Văn hóa cơ sở

Rộn ràng Ngày hội văn hóa dân tộc Mường lần thứ I – năm 2026 tại xã Yên Xuân

Với nhiều nội dung phong phú, đa dạng, Ngày hội đã tạo nên không gian sinh hoạt văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc Mường. Các hoạt động tiêu biểu gồm: liên hoan văn nghệ quần chúng; trình diễn trang phục truyền thống; đốt lửa trại; đồng diễn chiêng Mường và vũ điệu đoàn kết với sự tham gia của hơn 600 nghệ nhân, diễn viên quần chúng…

Biểu diễn văn nghệ quần chúng với các tiết mục đặc sắc. Ảnh: Hoa Phượng

Trong các ngày (31/1 và 1/2/2026, tức ngày 13-14 tháng Chạp năm Ất Tỵ), UBND xã Yên Xuân, Hà Nội đã tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Mường lần thứ I – năm 2026, trong không khí vui tươi, phấn khởi chào đón năm mới và Tết cổ truyền của dân tộc. Đây là hoạt động văn hóa có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số; đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, con người Yên Xuân đến với Nhân dân và du khách.

Đồng diễn chiêng Mường. Ảnh: Hoa Phượng

Với nhiều nội dung phong phú, đa dạng, Ngày hội đã tạo nên không gian sinh hoạt văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc Mường. Các hoạt động tiêu biểu gồm: liên hoan văn nghệ quần chúng; trình diễn trang phục truyền thống; đốt lửa trại; đồng diễn chiêng Mường và vũ điệu đoàn kết với sự tham gia của hơn 600 nghệ nhân, diễn viên quần chúng; biểu diễn các môn võ và thể thao như karate, vovinam, thái cực quyền; cùng các trò chơi dân gian như ném còn, kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham gia, trải nghiệm.

Biểu diễn võ thuật. Ảnh: Hoa Phượng

Điểm nhấn của Ngày hội là Hội thi gian hàng văn hóa – ẩm thực dân tộc Mường, tổ chức vào ngày 1/2/2026. Các gian hàng được chuẩn bị công phu, tái hiện sinh động không gian sinh hoạt truyền thống của đồng bào Mường, kết hợp trưng bày các sản phẩm OCOP, nông sản và đặc sản địa phương. Qua đó, Nhân dân và du khách có dịp tham quan, thưởng thức những món ăn đặc trưng như cơm lam, thịt nướng, măng đắng, cá suối, canh loóng, xôi ngũ sắc…, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa ẩm thực gắn với đời sống lao động, phong tục tập quán của đồng bào dân tộc Mường.

Hội thi gian hàng văn hóa – ẩm thực dân tộc Mường. Ảnh: Hoa Phượng

Bên cạnh giá trị văn hóa, tinh thần, Ngày hội còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương thông qua việc giới thiệu, quảng bá các sản phẩm truyền thống, từng bước khai thác tiềm năng du lịch văn hóa cộng đồng gắn với bảo tồn bản sắc dân tộc, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Ngày hội văn hóa tộc Mường, xã Yên Xuân lần thứ I – năm 2026 không chỉ là sự kiện văn hóa mang tính thời điểm, mà còn là nền tảng quan trọng để gìn giữ, lan tỏa và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống trong đời sống đương đại. Từ những món ăn dân dã, những phong tục tập quán giàu giá trị nhân văn, đến tinh thần đoàn kết cộng đồng, tất cả đã và đang góp phần làm giàu thêm bản sắc văn hóa dân tộc Mường, xây dựng quê hương Yên Xuân ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp.

Ngọc Trâm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *