Tối 7/8, tại Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long, UBND thành phố Hà Nội long trọng tổ chức Lễ khai mạc Festival Võ thuật Quốc tế Hà Nội năm 2026 với chủ đề “Hào khí Thăng Long – Tinh hoa võ Việt”. Đây là lần đầu tiên Festival được tổ chức tại Hà Nội, quy tụ đông đảo các đoàn võ thuật trong nước và quốc tế, mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và giao lưu võ thuật diễn ra từ ngày 7 đến 9/8/2026.

Các đại biểu tham dự Lễ khai mạc có: Bà Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Lê Hải Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Vovinam thế giới; ông Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Cục trưởng Cục Thể thao Việt Nam.

Về phía thành phố Hà Nội có: Ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; ông Trần Thế Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội; bà Vũ Thu Hà, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; ông Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; ông Vũ Hà, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội; ông Phạm Tuấn Long, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội.
Dự lễ khai mạc còn có Đại sứ các nước Belarus, Campuchia, Cuba, Indonesia, Kazakhstan tại Việt Nam; đại diện lâm thời Philippines tại Việt Nam; đại diện Đại sứ quán các nước Ấn Độ, Lào, Liên bang Nga, Thái Lan, Thụy Sĩ, Trung Quốc; đại diện UNESCO tại Việt Nam cùng đại diện các tổ chức ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Hà Nội.
Ngoài ra còn có đại diện các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, Ủy ban Olympic Việt Nam, lãnh đạo ngành văn hóa, thể thao các địa phương, đại diện các hội, môn phái, võ đường, các võ sư, võ sinh trong nước và quốc tế.

Phát biểu khai mạc Festival, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà khẳng định, Festival Võ thuật Quốc tế Hà Nội năm 2026 là một trong những hoạt động thiết thực của Thành phố nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Được tổ chức tại không gian linh thiêng của Hoàng thành Thăng Long – Di sản văn hóa thế giới, Festival mang chủ đề “Hào khí Thăng Long – Tinh hoa võ Việt”, góp phần tôn vinh những giá trị đặc sắc của võ thuật Việt Nam, đồng thời lan tỏa bản sắc văn hóa Thăng Long – Hà Nội tới bạn bè trong nước và quốc tế.

Theo Phó Chủ tịch UBND Thành phố, trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, võ thuật Việt Nam luôn gắn liền với lòng yêu nước, ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết và khát vọng hòa bình của dân tộc. Võ thuật không chỉ là phương thức rèn luyện sức khỏe, kỹ năng và bản lĩnh mà còn giáo dục con người về kỷ luật, đạo đức, lòng nhân ái và triết lý sống nhân văn. Đó là dòng chảy tinh hoa, nơi kết tinh sâu sắc bản sắc văn hóa và cốt cách kiên cường của dân tộc Việt Nam.

Phó Chủ tich UBND Thành phố Vũ Thu Hà nhấn mạnh, Thủ đô Hà Nội với truyền thống nghìn năm văn hiến là nơi hội tụ, kết tinh và lan tỏa những giá trị bền vững của văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam; nơi hun đúc hào khí Thăng Long, bồi đắp truyền thống yêu nước, ý chí tự cường, tinh thần thượng võ và cốt cách thanh lịch, văn minh. Đây cũng là nơi hội tụ tinh hoa võ học ngàn năm của kinh kỳ, gắn với lịch sử hào hùng của dân tộc, với những võ phái đặc trưng, các giảng võ đường và nhiều bài danh quyền truyền thống mang đậm bản sắc Thăng Long – Hà Nội.


Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết, Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới xác định phát triển toàn diện văn hóa, con người Thủ đô; bảo tồn, phát huy giá trị nghìn năm văn hiến; gắn kết chặt chẽ giữa phát triển văn hóa với phát triển kinh tế; chuyển hóa di sản thành tài sản sống, động lực phát triển văn hóa, nghệ thuật, thiết kế và du lịch; phát triển văn hóa Thủ đô theo định hướng “Văn hiến – Bản sắc – Sáng tạo – Hội nhập – Kết nối”.
Thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW và Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị, thành phố Hà Nội đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm định hình những sản phẩm văn hóa mang đậm bản sắc, đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa – sáng tạo năng động. Trong đó, thành phố tập trung xây dựng các hoạt động văn hóa gắn với các ngành công nghiệp văn hóa, từng bước hoàn thiện và nâng tầm các hoạt động ngang tầm khu vực và thế giới. Festival Võ thuật Quốc tế Hà Nội năm 2026 là một trong những hoạt động cụ thể hóa định hướng đó.

Festival Võ thuật Quốc tế Hà Nội năm 2026 diễn ra từ ngày 7 đến 9/8 với chuỗi hoạt động phong phú gồm trình diễn các môn võ thuật truyền thống và hiện đại; triển lãm võ phục, binh khí, hiện vật, tư liệu lịch sử và các sản phẩm văn hóa gắn với võ thuật; biểu diễn, thi đấu, giao lưu võ thuật; các hoạt động trải nghiệm văn hóa và nhiều hoạt động hưởng ứng tại các địa điểm trên địa bàn thành phố.
Festival năm nay quy tụ 66 đoàn võ thuật, trong đó có 59 đoàn đến từ các tỉnh, thành phố trong nước và 7 đoàn quốc tế đến từ 6 quốc gia gồm Indonesia, Liên bang Nga, Pháp, Đức, Thụy Sĩ và Ma-rốc. Đây không chỉ là dịp giới thiệu, tôn vinh, bảo tồn và phát huy giá trị các môn võ thuật truyền thống của các dân tộc, mà còn tạo cơ hội để các đoàn võ thuật trong và ngoài nước tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tôn vinh truyền thống thượng võ, góp phần lan tỏa các môn võ thuật truyền thống trong đời sống đương đại.

Sau phần lễ, chương trình nghệ thuật khai mạc với chủ đề “Hào khí Thăng Long – Tinh hoa võ Việt” được dàn dựng công phu tại không gian Hoàng thành Thăng Long, quy tụ gần 2.000 võ sư, võ sinh, huấn luyện viên, vận động viên và nghệ sĩ trong nước và quốc tế tham gia biểu diễn.
Gồm hai trường đoạn “Hào khí Thăng Long – Tinh hoa võ Việt” và “Hà Nội hào hoa – Hào khí năm châu”, chương trình kết hợp nghệ thuật biểu diễn với trình diễn võ thuật, tái hiện những dấu mốc tiêu biểu trong lịch sử dân tộc từ truyền thuyết Sơn Tinh – Thủy Tinh, hình tượng Thánh Gióng, Hai Bà Trưng, chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền, hào khí Đông A thời Trần, chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa của Hoàng đế Quang Trung đến hình ảnh Thăng Long – Hà Nội trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Xen kẽ là các màn trình diễn võ thuật truyền thống, võ thuật quốc tế và các tiết mục kết hợp võ thuật với nghệ thuật biểu diễn, góp phần tôn vinh tinh thần thượng võ, quảng bá bản sắc văn hóa Việt Nam và tăng cường giao lưu giữa các nền võ học.
Theo kế hoạch, sau lễ khai mạc, Festival Võ thuật Quốc tế Hà Nội năm 2026 tiếp tục diễn ra với nhiều hoạt động tại các địa điểm trên địa bàn thành phố như: Giải Taekwondo Hà Nội mở rộng tại Nhà thi đấu phường Phú Diễn, Giải Lân Sư Rồng Hà Nội mở rộng tại Nhà thi đấu xã Thanh Oai, Giải Wushu Hà Nội mở rộng tại Nhà thi đấu phường Cầu Giấy và Ngày hội Nhu thuật Hà Nội mở rộng tại AEON Mall Long Biên.
Lễ bế mạc Festival Võ thuật Quốc tế Hà Nội năm 2026 sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 9/8 tại Vườn hoa Đền Bà Kiệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
PV
