Sáng 19/3/2025, tại UBND huyện Mỹ Đức, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với UBND huyện Mỹ Đức tổ chức Hội nghị nói chuyện chuyên đề với chủ đề “Hạnh phúc cho mọi người”. Đây là hoạt động ý nghĩa của Thủ đô Hà Nội nhằm hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3.

Các đại biểu tham dự Hội nghị có: Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Xuân Tài; Phó Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa Ngô Tiến Hoàng; Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Mỹ Đức Đỗ Trung Hai; Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Mỹ Đức Đặng Văn Cảnh; Đại diện Ban Chỉ đạo công tác gia đình và trẻ em Thành phố; Đại diện các sở, ban, ngành, lãnh đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội. Đại diện lãnh đạo, chuyên viên chuyên viên phụ trách công tác gia đình Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin, các phòng chuyên môn của các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố. Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các xã, các đoàn thể trực thuộc xã… và chủ nhiệm, phó chủ nhiệm các câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình; Cộng tác viên, tuyên truyền viên làm công tác Dân số và Gia đình của nhiều quận, huyện…

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Xuân Tài nhấn mạnh: Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua vào ngày 28/6/2012 và được kỷ niệm lần đầu tiên vào năm 2013. Việc Liên Hợp Quốc chọn “Hạnh phúc” làm chủ đề cho một ngày kỷ niệm quốc tế đã khẳng định tầm quan trọng của hạnh phúc như một mục tiêu phổ quát trong cuộc sống con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Tại Việt Nam, Ngày Quốc tế Hạnh phúc được tổ chức hàng năm với thông điệp “Hạnh phúc cho mọi người” nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về tầm quan trọng của hạnh phúc cá nhân, hạnh phúc gia đình và hạnh phúc cho cộng đồng; hướng tới xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh và hạnh phúc.

Ngày Quốc tế hạnh phúc là ngày để chúng ta cùng suy ngẫm về ý nghĩa thực sự của hạnh phúc và làm thế nào để xây dựng một xã hội hạnh phúc hơn. Có rất nhiều quan điểm về hạnh phúc nhưng có một điểm chung, đó là: Hạnh phúc không phải là một khái niệm xa vời. Đôi khi hạnh phúc được xây dựng từ những điều giản dị trong cuộc sống hàng ngày, như một nụ cười, một bát cơm khi chúng ta đói, một chiếc áo ấm khi đông về; hay một gia đình ấm no, một cộng đồng đoàn kết, một môi trường làm việc thân thiện và một xã hội công bằng. Cao hơn, hạnh phúc được tạo nên từ sự cân bằng giữa phát triển kinh tế và phát triển các giá trị văn hóa, tinh thần, từ việc chăm lo đời sống vật chất song song với nâng cao đời sống tinh thần của người dân.
Trong những năm qua, cùng với sự phát triển chung của đất nước, Thủ đô Hà Nội đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế – xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Tuy nhiên, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, chúng ta đang phải đối mặt với nhiều thách thức mới có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc của người dân như tệ nạn xã hội, áp lực công việc, biến đổi khí hậu, dịch bệnh, khủng hoảng giá trị gia đình… Điều đó đòi hỏi các cấp chính quyền và bản thân từng người dân phải cùng nhau đoàn kết cùng vun đắp, xây dựng hạnh phúc.

Hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2025, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Xuân Tài mong rằng các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn thể Nhân dân Thủ đô hãy đồng lòng, cùng nhau tham gia xây dựng một cộng đồng ngày một hạnh phúc hơn. Để làm được điều đó, chúng ta cần tập trung vào một số nội dung cơ bản, đó là:
Tham gia, tập trung thực hiện các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của người dân. Trong đó phát triển kinh tế phải đi đôi với công bằng xã hội, không ai bị bỏ lại phía sau. Chú trọng xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp; đảm bảo an ninh, an toàn và thân thiện bởi môi trường sống là nền tảng quan trọng để mỗi người có thể tận hưởng hạnh phúc. Quan tâm hơn nữa đến đời sống tinh thần, văn hóa của người dân. Phát triển các thiết chế văn hóa, không gian công cộng, hoạt động văn hóa cộng đồng để người dân có điều kiện thụ hưởng các giá trị văn hóa, tinh thần.
Đẩy mạnh các chính sách an sinh xã hội, chăm lo các đối tượng yếu thế trong xã hội. Xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, tôn trọng và thân thiện. Khuyến khích cân bằng giữa công việc và cuộc sống, tạo điều kiện cho mỗi người phát huy hết khả năng, năng lực và sống có ý nghĩa. Cùng với đó là tăng cường giáo dục về kỹ năng sống, xây dựng gia đình hạnh phúc bởi gia đình là tế bào của xã hội, là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa hạnh phúc đến mỗi thành viên và cộng đồng.

Xây dựng một xã hội hạnh phúc là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân. Thời gian tới, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội sẽ tiếp tục tham mưu lãnh đạo Thành phố chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, tất cả vì mục tiêu xây dựng một cộng đồng hạnh phúc và phát triển bền vững.
Sau phần khai mạc, các đại biểu được nghe Thạc sĩ Nguyễn Quốc Vương – Báo cáo viên nói chuyện về chủ đề “Hạnh phúc cho mọi người: Trao yêu thương, nhận hạnh phúc”. Bằng những dẫn chứng sinh động và thú vị, Thạc sĩ Nguyễn Quốc Vương đã dẫn dắt người nghe đến với những khái niệm, quan niệm khác nhau về hạnh phúc một cách lôi cuốn và hấp dẫn. Qua đó mỗi người có dịp tự suy ngẫm và tìm cho mình một câu trả lời thỏa đáng trước các câu hỏi: Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc có quan trọng và cần thiết hay không? Điều kiện để hạnh phúc? Sống hạnh phúc – Một hành trình gian nan; Bí quyết để sống hạnh phúc…

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã có những chia sẻ, giao lưu sôi nổi với báo cáo viên xoay quanh câu hỏi: Bạn có hạnh phúc không? Và theo bạn cuộc sống hạnh phúc cần những gì… Trong đó câu chuyện về nghị lực vượt khó để sống lạc quan, đầy yêu thương và chia sẻ của chị Phạm Thị Thùy Linh hiện đang công tác tại Phòng Tư pháp huyện Mỹ Đức đã để lại nhiều cảm xúc và sự khâm phục với nhiều người. Sinh ra trong một gia đình khó khăn, từ nhỏ chị phải “bươn chải” rất sớm để lo kiếm tiền phụ giúp bố mẹ. Khi lấy chồng chị Linh lại gặp khó khăn về con cái và bản thân bị ung thư. Tuy nhiên chị đã vượt qua số phận thiếu may mắn để sống lạc quan, trở thành một tình nguyện viên tích cực hỗ trợ những người đồng cảnh ngộ tại bệnh viện K. Trải qua tất cả, chị Linh nhận ra rằng: Với chị, dù bố có gia trưởng và khắt khe trong dạy dỗ con cái nhưng nhờ sự khắt khe đó mà chị thấy mình trưởng thành. Gia đình dù khó khăn nhưng bố mẹ chị đã cố gắng nuôi dạy và lo cho các con được học hành đến nơi đến chốn cũng như cho chị em chị một gia đình đầm ấm.Hạnh phúc với chị đôi khi là vượt qua được những khó khăn và thử thách của số phận để sống đẹp và sống có ích. Đồng thời chị luôn tâm niệm và mong muốn nhắn gửi đến mọi người thông điệp rằng “Hãy yêu những gì mình đang có”…
Diễn ra trong một buổi sáng với thời gian không dài, nhưng những thông tin cũng như kinh nghiệm từ buổi nói chuyện chuyên đề về hạnh phúc được tổ chức chắc chắn sẽ góp phần hữu ích vào việc gia tăng thêm hạnh phúc của mỗi người, mỗi gia đình và toàn xã hội trong cuộc sống hiện đại với bộn bề những lo toan hối hả ngày nay. Đó cũng là mong muốn chung của những người làm công tác gia đình Thủ đô nhằm lan tỏa hạnh phúc đến với mọi người, mọi nhà, thiết thực thực hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2025.
PV