Gia đình

Tập trung nguồn lực triển khai thực hiện có hiệu quả công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em

Trong công tác triển khai thực hiện, hằng năm, Sở Văn hóa và Thể thao triển khai thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch về lĩnh vực trẻ em gắn với nhiệm vụ công tác gia đình và phong trào phát triển thể dục thể thao.

Theo đó, Sở đã chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn công tác tổ chức, hoạt động đến các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện công tác chuyên môn. Hướng dẫn các cơ quan báo chí Thành phố, báo chí Trung ương và địa phương phối hợp với Thành phố, chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở tổ chức tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chăm sóc, bảo vệ trẻ em; Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em, dinh dưỡng cho trẻ em; phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ; Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2019-2025; Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định pháp luật…

Tổ chức các triển lãm sách, báo dành cho trẻ em

Phát triển thiết chế văn hóa, thể thao đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của trẻ em

Tính đến 31/12/2024, Thành phố có 5.307 công trình thiết chế văn hoá, thể thao, trong đó 4.900 thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở phục vụ cộng đồng. Thành phố có 5.442 thôn, tổ dân phố, đến 31/3/2025, có 4.652 nhà văn hoá/điểm sinh hoạt cộng đồng. Hiện nay, Thành phố có tổng số 129/526 xã, phường, thị trấn có công trình Trung tâm văn hoá, thể thao cấp xã. Cho đến ngày 13/6/2025, 30/30 quận, huyện, thị xã của Thành phố đã thành lập đơn vị sự nghiệp là Trung tâm Văn hóa – thông tin và thể thao với 86 công trình văn hoá thể thao chia thành các nhóm cụ thể như sau: 29 Nhà văn hoá (Trung tâm văn hoá); 28 Trung tâm TDTT (Nhà thi đấu); 19 đài truyền thanh; 10 công trình thuộc nhóm khác (các cung đa năng, nhà truyền thống…). Số lượng nhà văn hóa, trung tâm văn hóa – thể thao từ cấp thôn đến cấp huyện không ngừng tăng lên, nhiều công trình được đầu tư bài bản, từng bước đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, thể thao của cộng đồng. Hoạt động tại các thiết chế ngày càng phong phú, thúc đẩy các phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Tổ chức nhiều hoạt động phục vụ trẻ em

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND Thành phố, hàng năm Sở ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai tổ chức các hoạt động hè sôi nổi, bổ ích cho trẻ em. Trong đó trọng tâm là tổ chức các lớp năng khiếu thể thao, các hoạt động văn hóa, văn nghệ truyền thống…. Qua đó, đã tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, bảo đảm cho trẻ em được vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao như: Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc; Gia đình đọc sách – Phát triển tủ sách gia đình, kết nối yêu thương; Liên hoan Đồng ca Hợp xướng và Múa tập thể Thiếu nhi; Phát động sáng tác Ca khúc Thiếu nhi Thủ đô; Tổ chức Lớp tập huấn Múa hát tập thể Thiếu nhi Thủ đô…

Liên hoan Múa hát tập thể và ca khúc măng non thiếu nhi Thủ đô trở thành sân chơi hấp dẫn các em trong mỗi dịp hè
Trao giải cho các em học sinh trong cuộc thi vẽ tranh “Hà Nội – Thành phố vì hòa bình”

Thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, Sở Văn hóa và Thể Thao tăng cường phối hợp giữa các ngành, đoàn thể xây dựng nội dung và tổ chức giáo dục, truyền thông về phòng chống đuối nước trẻ em đến rộng rãi các tầng lớp nhân dân; chú trọng đến vùng khó khăn, vùng có tỷ lệ trẻ bị đuối nước cao. Tổ chức các lớp sinh hoạt hè, thu hút các em học sinh tham gia, những nơi có điều kiện có thể dạy bơi cho các em. Đặc biệt, quan tâm trang bị những kỹ năng sống và giám sát cho các bậc phụ huynh, đây chính là điều kiện chăm sóc, bảo vệ các em. Căn cứ kế hoạch phổ cập bơi giai đoạn 2021 – 2030 của Thành phố, mỗi năm toàn Thành phố sẽ mở trên 2.000 lớp bơi miễn phí.

Giáo dục đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong việc giáo dục trẻ em; giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; nhất là các giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình, Sở Văn hóa và Thể thao đã chủ động triển khai chú trọng lồng ghép tuyên truyền các nội dung liên quan đến quyền trẻ em; phòng, chống xâm hại trẻ em trong các đợt truyền thông nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3); Ngày Gia đình Việt Nam (28/6); Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình; Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực với phụ nữ (25/11)…

Tập trung vận động các gia đình, cụm dân cư tích cực tham gia xây dựng nếp sống gia đình văn hóa, chủ động phòng, chống các tệ nạn xã hội ngay tại gia đình và cộng đồng; phát động phong trào xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững; mô hình câu lạc bộ Phòng chống bạo lực gia đình; mô hình ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền; gia đình làm kinh tế giỏi, gia đình hiếu học, nuôi dạy con tốt; thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; thực hiện nếp sống văn minh… Đến nay, trên địa bàn Thành phố duy trì hoạt động 228 Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; 480 Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững; 861 Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình; 2.399 Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng; 753 Đường dây nóng đang hoạt động tại các tổ dân phố với sự tham gia tích cực của đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên nhằm bảo vệ phụ nữ, trẻ em. Tăng cường công tác hòa giải đối với các vụ việc có phát sinh mâu thuẫn nhằm hạn chế mâu thuẫn có thể xảy ra bạo lực gia đình.

Tuệ Vy

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *