Lễ hội

Tăng cường quản lý, xây dựng lễ hội Đền – Chùa Bà Tấm văn minh, an toàn

Sáng 7/4/2026, Đoàn kiểm tra liên ngành Thành phố Hà Nội đã có buổi làm việc, kiểm tra công tác quản lý và tổ chức lễ hội truyền thống tại di tích Đền – Chùa Bà Tấm, xã Gia Lâm. Đây là hoạt động nhằm đánh giá thực tế việc triển khai các quy định của Thành phố về quản lý, tổ chức lễ hội, đồng thời kịp thời chấn chỉnh, nâng cao chất lượng tổ chức lễ hội trên địa bàn.

Lễ hội Đền – Chùa Bà Tấm năm 2026 diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 5/4 đến ngày 8/4/2026 (tức từ ngày 18/02 đến 21/02 năm Bính Ngọ). Bên cạnh các nghi lễ truyền thống như tế cáo, tế nhập tịch, tế tạ, lễ hội năm nay còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và trò chơi dân gian sôi nổi, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách thập phương tham gia, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong những ngày đầu xuân.

Báo cáo tại buổi làm việc, Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội xã Gia Lâm Nguyễn Thị Thúy Hường cho biết, địa phương đã chủ động ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, kế hoạch nhằm tổ chức lễ hội đảm bảo đúng quy định. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức, trong đó có việc ứng dụng chuyển đổi số như xây dựng mã QR để giới thiệu thông tin về di tích, lễ hội và các nhân vật được thờ phụng.

Đoàn kiểm tra làm việc với UBND xã Gia Lâm

Cùng với đó, xã đã thành lập Ban Tổ chức lễ hội và các tiểu ban chuyên trách; xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm… góp phần để lễ khai hội và các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội diễn ra trang trọng, an toàn, đúng quy định.

Qua kiểm tra thực tế, Đoàn kiểm tra liên ngành ghi nhận sự chủ động của địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; các văn bản triển khai cơ bản bám sát chỉ đạo của Thành phố và Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội. Tuy nhiên, Đoàn cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

Trong đó, tại di tích, hệ thống điện, dây cáp chưa được bố trí khoa học, ảnh hưởng đến mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn; việc sử dụng hệ thống chiếu sáng cần được rà soát để đảm bảo phù hợp với không gian di tích.

Đoàn kiểm tra cũng đề nghị địa phương bổ sung, làm rõ nội dung về quản lý và sử dụng tiền công đức nhằm đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch; kiểm tra và yêu cầu hàng quán niêm yết giá dịch vụ, tránh tình trạng chèo kéo, tăng giá. Đồng thời, cần chú trọng hơn đến công tác đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, nhất là trong điều kiện lượng khách tham quan đông. Việc bố trí các gian hàng dịch vụ trong khuôn viên di tích cũng được yêu cầu sắp xếp lại theo hướng phù hợp, đảm bảo mỹ quan và giữ gìn không gian linh thiêng. Công tác bài trí đồ lễ, số lượng hòm công đức cần điều chỉnh hợp lý, tránh gây phản cảm. bên cạnh đó, xã cũng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá giá trị di tích và lễ hội.

Lễ hội Đền – Chùa Bà Tấm năm 2026 diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 5/4 đến ngày 8/4/2026

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt Đoàn kiểm tra, bà Lê Thị Cẩm Tú – Trưởng phòng Quản lý Văn hóa (Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội) đánh giá lễ khai hội đã diễn ra thành công, các nội dung triển khai cơ bản đảm bảo yêu cầu. Tuy nhiên, địa phương cần tiếp tục bám sát Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống; chú trọng công tác quản lý tài chính, sắp xếp không gian thờ tự trang nghiêm, gọn gàng; đảm bảo thực hiện đầy đủ, đúng quy định với các nghi lễ truyền thống.

Bà Lê Thị Cẩm Tú – Trưởng phòng Quản lý Văn hóa (Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội) phát biểu tại buổi làm việc

Tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND xã Gia Lâm Nguyễn Ngọc Dũng khẳng định địa phương sẽ nghiêm túc rà soát, khắc phục các tồn tại. Thời gian tới, xã sẽ đẩy mạnh quảng bá hình ảnh di tích, gắn kết hoạt động lễ hội với phát triển du lịch; tăng cường kiểm tra, quản lý giá dịch vụ; chấn chỉnh việc đặt hòm công đức; bố trí lại các gian hàng hợp lý. Đồng thời, địa phương cũng đã có kế hoạch trùng tu, tôn tạo di tích trong năm 2026 nhằm nâng cấp cơ sở vật chất, tạo diện mạo khang trang, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của Nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND xã Gia Lâm Nguyễn Ngọc Dũng tiếp thu ý kiến tại buổi làm việc

Cụm di tích Đền – Chùa Bà Tấm là nơi hội tụ những giá trị lịch sử, văn hóa và tâm linh đặc sắc, gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp của Đức Thánh Mẫu Ỷ Lan. Không chỉ là chốn sinh hoạt tín ngưỡng linh thiêng của Nhân dân, nơi đây còn là địa chỉ giáo dục truyền thống quý báu cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Lễ hội truyền thống Đền – Chùa Bà Tấm vì thế không chỉ là dịp tri ân công đức tiền nhân mà còn góp phần quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đồng thời quảng bá hình ảnh quê hương Gia Lâm, thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa tâm linh theo hướng bền vững.

Hòa An

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *