Lễ hội

Khai mạc Hội Gióng Đền Phù Đổng năm 2026

Tối 23/5/2026 (Tức ngày 7/4 âm lịch), tại Di tích quốc gia đặc biệt đền Phù Đổng, chương trình nghệ thuật đặc sắc “Hội Gióng Đền Phù Đổng; Tuần lễ Văn hoá – Du lịch và kết nối thương mại về miền di sản năm 2026” đã chính thức khai mạc, mở màn cho mùa Hội Gióng năm 2026.

Các đại biểu dâng hương tại Di tích quốc gia đặc biệt đền Phù Đổng

Tham dự sự kiện có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Thị Thanh Mai;  Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phù Đổng Đặng Thị Huyền; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nguyễn Mậu Quang; Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đào Đức Minh.

Mở đầu buổi lễ, trong không gian linh thiêng của Di tích quốc gia đặc biệt đền Phù Đổng, các đại biểu đã dâng hương Đức thánh Phù Đổng Thiên Vương, một trong “tứ bất tử” của dân tộc.

Ngay sau đó là chương trình nghệ thuật đặc sắc với sự tham gia của các ca sĩ Đức Phúc, Hương Ly, Quốc Phòng, Tiến Hưng, Dương Đức, Hồng Duyên, thu hút hàng ngàn người dân và du khách tham dự.

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phù Đổng Đào Đức Minh cho biết, xã Phù Đổng được thành lập trên cơ sở sắp xếp địa giới của 8 xã, thị trấn cũ thuộc huyện Gia Lâm, có dân số gần 112 nghìn người, diện tích gần 42km². Là cửa ngõ phía Đông Bắc của Thủ đô, địa phương có vị trí chiến lược, kết nối thuận lợi với nhiều khu vực phát triển năng động.

Nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm của trung ương và thành phố đang được triển khai trên địa bàn, cùng các dự án phát triển đô thị, dịch vụ dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2025-2030.

Sau hơn 10 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phù Đổng đã tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế – xã hội, đẩy mạnh phát triển văn hóa, giáo dục, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh.

Ca sĩ Đức Phúc và tốp múa biểu diễn ca khúc đặc sắc “Phù Đổng Thiên Vương”.

Bên cạnh lợi thế về vị trí địa lý và hạ tầng, Phù Đổng còn là vùng đất giàu truyền thống văn hóa, lịch sử với hệ thống di tích phong phú, nhiều lễ hội mang đậm bản sắc vùng Kinh Bắc – Thăng Long. Nổi bật trong đó là Đền Phù Đổng và Hội Gióng – di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Đền Phù Đổng là nơi thờ Đức Thánh Gióng – Phù Đổng Thiên Vương, biểu tượng của tinh thần yêu nước, ý chí quật cường chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Hội Gióng tái hiện sinh động truyền thuyết Thánh Gióng đánh giặc Ân với hệ thống nghi lễ, trò diễn dân gian giàu tính biểu tượng, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Đồng chí Đặng Thị Huyền – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đánh trống khai hội

Năm nay, trong khuôn khổ Hội Gióng truyền thống, xã Phù Đổng tổ chức “Tuần lễ Văn hóa – Du lịch và kết nối thương mại về miền di sản” với nhiều hoạt động phong phú như quảng bá văn hóa truyền thống, trưng bày sản phẩm OCOP, giới thiệu làng nghề tiêu biểu vùng miền.

Đông đảo nhân dân địa phương và du khách dự lễ khai hội

Thông qua sự kiện, Ban Tổ chức kỳ vọng tạo không gian giao lưu văn hóa, thúc đẩy phát triển du lịch, mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư, kết nối thương mại giữa các địa phương, doanh nghiệp, đồng thời quảng bá hình ảnh vùng đất Phù Đổng giàu truyền thống và tiềm năng phát triển.

Tại lễ khai mạc, lãnh đạo xã Phù Đổng khẳng định quyết tâm gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống, phát triển kinh tế gắn với bảo tồn di sản, đưa văn hóa trở thành nền tảng tinh thần và động lực cho sự phát triển bền vững của địa phương.

Hội Gióng đền Phù Đổng năm 2026 sẽ kéo dài đến hết 25/5 ( Tức ngày 9/4âm lịch).

Nguyễn Sơn

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *