Di sản – Bảo tồn

Hành trình ký ức tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026), sáng 14/4, Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò tổ chức chương trình tham quan, giao lưu với nhân chứng lịch sử cho các cán bộ, chiến sĩ trẻ Công an phường Cửa Nam, Hà Nội.

Tại chương trình, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Cửa Nam đã được tham quan, tìm hiểu về lịch sử hình thành Nhà tù Hỏa Lò – một trong những nhà tù kiên cố, hiện đại bậc nhất Đông Dương do thực dân Pháp xây dựng cuối thế kỷ XIX; đồng thời tìm hiểu về chế độ lao tù hà khắc mà các chiến sĩ cách mạng từng phải trải qua. Qua đó, tinh thần “biến nhà tù thành trường học cách mạng” của những người tù được tái hiện sinh động, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, hun đúc ý chí rèn luyện, phấn đấu trong mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Tại sân trại giam, các cán bộ, chiến sĩ Công an phường Cửa Nam còn được xem hoạt cảnh “Bữa ăn của người tù”, khắc họa chân thực cuộc sống khắc nghiệt trong chốn lao tù, nơi các tù nhân phải chịu đựng đói rét, đòn roi và sự giám sát hà khắc. Dù trong hoàn cảnh gian khổ, những người chiến sĩ cách mạng vẫn giữ vững ý chí, nuôi dưỡng niềm tin, tinh thần đoàn kết và khát vọng đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc. Những câu chuyện về tình đồng chí gắn bó, sự sẻ chia trong gian khó, ý chí đấu tranh kiên cường đã để lại nhiều xúc động sâu sắc trong lòng người xem.

Điểm nhấn của chương trình là buổi giao lưu với nhân chứng lịch sử – ông Lâm Văn Bảng sinh năm 1943 tại Nam Quất, xã Phú Xuyên – chiến sĩ cách mạng từng bị địch bắt, tù đày ở Trại giam tù binh Phú Quốc, hiện là Giám đốc Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày. Qua lời kể chân thực, sinh động của ông, các cán bộ, chiến sĩ trẻ hiểu rõ hơn về tinh thần kiên trung, bất khuất, sự hy sinh của các thế hệ cha anh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

 Thông qua chương trình, cán bộ, chiến sĩ trẻ Công an phường Cửa Nam được bồi đắp thêm lý tưởng cách mạng, nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác, phát huy tinh thần xung kích, góp phần giữ gìn an ninh trật tự từ cơ sở. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, hun đúc bản lĩnh chính trị, xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thảo Nhi

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *