Tin tức - Sự kiện

Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hương tưởng nhớ các vị liệt tổ, liệt tông và Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân dịp Tết Nguyên đán Xuân Bính Ngọ 2026, sáng 14/2/2026 (tức 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ), đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dẫn đầu Đoàn của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã đến dâng hương tại Tượng đài vua Lý Thái Tổ; đền Ngọc Sơn; Tượng đài vua Lê Thái Tổ và đình Nam Hương; đền Bạch Mã, điện Kính Thiên – Hoàng thành Thăng Long; đền Quán Thánh, đền Voi Phục, đền Kim Liên và Nhà D67, Khu di tích Phủ Chủ tịch.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và các đồng chí lãnh đạo Thành phố dâng hương tại Tượng đài Vua Lý Thái Tổ.

Tham gia đoàn có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong; nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Bùi Huyền Mai; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và các đồng chí lãnh đạo Thành phố trước Tượng đài Vua Lý Thái Tổ.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và các đồng chí lãnh đạo Thành phố dâng hương tại đền Ngọc Sơn.

Cùng tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo Văn phòng Thành ủy; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND Thành phố; Văn phòng UBND Thành phố; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch; Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội; phường Hoàn Kiếm; phường Ba Đình; phường Giảng Võ; phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và các đồng chí lãnh đạo Thành phố dâng hương tại Tượng đài vua Lê Thái Tổ và đình Nam Hương.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và các đồng chí lãnh đạo Thành phố đã thành kính dâng hương tưởng nhớ công ơn của các vị tiên hiền, tiên liệt, các vị liệt tổ, liệt tông đã xây dựng và bảo vệ Thăng Long – Hà Nội nghìn năm văn hiến; gìn giữ non sông đất nước và bồi đắp những giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống quý báu cho Thủ đô và đất nước, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển bền vững.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và các đồng chí lãnh đạo Thành phố dâng hương tại đền Bạch Mã.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và các đồng chí lãnh đạo Thành phố dâng hương tại Hoàng Thành Thăng Long.

Trong không khí linh thiêng, mừng Đảng, mừng Xuân mới, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã cẩn cáo trước anh linh các vị liệt tổ, liệt tông về những kết quả toàn diện, tích cực của Thành phố đạt được trong năm 2025, các mục tiêu, nhiệm vụ triển khai năm 2026 và những năm tiếp theo.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và các đồng chí lãnh đạo Thành phố dâng hương tại đền Quán Thánh.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và các đồng chí lãnh đạo Thành phố thăm gian hàng Tết phục vụ người dân tại đền Quán Thánh.

Ngay từ đầu năm 2026, Thành phố đã nhanh chóng triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chính trị trọng tâm với phương châm hành động “Kỷ cương, chuyên nghiệp – Đột phá, sáng tạo – Hiệu quả, bền vững”. Thành phố đã hoàn thành một bước lớn có tính lịch sử về xây dựng ba trụ cột chiến lược: Quy hoạch – Thể chế – Mô hình phát triển cho Thủ đô với tầm nhìn 100 năm.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và các đồng chí lãnh đạo Thành phố dâng hương tại đền Voi Phục.

Thành phố đã nhận diện đúng, chính xác và đạt được những kết quả tích cực bước đầu trong giải quyết 5 “điểm nghẽn”: ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, úng ngập, trật tự đô thị và vệ sinh an toàn thực phẩm; góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân vào hoạt động của hệ thống chính trị, từng bước tháo gỡ, khơi thông mạnh mẽ các nguồn lực cho phát triển…

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và các đồng chí lãnh đạo Thành phố dâng hương tại đền Kim Liên.

Tinh thần “Nói ít, làm nhiều, làm hiệu quả, làm đến cùng” đã thực sự thấm sâu vào hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên Thủ đô. Từ chuyển động chung mang tinh thần kiến tạo, Hà Nội đang ngày càng nâng cao uy tín, gia tăng sức hút đối với các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Với trách nhiệm gương mẫu, tiên phong, dẫn dắt trong kỷ nguyên mới, Đảng bộ, chính quyền Thành phố đang tập trung kiến tạo tương lai bền vững cho Thủ đô, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước. Đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm chính trị đặc biệt mà Đảng và Nhân dân giao phó, qua đó, xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, Nhân dân hạnh phúc, xứng đáng là trái tim của cả nước, trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học – công nghệ và hội nhập quốc tế.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và các đồng chí lãnh đạo Thành phố dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại Nhà 67 ở Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc và các đồng chí lãnh đạo Thành phố đã thành kính dâng hương, tưởng nhớ công ơn vô hạn của Chủ tịch Hồ Chí Minh – lãnh tụ thiên tài của Ðảng và dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Người đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta một sự nghiệp cách mạng vĩ đại và di sản cao quý, đó là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức cao đẹp, suốt đời phấn đấu, hy sinh cho đất nước và hạnh phúc của Nhân dân.

Sinh thời, Bác luôn dành tình cảm và sự quan tâm vô cùng đặc biệt với Thủ đô. Người từng căn dặn: “Cả nước nhìn về Thủ đô ta. Thế giới trông vào Thủ đô ta. Tất cả chúng ta phải ra sức giữ gìn trật tự an ninh, làm cho Thủ đô ta thành một Thủ đô bình yên, tươi đẹp, mạnh khỏe cả về vật chất và tinh thần”.

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc và các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội nguyện tiếp tục không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng, quyết tâm với ý chí cao nhất tiếp tục thực hiện tốt Di chúc của Bác, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ Thành phố, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; xây dựng Thủ đô Hà Nội thực sự văn hiến, văn minh, hiện đại, Nhân dân hạnh phúc, xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị – hành chính quốc gia, trái tim của cả nước.

(Theo hanoi.gov.vn)

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *