Trong những năm qua, phong trào dân vũ phát triển khá mạnh trên địa bàn huyện Thường Tín, thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia luyện tập. Qua đó, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích vừa góp phần chăm sóc sức khỏe, vừa tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó, sẻ chia giữa các thành viên.
Dân vũ là một hoạt động giúp tăng cường hệ tim mạch và hô hấp. Khi chúng ta múa theo điệu nhạc, cơ thể phải làm việc nhiều, từ đó cải thiện sức mạnh và sức đề kháng của tim và phổi. Việc tăng cường sự cơ động và khả năng vận động của cơ thể giúp tăng cường sức khỏe tim mạch và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Nhảy dân vũ yêu cầu sự linh hoạt và sự điều chỉnh của cơ thể. Các động tác nhảy đa dạng như uốn cong, duỗi thẳng, xoay người, nhún nhảy… giúp tăng cường khả năng điều chỉnh và sự linh hoạt của các khớp cũng như cơ bắp. Điều này có thể giúp ngăn ngừa chấn thương và cải thiện khả năng thực hiện các hoạt động hàng ngày một cách dễ dàng, linh hoạt và dẻo dai hơn.
Phong trào phát triển sôi nổi, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia
Ảnh: Cổng Thông tin điện tử huyện Thường Tín
Các hoạt động thể dục thể thao nói chung, dân vũ nói riêng không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe mà còn tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các thành viên. Trong những năm qua, phong trào dân vũ phát triển khá mạnh trên địa bàn huyện Thường Tín, thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia luyện tập. Qua đó tạo thành các sân chơi lành mạnh, bổ ích vừa góp phần chăm sóc sức khỏe, vừa tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó, sẻ chia giữa các thành viên.
Hiện nay, phong trào luyện tập nhảy dân vũ diễn ra khá sôi động vào các buổi tối. Sau một ngày lao động, học tập, chị em lại hẹn nhau đến các Nhà văn hóa địa phương để cùng nhau luyện tập. Các tiết mục dân vũ trên nền nhạc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam…được chị em vô cùng yêu thích. Hoạt động nhảy dân vũ được các chị em tham gia đông đảo trong các dịp Lễ, Tết, các hoạt động chào mừng các sự kiện lớn của đất nước, của Thủ đô, của huyện và tại địa phương. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã phát động, triển khai tới 100% các cơ sở Hội tuyên truyền, vận động các cán bộ, hội viên phụ nữ tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện hưởng ứng tham gia hoạt động đồng diễn dân vũ. Thông qua hoạt động nhảy dân vũ, các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn huyện đã thu hút được nhiều hội viên tham gia tổ chức Hội.
Huyện đã tổ chức thành công các Hội thi Dân vũ
Ảnh: Cổng Thông tin điện tử huyện Thường Tín
Để khích lệ phong trào, nhiều năm qua, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thường Tín đã tổ chức thành công các Giải Dân vũ, Hội thi Dân vũ thể thao với sự tham gia của đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn. Qua đó, khơi dậy phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng sôi nổi góp phần nâng cao đời sống văn hóa ở khu dân cư.
Năm 2025, chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) và thiết thực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Thường Tín đã tuyên truyền, vận động hàng nghìn cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia đồng diễn dân vũ trên nền nhạc Liên khúc “Đất nước trọn niềm vui” và “Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh” tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Hoạt động đồng diễn dân vũ được tổ chức rộng khắp tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện không chỉ lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước, sự tri ân đối với các chiến sĩ, anh hùng Liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, mà còn khẳng định niềm tin của cán bộ, hội viên phụ nữ vào sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.
Phú An