Thể Thao

Hà Thị Linh là VĐV đầu tiên được hưởng chế độ hỗ trợ kéo dài chu kỳ 4 năm nhờ đạt suất Olympic 2024

Hà Thị Linh sẽ là trường hợp cụ thể để nhiều đơn vị trong cả nước hoặc ngành thể thao phải xây dựng lại chế độ đối với VĐV với kết quả giành suất Olympic.

Hà Thị Linh đã được hưởng chế độ đặc thù của đơn vị chủ quản kéo dài trong 4 năm với mức thưởng đáng kể. Ảnh: CỤC TDTT

Trong 4 năm, mỗi tháng được nhận 17 triệu đồng

Hà Thị Linh giành suất Olympic Paris (Pháp) 2024 sau kết thúc xếp hạng 3 nội dung 60kg nữ tại giải vòng loại Olympic môn boxing bế mạc ở Thái Lan tối 3-6. Đây là lần đầu tiên, nữ tuyển thủ này giành được suất chính thức dự một kỳ Olympic cho bản thân.

Hà Thị Linh đang là VĐV của thể thao Hà Nội. Thực tế ghi nhận vào lúc này, đây là đơn vị duy nhất trong cả nước bắt đầu áp dụng chế độ hỗ trợ, thưởng dành riêng cho tuyển thủ đạt suất từ giải vòng loại Olympic với thời gian kéo dài đủ 1 chu kỳ (4 năm). Từ tháng 1-1-2024, VĐV của các đội tuyển thể thao bắt đầu được áp dụng Một số chế độ thu hút, đãi ngộ đặc thù đối với VĐV, HLV đạt thành tích cao của thành phố Hà Nội dựa trên Nghị quyết số 13/2023/NQ- HĐND ngày 6-12-2023 do HĐND thành phố Hà Nội ban hành. Theo quy định, VĐV của Hà Nội được tập trung đội tuyển thể thao quốc gia sẽ được nhận thêm chế độ 7 triệu đồng/người/tháng từ thành phố còn VĐV của Hà Nội được tập trung đội tuyển thể thao trẻ quốc gia sẽ được hưởng thêm 5 triệu đồng/người tháng. Thành phố Hà Nội ưu đãi trợ cấp, đãi ngộ đặc thù cho VĐV vượt qua vòng loại Olympic hoặc giải bóng đá thế giới (World Cup) ở mức 17 triệu đồng/người/tháng.

Như thế, Hà Thị Linh trở thành người đầu tiên trong lịch sử thể thao Việt Nam được hưởng chế độ riêng khi có kết quả suất Olympic. Chưa tuyển thủ nào trước đó và hiện tại được hưởng chế độ như vậy.

Thể thao Việt Nam nói chung đang áp dụng các quy định trong Nghị định 152/2018/NĐ-CP từ tháng 11-2018 để quy định một số chế độ đối với HLV, VĐV thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu. Tuy nhiên, quy định này, nhà nước chưa có những mục quy định cụ thể về thưởng, chế độ dành cho HLV, VĐV giành suất chính thức Olympic mà chỉ đề ra mức thưởng khi HLV, VĐV giành được thành tích.

Lúc này, từng địa phương đang xây dựng các cơ chế đặc thù nhằm thu hút nhân tài thể thao mà ở đó, chế độ chuyên biệt đối với các HLV, VĐV thể thao thành tích cao khi có kết quả ở đấu trường ASIAD hay Olympic rất cần thiết. Bài toán làm sao có chế độ phù hợp khi VĐV vượt qua vòng loại Olympic bằng tấm vé chính thức là điều đã gây tranh cãi nhiều năm qua. Lúc này, thể thao Hà Nội đã bắt đầu áp dụng cơ chế mới.

Ghi nhận thực tế, VĐV của thể thao Hà Nội được là tuyển thủ quốc gia năm nay đã được hưởng chế độ hỗ trợ 7 triệu đồng/người/tháng. Với riêng Hà Thị Linh, khi cô có thêm 17 triệu đồng hỗ trợ từ kết quả có suất Olympic Paris (Pháp) 2024 thì trung bình mỗi tháng tuyển thủ được 21 triệu đồng, là nguồn trang trải chi phí sinh hoạt đáng kể.

Các đơn vị cạnh tranh đáng kể

Hà Thị Linh là tuyển thủ đầu tiên của thể thao Hà Nội giành được suất Olympic Paris (Pháp) 2024. Thể thao Việt Nam đã đạt 11 suất chính thức Olympic Paris (Pháp) 2024. Các địa phương đã có suất Olympic Paris (Pháp) 2024 gồm TPHCM (tuyển thủ Lê Thị Mộng Tuyền, bắn súng), Hà Nội (Hà Thị Linh, boxing), Công an Nhân dân (Trịnh Thu Vinh, bắn súng), Quân đội (Lê Đức Phát, cầu lông), Đồng Nai (Nguyễn Thùy Linh, cầu lông), An Giang (Võ Thị Kim Ánh – boxing, Nguyễn Thị Thật – xe đạp), Vĩnh Phúc (Nguyễn Thị Hương, canoeing), Đà Nẵng (Phạm Thị Huệ, rowing), Bắc Ninh (Trịnh Văn Vinh, cử tạ), Quảng Bình (Nguyễn Huy Hoàng, bơi).

Hà Thị Linh đã giành suất Olympic Paris(Pháp) 2024 cho thể thao Hà Nội. Ảnh: ĐOÀN TTVN

Thể thao Việt Nam còn thi đấu giải vòng loại Olympic của các môn judo, điền kinh, bắn cung nên nhiều đơn vị trong cả nước còn cơ hội tranh suất Olympic Paris (Pháp) 2024. Giành được thành tích suất Olympic luôn là một áp lực với những đơn vị đầu tư lớn về thể thao thành tích cao trong cả nước nhưng đạt được 1 suất chính thức luôn không đơn giản.

Mục tiêu của thể thao Việt Nam với kỳ Olympic Paris (Pháp) 2024 là phấn đấu đạt từ 12 tới 15 suất chính thức.

 

Theo SGGP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *