Hơn 400 sinh viên Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp đã trực tiếp tham gia thiết kế không gian, sáng tạo sản phẩm và kết nối với các nghệ nhân tại Chợ phiên “Kết duyên sáng tạo”, góp phần đưa các giá trị làng nghề truyền thống đến gần hơn với thế hệ trẻ và đời sống đương đại
Trong khuôn khổ Lễ hội Sáng tạo Hà Nội 2026 diễn ra tại Vincom Mega Mall Royal City, chợ phiên “Kết duyên sáng tạo” đã thu hút sự quan tâm lớn của công chúng bởi sự hiện diện của các làng nghề truyền thống, những hoạt động trải nghiệm thủ công và các sản phẩm sáng tạo lấy cảm hứng từ di sản văn hóa Việt Nam.

Tuy nhiên, phía sau những không gian trưng bày giàu bản sắc ấy là sự đóng góp thầm lặng nhưng vô cùng quan trọng của đội ngũ giảng viên và hơn 400 sinh viên Khoa Thiết kế Nội ngoại thất, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp.
Hơn 400 sinh viên Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp đã trực tiếp tham gia thiết kế không gian, sáng tạo sản phẩm và kết nối với các nghệ nhân tại chợ phiên “Kết duyên sáng tạo”, góp phần đưa các giá trị làng nghề truyền thống đến gần hơn với thế hệ trẻ và đời sống đương đại.
Trong chương trình lần này, sinh viên năm thứ tư ngành Thiết kế Nội thất, trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp được giao nhiệm vụ thiết kế và thi công 7 không gian trưng bày dành cho 7 làng nghề truyền thống tham gia sự kiện.


Để thực hiện nhiệm vụ đó, các nhóm sinh viên đã trực tiếp nghiên cứu lịch sử hình thành, kỹ thuật chế tác, chất liệu đặc trưng và câu chuyện văn hóa của từng làng nghề. Trên cơ sở đó, các phương án thiết kế được xây dựng với mục tiêu không chỉ giới thiệu sản phẩm mà còn truyền tải tinh thần và bản sắc riêng của từng nghề thủ công.
Cùng với đó, 11 nhóm sinh viên năm thứ ba đã nghiên cứu các chất liệu, kỹ thuật thủ công và giá trị văn hóa của làng nghề Việt Nam để phát triển những bộ sản phẩm mang tinh thần đương đại.



TS. Nhà thiết kế Lưu Việt Thắng, Trưởng khoa Thiết kế Nội ngoại thất, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp cho rằng “Kết duyên sáng tạo” không đơn thuần là một hoạt động triển lãm hay trải nghiệm nghề thủ công mà là một mô hình kết nối giữa giáo dục, sáng tạo và di sản văn hóa. Theo ông, hơn 400 sinh viên tham gia chương trình đã có cơ hội làm việc trực tiếp với các nghệ nhân, tìm hiểu câu chuyện của từng làng nghề, từng chất liệu và từng sản phẩm. Đây là những trải nghiệm thực tế vô cùng quý giá mà không giáo trình nào có thể thay thế.
Nghệ nhân Nhân dân Nguyễn Văn Tĩnh, làng nghề mây tre đan Phú Vinh đánh giá cao những đóng góp của sinh viên Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp trong chương trình lần này.
“Tôi rất ủng hộ mô hình kết nối mà chương trình đang thực hiện. Đây là cơ hội để sinh viên tiếp cận trực tiếp với các nghệ nhân và làng nghề, còn chúng tôi cũng được tiếp xúc với những ý tưởng mới, những góc nhìn mới từ thế hệ trẻ…” Nghệ nhân Nhân dân Nguyễn Văn Tĩnh chia sẻ.
Những đóng góp tích cực của sinh viên trường Đại học mỹ thuật công nghiệp đã góp phần tạo nên thành công của Chợ phiên “Kết duyên sáng tạo”. Khi giáo dục thiết kế gắn với trách nhiệm văn hóa, khi người trẻ được tạo cơ hội sáng tạo từ di sản, chắc chắc sẽ tạo ra những không gian kể chuyện mà ở đó, mỗi di sản lại được kể bằng một câu chuyện riêng đầy thi vị. Qua đó, đưa sản phẩm làng nghề đến gần hơn với thế hệ trẻ, nâng cao giá trị của di sản, tiếp thêm sức sống cho làng nghề.
Nguyễn Lưu
