Lễ hội

Lễ hội truyền thống đình làng Tri Lai xuân Ất Tỵ năm 2025

Trong 2 ngày 8-9/3, lễ hội truyền thống đình làng Tri Lai (xã Đồng Thái, huyện Ba Vì) xuân Ất Tỵ năm 2025 đã được tổ chức với nhiều hoạt động.

Đình làng Tri Lai là di tích lịch sử văn hóa cấp thành phố năm 2003. Đình thờ Tản Viên Sơn Thánh, Ngài là Đệ Nhất Phúc Thần, một trong bốn vị thần Tứ Bất tử trong tâm thức dân gian của người Việt. Biểu tượng về truyền thống anh hùng trong quá trình chống giặc ngoại xâm, bảo vệ chủ quyền quốc gia, chinh phục thiên nhiên, giữ bình yên cho muôn dân trăm họ.

Đình Tri Lai được khởi dựng từ thế kỷ 18. Đình có kiến trúc kiểu chữ Tam, hiện nay còn lưu giữ được nhiều các di vật cổ như các cỗ long ngai, bài vị, Kiệu bát cống chạm, hoành phi, câu đối, bát hương, hương án cổ thời hậu Lê, hai ngựa hồng, ngựa tía, có yên ngựa chạm phượng vũ tinh xảo, 2 bia đá được khắc tạc bằng chữ Hán. Đình còn lưu giữ được 13 Đạo sắc phong từ các Vua triều Nguyễn.

Nơi đây, năm 1946, cố Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã về làm việc. Bác tổ chức lễ mít tinh với nhân dân 3 xã là Vạn Thắng, Đồng Thái, Vật Lạị. Bác đã thông báo kết quả bầu cử Quốc hội khóa I của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và phát động nhân dân chuẩn bị “Toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến”. Ngoài ra Đình còn vinh dự đón Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến thăm nói chuyện với nhân dân, phụ nữ tại Đình.

Lễ hội truyền thống đình làng Tri Lai là dịp để Nhân dân trong thôn tưởng nhớ công ơn của Thành Hoàng làng đã luôn che chở, phù hộ độ trì cho Nhân dân trong làng. Cầu một năm mới mưu thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, nhân khang vật thịnh, cầu lộc, cầu Đinh, cầu phúc, cầu tài. Ngoài phần lễ, lễ hội còn tổ chức một số trò chơi dân gian nhằm gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

BV

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *