Trong tháng 4, tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc với chủ đề “Sắc màu văn hoá các dân tộc Việt Nam”.

Hoạt động tháng 4 với sự tham gia của hơn 100 đồng bào của 16 dân tộc đang hoạt động hàng ngày là già làng, trưởng bản, nghệ nhân, đồng bào các dân tộc. Ngoài ra, còn có sự tham gia của 25 đồng bào dân tộc Xinh Mun (tỉnh Sơn La); 40 đồng bào dân tộc Hà Nhì, dân tộc Mông (tỉnh Lai Châu); 25 đồng bào dân tộc Tày, Nùng (tỉnh Cao Bằng).
Các hoạt động tháng 4 “Sắc màu văn hóa các dân tộc Việt Nam” phong phú, đa dạng, gồm: Tái hiện Chợ phiên vùng cao với chủ đề “Điểm hẹn vùng cao”; giới thiệu không gian ảnh sắc màu văn hóa vùng cao với khoảng hơn 100 bức ảnh văn hóa du lịch tỉnh Lai Châu; chương trình “Sắc màu chợ phiên” của đồng bào tham gia phiên chợ; trình diễn và trải nghiệm múa khèn; giới thiệu, trình diễn giã bánh dày, nghệ thuật in sáp ong của dân tộc Mông (tỉnh Lai Châu); không gian giới thiệu nghề thủ công truyền thống, trải nghiệm nét văn hóa vùng cao và các trò chơi dân gian giao lưu cùng du khách.
Ngoài ra, du khách tham quan Làng vào tháng 4 còn có cơ hội được trải nghiệm một số lễ hội được tái hiện như: Lễ hội Gầu tào dân tộc Mông (tỉnh Lai Châu); Lễ Mạng Ma của dân tộc Xinh Mun (tỉnh Sơn La); Tết mùa mưa của đồng bào dân tộc Hà Nhì (tỉnh Lai Châu); Nghi thức cúng ma bản của dân tộc Khơ Mú (tỉnh Sơn La).


Trong khuôn khổ các hoạt động tháng 4, một số không gian văn hóa, du lịch các địa phương cũng được giới thiệu tới du khách: Giới thiệu văn hóa dân tộc Tày, Nùng tỉnh Cao Bằng; Chương trình dân ca dân vũ “Tự hào con cháu Rồng Tiên”, “Sắc hoa cao nguyên” của đồng bào các dân tộc phía Bắc; Chương trình giao lưu “Tình ca Tây Nguyên”. Đặc biệt, điểm nhấn trong tháng 4 là các hoạt động giới thiệu du lịch tỉnh Bình Định với triển lãm ảnh, không gian trưng bày, giới thiệu các sản phẩm du lịch.
Ngoài ra, còn có các hoạt động của các nhóm đồng bào các dân tộc hoạt động hàng ngày tại Làng như: Các hoạt động trải nghiệm kết nối giữa các nhóm đồng bào và du khách; trải nghiệm các trò chơi dân gian truyền thống, biểu diễn nhạc cụ dân tộc, giao lưu các tiết mục văn nghệ và các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống tiêu biểu; tìm hiểu ẩm thực dân tộc và thưởng thức các món ăn đặc sắc…
H.A
