Lễ hội

Tăng cường công tác chuẩn bị, tổ chức Lễ hội Đền Hai Bà Trưng đúng quy định

Sáng 6/2, Đoàn kiểm tra liên ngành Thành phố do đồng chí Phạm Xuân Tài – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao làm Trưởng đoàn đã đến làm việc và kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội Đền Hai Bà Trưng tại xã Mê Linh.

Lễ hội Đền Hai Bà Trưng (xã Mê Linh) là lễ hội truyền thống lớn, gắn với tín ngưỡng thờ Hai Bà Trưng. Lễ hội được tổ chức hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao Hai Bà, đồng thời là dịp giáo dục truyền thống yêu nước, tôn vinh các giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của Di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Hai Bà Trưng.

Lễ hội đền Hai Bà Trưng được tổ chức nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc, tri ân sâu sắc Hai Bà Trưng và các bậc tiền nhân.

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Trần Sỹ Đạt – Phó Chủ tịch UBND xã Mê Linh cho biết, địa phương đã bám sát chỉ đạo và kế hoạch tổ chức lễ hội, chủ động triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chuẩn bị. UBND xã đã tổ chức ký cam kết thực hiện Bộ tiêu chí về xây dựng môi trường văn minh trong lễ hội truyền thống; xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.

Theo đó, công tác phân luồng giao thông, trông giữ phương tiện được rà soát, điều chỉnh phù hợp với quy mô lễ hội, bảo đảm đúng quy định, không để xảy ra tình trạng lộn xộn, ép giá. Các hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm được sắp xếp khoa học; khu vực trước di tích dành để trưng bày các sản phẩm OCOP của địa phương, các mặt hàng khác được bố trí tại khu vực bên ngoài, bảo đảm mỹ quan và không ảnh hưởng đến không gian tâm linh. Cùng với đó, địa phương chú trọng ứng dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý và quảng bá di tích. Theo kế hoạch, trước Tết Nguyên đán sẽ lắp đặt wifi miễn phí tại khu di tích; khi truy cập, người dân và du khách có thể tiếp cận các thông tin, hình ảnh giới thiệu về di tích và lễ hội.

Bám sát kế hoạch tổ chức lễ hội, Ban Quản lý di tích Đền thờ Hai Bà Trưng đã chủ động triển khai công tác chỉnh trang, chuẩn bị cơ sở vật chất. Không gian di tích được bao sái, sắp xếp, bài trí trang trọng theo phong tục truyền thống; trang trí khánh tiết bằng hoa tươi, cờ hội, banner, bảo đảm tính tôn nghiêm, linh thiêng và mỹ quan. Hệ thống biển chỉ dẫn, nội quy tham quan, loa truyền thanh được rà soát, bổ sung, phục vụ công tác tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân và du khách thực hiện nếp sống văn minh khi tham gia lễ hội.

Công tác chuẩn bị tổ chức lễ hội đã cơ bản hoàn thiện

Công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường được đặc biệt chú trọng. Các lực lượng chức năng được phân công trực tại các vị trí trọng điểm; phương án phòng cháy chữa cháy tại khu vực thờ tự, khu hóa vàng được chuẩn bị đầy đủ. Công tác vệ sinh môi trường được triển khai thường xuyên trước, trong và sau lễ hội; bố trí thùng rác, nhà vệ sinh lưu động, tổ chức thu gom rác kịp thời, bảo đảm cảnh quan xanh – sạch – đẹp.

Về nội dung lễ hội, Ban Quản lý di tích phối hợp xây dựng kịch bản phần lễ bảo đảm đúng nghi lễ truyền thống, với các nghi thức Lễ rước kiệu, Lễ tế, Lễ dâng hương và Lễ kỷ niệm 1986 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng diễn ra vào ngày mồng 6 tháng Giêng. Phần hội được tổ chức từ mồng 6 đến mồng 8 tháng Giêng, với các hoạt động văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian như vật dân tộc, kéo co, cờ tướng, bịt mắt bắt vịt, bóng chuyền hơi…, tạo không khí vui tươi, lành mạnh cho Nhân dân và du khách.

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Phạm Xuân Tài – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động của UBND xã Mê Linh và Ban Quản lý di tích trong việc triển khai các văn bản chỉ đạo, xây dựng kế hoạch tổ chức lễ hội và thực hiện Bộ tiêu chí về lễ hội truyền thống. Đồng chí nhấn mạnh, Lễ hội Đền Hai Bà Trưng không chỉ mang tầm cấp Thành phố mà còn hướng tới quy mô quốc gia; hằng năm đều có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Thành phố, do đó công tác tổ chức cần được chuẩn bị hết sức chu đáo, trang trọng.

Đồng chí Phạm Xuân Tài – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Trưởng đoàn kết luận tại buổi kiểm tra.

Đồng chí lưu ý địa phương tiếp tục quan tâm triển khai đầy đủ 44 tiêu chí trong Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống; chú trọng công tác trang trí, khánh tiết, treo cờ Tổ quốc, cờ hội đúng quy định, bảo đảm bản sắc truyền thống. Mặc dù chương trình nghệ thuật năm nay không tổ chức quy mô lớn như mọi năm và thời lượng được rút gọn khoảng 30 phút, song Ban Tổ chức cần bảo đảm chất lượng nội dung, tạo không khí vui tươi, hấp dẫn cho Nhân dân và du khách.

Bên cạnh đó, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị địa phương tiếp tục tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường; quy hoạch tổng thể các hoạt động dịch vụ, hàng quán; thực hiện phân luồng giao thông từ xa, trông giữ xe đúng quy định, đúng giá; tuyệt đối không để xảy ra các hiện tượng cờ bạc, cá độ trá hình, góp phần tổ chức Lễ hội Đền Hai Bà Trưng an toàn, văn minh, đúng quy định và phát huy tốt giá trị lịch sử, văn hóa của di tích.

Hòa An

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *