Sở hữu hệ thống di sản văn hóa phong phú cùng làng nghề truyền thống nổi tiếng, phường Kiến Hưng đang có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch văn hóa, du lịch trải nghiệm, góp phần bảo tồn các giá trị truyền thống và quảng bá hình ảnh vùng đất giàu bản sắc của Thủ đô.
Điểm nhấn nổi bật trong hành trình khai thác tiềm năng du lịch của địa phương là làng nghề rèn Đa Sỹ – một trong những làng nghề truyền thống tiêu biểu của Hà Nội. Theo các tư liệu lịch sử, nghề rèn Đa Sỹ có từ thời Hùng Vương thứ XVIII và phát triển mạnh dưới thời Trần.

Trải qua nhiều thế kỷ, nghề rèn vẫn được các thế hệ người dân gìn giữ, phát triển, tạo nên thương hiệu nổi tiếng với các sản phẩm dao, kéo, nông cụ được tiêu thụ rộng rãi trong nước và xuất khẩu sang nhiều quốc gia. Hiện nay, làng nghề có hơn 700 hộ sản xuất, góp phần giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Phường Kiến Hưng sẽ quy hoạch lại không gian làng nghề theo hướng tách biệt khu sản xuất với khu trình diễn, trải nghiệm dành cho du khách; xây dựng các chương trình tham quan kết hợp văn hóa, làng nghề và ẩm thực.
Không chỉ là vùng đất của nghề thủ công truyền thống, Đa Sỹ còn nổi tiếng với truyền thống khoa bảng, hiếu học. Từ thế kỷ XV đến thế kỷ XVIII, nơi đây có 11 vị đại khoa, tiêu biểu là Trạng nguyên Hoàng Nghĩa Phú và Danh y, Lương dược hầu Linh Thông cư sĩ Hoàng Đôn Hòa – người con ưu tú của quê hương, có tài đức vẹn toàn và nhiều đóng góp to lớn cho nền y học cổ truyền dân tộc. Những giá trị lịch sử, văn hóa ấy đã góp phần tạo nên bản sắc riêng của vùng đất giàu truyền thống hiếu học.

Bản sắc ấy tiếp tục được gìn giữ, phát huy thông qua các hoạt động văn hóa cộng đồng, trong đó có Lễ hội truyền thống làng Đa Sỹ được tổ chức vào ngày 12 đến 15 tháng Giêng hằng năm. Lễ hội là dịp để Nhân dân tưởng nhớ công đức của Danh y Hoàng Đôn Hòa, đồng thời giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa tốt đẹp cho thế hệ trẻ. Đây cũng là một trong những nét văn hóa đặc sắc góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch văn hóa của địa phương.
Bên cạnh những giá trị văn hóa phi vật thể, phường Kiến Hưng hiện có 20 di tích lịch sử – văn hóa, trong đó có 8 di tích cấp quốc gia và 4 di tích cấp thành phố. Nhà lưu niệm Bác Hồ thôn Văn Phú là địa chỉ đỏ có ý nghĩa đặc biệt trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng. Cùng với đó, bia tưởng niệm “Ghi sâu tội ác giặc Mỹ” ghi lại hình ảnh lịch sử tàn khốc của chiến tranh là minh chứng lịch sử về tinh thần kiên cường, bất khuất của quân và dân địa phương trong những năm tháng kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.

Với những giá trị văn hóa, lịch sử được lưu giữ qua nhiều thế hệ, phường Kiến Hưng có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển các sản phẩm du lịch gắn với làng nghề, di sản và trải nghiệm văn hóa cộng đồng. Việc khai thác hiệu quả các nguồn lực văn hóa không chỉ góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc địa phương mà còn mở ra cơ hội đưa văn hóa trở thành động lực cho phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn mới.
Mai Phương
