Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VIII (HANIFF VIII) dự kiến diễn ra từ ngày 28/11- 02/12/2026 với nhiều điểm mới trong công tác tổ chức, từ mở rộng các hoạt động chuyên môn, phát triển dự án điện ảnh đến tăng cường kết nối với các nhà làm phim, chuyên gia và đối tác quốc tế.
Sau 7 kỳ tổ chức, Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội đang được định hướng không chỉ là nơi giới thiệu những tác phẩm điện ảnh trong nước và quốc tế, mà còn trở thành không gian gặp gỡ, trao đổi chuyên môn và kết nối hợp tác giữa những người hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh.
Theo kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, HANIFF VIII dự kiến có các chương trình phim dự thi và không dự thi, tọa đàm chuyên ngành, chương trình đào tạo và phát triển tài năng điện ảnh trẻ, “Chợ Dự án làm phim”, triển lãm, chiếu phim tại chỗ, chiếu phim lưu động cùng nhiều hoạt động giao lưu.

Khoảng 300 tác phẩm quốc tế gửi về HANIFF VIII
Một tín hiệu đáng chú ý trong quá trình chuẩn bị HANIFF VIII là số lượng phim quốc tế đăng ký tham dự. Theo Hội đồng sơ tuyển, đến tháng 6/2026, khoảng 300 tác phẩm đến từ châu Á, châu Âu, châu Mỹ, châu Úc và châu Phi đã được gửi về Liên hoan. Đây là số phim đăng ký để Hội đồng sơ tuyển xem xét, chưa phải danh sách chính thức tham dự HANIFF VIII. Tuy nhiên, số lượng tác phẩm đến từ nhiều khu vực trên thế giới cho thấy phạm vi kết nối quốc tế của Liên hoan ngày càng được mở rộng.
Từ nguồn phim đăng ký, Hội đồng sơ tuyển sẽ lựa chọn các tác phẩm phù hợp cho những chương trình dự thi và không dự thi. Quá trình này không chỉ nhằm lựa chọn những bộ phim có chất lượng mà còn tạo cơ hội để điện ảnh Việt Nam tiếp cận nhiều phong cách làm phim, phương thức kể chuyện và cách tiếp cận nghệ thuật khác nhau.
Việc đặt các tác phẩm điện ảnh Việt Nam trong cùng một không gian với những bộ phim đến từ nhiều quốc gia cũng tạo điều kiện để giới làm nghề trao đổi, nhìn nhận rõ hơn những yêu cầu đặt ra đối với điện ảnh Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế.
Tạo cơ hội cho các nhà làm phim trẻ
Bên cạnh hoạt động tuyển chọn và trình chiếu phim, HANIFF VIII tiếp tục dành không gian cho các nhà làm phim trẻ thông qua chương trình đào tạo và phát triển tài năng điện ảnh trẻ “HANIFF Campus” và “Chợ Dự án làm phim”.
Các hoạt động này tập trung vào quá trình hình thành và phát triển một dự án điện ảnh, từ xây dựng ý tưởng, hoàn thiện dự án đến gặp gỡ các chuyên gia và những người có kinh nghiệm trong ngành. Qua đó, các nhà làm phim trẻ có thêm cơ hội học hỏi, trao đổi chuyên môn, phát triển dự án và tiếp cận mạng lưới điện ảnh trong nước và quốc tế.
HANIFF vì thế không chỉ dừng ở việc lựa chọn, trình chiếu và trao giải cho các tác phẩm, mà còn góp phần tạo nên không gian đối thoại về sáng tạo điện ảnh, khả năng tiếp cận khán giả và cơ hội đưa các câu chuyện của điện ảnh Việt Nam đến với thị trường quốc tế.
Lần đầu tiên tổ chức “Chợ phim”
Một điểm mới đáng chú ý của HANIFF VIII là lần đầu tiên “Chợ phim” được đưa vào khuôn khổ Liên hoan. Hoạt động hướng tới kết nối các nhà sản xuất, phát hành, đầu tư và những đối tác hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh, qua đó mở rộng cơ hội giao thương, hợp tác và tìm kiếm thị trường.
Việc tổ chức “Chợ phim” cho thấy định hướng phát triển HANIFF đang được mở rộng. Bên cạnh các hoạt động dành cho tác phẩm, nghệ sĩ và giải thưởng, Liên hoan từng bước hình thành thêm những không gian kết nối các khâu của ngành điện ảnh, từ phát triển dự án, sản xuất đến phát hành và tiếp cận thị trường.
HANIFF VIII được định hướng xây dựng trở thành một thương hiệu điện ảnh có uy tín ở cấp quốc gia và quốc tế, đồng thời thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa các nhà làm phim Việt Nam với cộng đồng điện ảnh thế giới.

Quảng bá hình ảnh Hà Nội qua điện ảnh
Hà Nội tiếp tục giữ vị trí trung tâm trong các hoạt động của HANIFF VIII. Bên cạnh các chương trình trình chiếu phim, Liên hoan còn được kỳ vọng góp phần giới thiệu hình ảnh Thủ đô thông qua các hoạt động giao lưu, triển lãm, các chương trình dành cho khách mời và nhà làm phim quốc tế.
Việc gắn các hoạt động điện ảnh với quảng bá hình ảnh Hà Nội cũng góp phần mở rộng không gian giao lưu văn hóa, tăng cường kết nối quốc tế và hướng tới mục tiêu phát triển các ngành công nghiệp văn hóa của Thủ đô.
Với các hoạt động chuyên môn được mở rộng, sự tham gia của các tác phẩm đến từ nhiều khu vực trên thế giới cùng những điểm mới như “Chợ phim”, HANIFF VIII được kỳ vọng tiếp tục nâng cao chất lượng, sức hút và vị thế của Liên hoan, đồng thời tạo thêm cơ hội để điện ảnh Việt Nam giao lưu, hợp tác và hội nhập sâu rộng hơn với điện ảnh quốc tế.
PV
