gồm 1 di tích quốc gia đặc biệt, 31 di tích quốc gia và 76 di tích cấp thành phố; 15 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ đã được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Cần Thơ còn có hệ thống 5 bảo tàng, 3 thư viện công cộng cấp thành phố, mạng lưới thư viện cơ sở và các thiết chế văn hóa trải rộng trên địa bàn. Đây là nguồn tài nguyên quan trọng để Thành phố phát triển văn hóa gắn với du lịch, giáo dục và phát triển kinh tế – xã hội.
Thời gian qua, Cần Thơ đã tập trung hoàn thiện thể chế, cụ thể hóa các nhiệm vụ phát triển văn hóa theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị; ban hành nhiều chương trình, đề án về xây dựng con người Cần Thơ, phát triển công nghiệp văn hóa, chuyển đổi số và xây dựng thương hiệu văn hóa địa phương…
Đồng chí Trương Công Quốc Việt khẳng định, chương trình hợp tác là cơ hội để hai địa phương phát huy những thế mạnh bổ trợ cho nhau. Cần Thơ mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Hà Nội trong quản lý văn hóa, thông tin và thể thao; đồng thời giới thiệu tới công chúng Thủ đô những nét đặc sắc của văn hóa sông nước, văn hóa miệt vườn, nghệ thuật Đờn ca tài tử, văn hóa Khmer và các sản phẩm văn hóa tiêu biểu của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.




Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội và đồng chí Nguyễn Văn Bảy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ, đã làm rõ các nội dung hợp tác giai đoạn 2026-2030.
Lãnh đạo hai Sở khẳng định, chương trình được ký kết không chỉ kế thừa những kết quả phối hợp đã đạt được mà còn mở ra giai đoạn hợp tác mới toàn diện, thực chất và hiệu quả hơn, phát huy tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương trong các lĩnh vực văn hóa, thông tin và thể thao.
Sau khi trao đổi và thống nhất, đồng chí Phạm Tuấn Long và đồng chí Nguyễn Văn Bảy đã ký kết Chương trình hợp tác phát triển văn hóa, thông tin và thể thao giữa thành phố Hà Nội và thành phố Cần Thơ giai đoạn 2026-2030.
Theo chương trình, hai bên sẽ phối hợp khai thác và phát huy tiềm năng, thế mạnh văn hóa; huy động các nguồn lực xã hội phục vụ bảo tồn di sản, thúc đẩy sáng tạo và phát triển công nghiệp văn hóa; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, quảng bá hình ảnh và bản sắc của hai địa phương.
Trong lĩnh vực thông tin, hai bên tăng cường phối hợp truyền thông chính sách, thông tin đối ngoại; chia sẻ kinh nghiệm quản lý báo chí, phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí, xử lý tin giả, thông tin sai sự thật và thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động báo chí, xuất bản.
Trong lĩnh vực thể thao, hai địa phương sẽ trao đổi kinh nghiệm về số hóa quản lý nhà nước, xã hội hóa và phát triển kinh tế thể thao; khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên; phối hợp đào tạo và tổ chức các hoạt động thi đấu, giao lưu thể thao.
Hai bên cũng thống nhất chia sẻ kinh nghiệm quản lý di sản văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh; phối hợp tổ chức hội nghị, tọa đàm, khảo sát, học tập kinh nghiệm và nghiên cứu, đề xuất các chính sách mới nhằm thúc đẩy sự phát triển của văn hóa, thông tin và thể thao trong giai đoạn mới.


Đức Minh
