Xác định môi trường sống là yếu tố quan trọng đối với chất lượng đời sống Nhân dân và sự phát triển bền vững của địa phương, xã Bình Minh (Hà Nội) đã triển khai đồng bộ các giải pháp vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn, hướng tới xây dựng không gian sống văn minh, an toàn, sạch đẹp phục vụ Nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Trọng tâm của chương trình là duy trì nền nếp vệ sinh môi trường thường xuyên, gắn trách nhiệm cụ thể với từng thôn, tổ dân phố và mỗi hộ gia đình. Nội dung bảo vệ môi trường được lồng ghép chặt chẽ với phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phong trào thi đua “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp” và các tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Qua đó, nhận thức của người dân từng bước chuyển biến từ cách làm mang tính thời điểm sang ý thức tự giác, lâu dài trong giữ gìn môi trường sống.
Người dân xã Bình Minh luôn nêu cao ý thức bảo vệ môi trường. Ảnh: Thùy Chinh
Công tác tuyên truyền được triển khai rộng khắp thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, các cuộc họp thôn, sinh hoạt tổ dân phố và hoạt động của các đoàn thể. Người dân và hộ kinh doanh được vận động thực hiện nghiêm các quy định về vệ sinh môi trường như đổ rác đúng nơi, đúng thời gian quy định; không xả rác ra đường, ao hồ, kênh mương; không đổ phế thải xây dựng trái phép; không đốt rác và phụ phẩm nông nghiệp sai quy định; không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây mất mỹ quan đô thị. Thông điệp xuyên suốt được nhấn mạnh là mỗi người dân đều có vai trò trực tiếp trong việc gìn giữ môi trường chung.
Cùng với công tác vận động, các lực lượng trên địa bàn đã tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường đồng loạt tại 100% thôn, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị và trường học. Hoạt động tập trung làm sạch toàn diện các khu vực như đường làng, ngõ xóm, khu dân cư, nhà văn hóa, trường học, nghĩa trang và các điểm công cộng. Việc thu gom rác thải được thực hiện song song với nạo vét mương rãnh, cống thoát nước, phát quang bụi rậm, thu dọn phế thải xây dựng, chỉnh trang khuôn viên công cộng, bảo đảm không để tồn đọng rác thải và không hình thành các điểm ô nhiễm môi trường.
Trong phong trào chung, nhiều khu dân cư đã duy trì hiệu quả nền nếp vệ sinh định kỳ, tiêu biểu như cụm dân cư Thanh Hà, thôn Cao Mật Thượng, thôn Cao Mật Hạ… Sự tham gia tích cực của cộng đồng đã góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong diện mạo nông thôn – đô thị trên địa bàn xã.
Cảnh quan xanh – sạch – đẹp ở xã Bình Minh. Ảnh: PV
Đáng chú ý, các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã đã trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền và thực hành bảo vệ môi trường. Các trường tổ chức tổng vệ sinh khuôn viên, lớp học, cổng trường; xây dựng cảnh quan xanh – sạch – đẹp; tăng cường giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh. Nhiều đơn vị tiêu biểu tham gia tích cực như các trường Mầm non Bích Hòa, Cao Viên, Cự Khê, Thanh Cao; THCS Bích Hòa, Cao Viên; Tiểu học Bình Minh A, Cao Viên 1, Thanh Cao.
Bên cạnh kết quả đạt được, một số tuyến, khu vực vẫn còn tồn tại vấn đề về vệ sinh môi trường, trong đó có tuyến đường 21B, tuyến Cao Viên – Thanh Cao – Bích Hòa – Cự Khê và một số thôn thuộc khu vực Bình Minh cũ. Đây là những địa bàn có mật độ dân cư và hoạt động giao thương cao, đòi hỏi tăng cường kiểm tra, nhắc nhở và xử lý vi phạm nhằm bảo đảm môi trường sạch, đẹp, bền vững.
Việc triển khai tổng vệ sinh môi trường phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 không chỉ tạo cảnh quan khang trang trước mắt mà còn góp phần phòng ngừa dịch bệnh, nâng cao chất lượng sống và xây dựng hình ảnh địa phương văn minh, đáng sống.
Với phương châm “Nhà sạch – Ngõ đẹp – Thôn văn minh – Xã phát triển”, UBND xã Bình Minh tiếp tục kêu gọi cán bộ, đảng viên và Nhân dân duy trì nền nếp vệ sinh môi trường thường xuyên, chung tay xây dựng môi trường sống xanh, sạch, bền vững.
Ngọc Trâm
