Gia đình

Huyện Thanh Trì: Gần 2.500 học sinh được tuyên truyền phòng, chống tội phạm trên không gian mạng

Buổi tuyên truyền trang bị cho các em các quy tắc ứng xử văn hóa, tương tác lành mạnh và những kỹ năng phòng ngừa trên không gian mạng để tự bảo vệ bản thân và người thân, bạn bè, tránh để kẻ xấu lợi dụng. Qua đó, giúp các em không chỉ học tốt mà còn sống an toàn, lành mạnh trong kỷ nguyên số.

Hội đồng phổ biến giáo dục – đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật huyện Thanh Trì vừa  tổ chức tuyên truyền phòng chống tội phạm trên không gian mạng năm 2025 tại trường THCS Tả Thanh Oai.

Tại đây, gần 2.500 học sinh và giáo viên nhà trường đã được nghe đồng chí Mai Thị Phượng, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Trì  phổ biến những kiến thức cơ bản về Luật An ninh mạng, các hành vi vi phạm phổ biến trên môi trường mạng và hình thức xử lý của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Báo cáo viên giao lưu, trao đổi với học sinh

Ảnh: Phương Xuyến

Đồng chí Mai Thị Phượng chia sẻ: Trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, việc sử dụng các trang mạng xã hội như facebook, zalo… trên Internet trở nên phổ biến với hầu hết các bạn trẻ. Lượng thông tin mà họ tiếp nhận trên mạng xã hội hàng ngày rất lớn, trong đó có những tin tốt, tin xấu, tin tiêu cực thậm chí là tin giả mạo. Sự cần thiết của giáo dục, phổ biến pháp luật đúng và đầy đủ về an ninh mạng đến mọi người dân nói chung và các em học sinh nói riêng có các kỹ năng sử dụng mạng an toàn văn minh, từ đó mang đến nhiều luồng thông tin tích cực, lan tỏa những điều tốt đẹp cho cộng đồng, giúp các em học sinh sống đẹp, sống có ích, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

Một cảnh trong tiểu phẩm “Bài học nhớ đời” do các học sinh của trường thể hiện

Ảnh: Phương Xuyến

Tại buổi tuyên truyền, báo cáo viên còn trao đổi, đưa ra các câu hỏi, tình huống để các em học sinh trả lời, giúp các em nhận diện các hành vi lừa đảo trên không gian mạng và các mối nguy hại từ môi trường mạng như: nguy cơ bị xâm hại tình dục; nguy cơ bị bắt nạt, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, làm nhục trên môi trường mạng; nguy cơ bị xâm phạm quyền riêng tư, sử dụng trái phép thông tin cá nhân vào mục đích xấu; các trào lưu tiêu cực, các thông tin xấu, độc hại, vi phạm pháp luật. Từ đó, hướng dẫn các em học sinh các quy tắc ứng xử văn hóa, tương tác lành mạnh và những kỹ năng phòng ngừa trên không gian mạng để tự bảo vệ bản thân mình và người thân, bạn bè, tránh để kẻ xấu lợi dụng. Qua đó, giúp các em không chỉ học tốt mà còn sống an toàn, lành mạnh trong kỷ nguyên số.

 HàThanh

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *