Thể Thao

Sôi nổi Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số Hà Nội năm 2025

Ngày 15/3, Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số Hà Nội năm 2025 đã diễn ra sôi nổi tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú thành phố Hà Nội.

Tham gia Hội thi có 248 VĐV thuộc 15 đơn vị là các thôn, xã, trường học dân tộc thiểu số tranh tài 4 môn: bóng chuyền, bắn nỏ, đẩy gậy và kéo co.

Hội thi do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Sở Dân tộc và Tôn giáo Thành phố tổ chức.

Hội thi nhằm thực hiện đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Xuân Tài phát biểu khai mạc Hội thi.

Phát biểu khai mạc Hội thi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Xuân Tài cho biết: Thời gian qua, các cấp ủy Đảng và chính quyền Thành phố đã quan tâm phát triển phong trào thể dục thể thao, đặc biệt là thể dục thể thao các dân tộc thiểu số. Các môn thể thao dân tộc, các trò chơi dân gian được khôi phục và phát triển. Các lễ hội, các hội thi văn hóa – thể thao được tổ chức ngày càng quy mô và phong phú. Tỷ lệ bà con dân tộc thiểu số tham gia tập luyện thể dục thể thao ngày càng tăng.

“Hội thi năm nay là một minh chứng đánh dấu sự phát triển phong trào thể dục thể thao đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa, tinh thần, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, cơ hội giao lưu học hỏi giữa các dân tộc thiểu số” – Phó Giám đốc Phạm Xuân Tài nhấn mạnh.

Sau lễ khai mạc, các VĐV môn bóng chuyền  tham gia tranh tài sôi nổi, với nhiều pha bóng quết liệt, hấp dẫn.

Hội thi thu hút 248 VĐV của 15 đơn vị là các thôn, xã, trường học dân tộc thiểu số tham gia thi đấu 4 môn bóng chuyền, bắn nỏ, đẩy gậy và kéo co.

Trong khi đó ở môn bắn nỏ – môn thể thao truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số cũng thu hút đông đảo các VĐV tham gia. Mỗi VĐV đều tập trung cao độ cho mỗi lần bắn, thể hiện tinh thần thể thao và khát khao chiến thắng.
Khi chờ đến lượt thi đấu, một VĐV khác đang ngắm, chỉnh, kiểm tra lần cuối các mũi tên của minh. Mũi tên đạt yêu cầu phải có độ thẳng gần như tuyệt đối thì đường bắn mới như mong muốn và cho kết quả thi đấu cao.  

 

Môn đẩy gậy lại đòi hỏi sức mạnh của toàn thân, nhất là đôi chân và tay phải dồn lực làm sao cho đối phương bị đẩy lùi ra ngoài vòng tròn để giành chiến thắng. Có cặp VĐV ngang sức ngang tài thi đấu giằng co, tỳ đè quyết liệt trước khi phân chia thắng bại, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả.
Để đảm bảo cho các VĐV thi đấu môn đẩy gậy, mặt sân phải có độ bám dính cao, liên tục được lau sạch bằng nước tẩy rửa.
Giày của VĐV  phải là loại có đế mềm, bám dính, song cũng phải lau  kỹ sau mỗi lần thi.
Một VĐV nữ thể hiện sự đau đớn sau khi thi môn đẩy gậy.

Ban tổ chức cho biết, các VĐV đạt kết quả thi đấu xuất sắc tại hội thi sẽ được  chọn tham gia thi đấu Hội thi thể thao dân tộc thiểu số toàn quốc năm 2025.

Văn Lâm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *