Lễ hội

Long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội đền Hai Bà Trưng

Sáng 22/02/2026 (mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), Lễ kỷ niệm 1986 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và khai mạc Lễ hội Đền Hai Bà Trưng được tổ chức trọng thể tại Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hai Bà Trưng, xã Mê Linh, thành phố Hà Nội.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP Hà Nội thực hiện nghi lễ dâng hương tại Đền Hai Bà Trưng  – Ảnh: TTTĐ/Vũ Cường

Tham dự buổi lễ có: Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến. Cùng dự buổi lễ còn có nguyên Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội – Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà…

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu Trung ương và thành phố Hà Nội đã thực hiện nghi lễ dâng hương tại Đền thờ Hai Bà Trưng.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hương tưởng niệm hai vị nữ vương Trưng Trắc – Trưng Nhị – Ảnh: TTTĐ/Vũ Cường

Phát biểu khai mạc Lễ hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mê Linh Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh: Cách đây 1.986 năm, từ vùng đất Mê Linh lịch sử, Hai vị nữ anh hùng dân tộc Trưng Trắc và Trưng Nhị đã phất cao ngọn cờ khởi nghĩa, hiệu triệu Nhân dân cả nước đứng lên đánh đuổi quân Đông Hán, giành lại độc lập cho dân tộc. Thắng lợi của cuộc khởi nghĩa không chỉ mở ra thời kỳ tự chủ đầu tiên trong lịch sử dân tộc mà còn khẳng định ý chí quật cường, tinh thần yêu nước nồng nàn và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.

Theo đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Mê Linh thời Bắc thuộc là vùng đất giàu truyền thống yêu nước, nơi Hai Bà đứng lên gánh vác sứ mệnh lịch sử với tinh thần “nợ nước, thù nhà”, quy tụ hào kiệt bốn phương, giải phóng 65 thành trì trong thời gian ngắn. “Đô kỳ đóng cõi Mê Linh – Lĩnh Nam riêng một triều đình nước ta” không chỉ là niềm tự hào của quê hương mà còn là tuyên ngôn đanh thép về chủ quyền, về khát vọng độc lập của dân tộc Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn khẳng định, trải qua bao thăng trầm, Đền Hai Bà Trưng đã trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Mê Linh nguyện đoàn kết, tiếp tục bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích xứng tầm Di tích quốc gia đặc biệt; gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch văn hóa bền vững, đóng góp vào sự phát triển của Thủ đô.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại Lễ kỷ niệm – Ảnh: TTTĐ/Vũ Cường

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận những nỗ lực của địa phương trong việc gìn giữ, phát huy giá trị di tích, đồng thời khẳng định: Cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng là minh chứng hùng hồn cho sức mạnh quật cường của phụ nữ Việt Nam, đặt nền móng cho truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” xuyên suốt lịch sử dân tộc. Hình tượng Hai Bà Trưng là biểu tượng của tinh thần yêu nước, ý chí độc lập và khát vọng tự do.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, trong bối cảnh năm 2026 – năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng, năm diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI và Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV – tinh thần Hai Bà Trưng càng trở thành động lực mạnh mẽ để phụ nữ cả nước thi đua, phát huy trí tuệ, bản lĩnh, đóng góp vào sự nghiệp phát triển bền vững của đất nước.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, bối cảnh mới đòi hỏi phụ nữ Việt Nam tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, khẳng định vai trò trên các lĩnh vực; tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đóng góp vào công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế. Tinh thần khí phách quật cường của Hai Bà Trưng sẽ mãi là ngọn lửa soi sáng con đường phát triển của dân tộc, tiếp thêm niềm tin và động lực cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó có các thế hệ phụ nữ Việt Nam hôm nay.

Đoàn rước kiệu Hai Bà Trưng diễn ra ngày 4 tháng Giêng – Ảnh: Trang TTĐT xã Mê Linh

Tại buổi lễ, lãnh đạo địa phương thực hiện nghi thức đánh trống khai hội Đền Hai Bà Trưng Xuân Bính Ngọ 2026, mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa, tín ngưỡng đặc sắc.

Trước khi khai mạc lễ hội, vào ngày mùng 4 tháng Giêng đã diễn ra một số nghi lễ truyền thống, trong đó có lễ “tế trình” và rước kiệu Hai Bà Trưng từ đền về đình làng Hạ Lôi. Lễ rước với đội hình nghi trượng trang nghiêm, các đội cờ, nữ binh hộ giá cùng voi trắng, ngựa hồng, ngựa bạch tạo nên không gian lễ hội linh thiêng, giàu bản sắc. Nghi thức “giao kiệu” – thay đổi vị trí kiệu của Hai Bà trong từng chặng rước – tiếp tục được gìn giữ, thể hiện ý nghĩa sâu sắc về tình chị em và trật tự gia đình, quốc gia trong truyền thống văn hóa Việt.

Đoàn rước kiệu Hai Bà Trưng diễn ra ngày 4 tháng Giêng – Ảnh: Trang TTĐT xã Mê Linh

Lễ hội Đền Hai Bà Trưng là một trong những lễ hội tiêu biểu của Thủ đô, mang giá trị văn hóa – tín ngưỡng và ý nghĩa lịch sử sâu sắc, gắn với cuộc khởi nghĩa oanh liệt của hai vị nữ anh hùng dân tộc. Theo kế hoạch, lễ hội Đền Hai Bà Trưng Xuân Bính Ngọ 2026 diễn ra đến hết ngày 8 tháng Giêng với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trò chơi dân gian phong phú đặc sắc và đây sẽ là điểm đến hấp dẫn của đông đảo Nhân dân và du khách trong dịp đầu Xuân mới.

V.C

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *