Triển lãm

“Tình Đất và Gốm”: Lan tỏa tinh hoa gốm Việt

Tại khuôn viên phía sau nhà Thái Học (di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám), 180 hiện vật gốm Bát Tràng đặc sắc được trưng bày với mong muốn lan tỏa tinh hoa nghề gốm Bát Tràng tới đông đảo du khách, giúp người xem có cái nhìn sâu sắc hơn về truyền thống gốm sứ Việt Nam.

Sáng 25/8, Trưng bày “Tình Đất và Gốm” do Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám phối hợp cùng Nghệ nhân, nhà sưu tập Nguyễn Đức Công tổ chức đã được khai mạc. Trưng bày cũng là một trong nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh 2/9.

Sự kiện giới thiệu tới công chúng, khách tham quan di tích tinh hoa gốm sứ truyền thống Bát Tràng – một trong những làng nghề tiêu biểu của Hà Nội và Việt Nam. Không gian trưng bày và trải nghiệm được tổ chức tại một không gian mới, đằng sau nhà Thái Học, góp phần làm phong phú chuyến tham quan, đồng thời lan tỏa giá trị làng nghề gốm Bát Tràng tới đông đảo du khách trong dịp kỷ niệm trọng đại của dân tộc.

Các hiện vật được trưng bày phía sau nhà Thái Học

Tại trưng bày, có 180 hiện vật đặc sắc do nghệ nhân, nhà sưu tập Nguyễn Đức Công chế tác, chọn lọc, trong đó có nhiều sản phẩm phục chế theo phong cách gốm từ thời Lý, Trần, Lê, Nguyễn. Các tác phẩm thể hiện sự khéo léo, tinh tế và tâm hồn của nghệ nhân Bát Tràng, mang đến cho người xem cái nhìn trọn vẹn về truyền thống gốm sứ Việt Nam hơn 500 năm tuổi.

Hiện vật trưng bày

Phát biểu về trưng bày, ông Lê Xuân Kiêu – Giám đốc Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu – Quốc Tử Giám nhấn mạnh: “Trưng bày ‘Tình Đất và Gốm’ là một trong những hoạt động thiết thực của Trung tâm nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 02/9. Qua trưng bày và trải nghiệm, công chúng sẽ cảm nhận được tinh hoa nghề gốm Bát Tràng, đồng thời thêm tự hào, trách nhiệm trong việc gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa.”

Ông Lê Xuân Kiêu – Giám đốc Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu – Quốc Tử Giám phát biểu tại lễ khai mạc

Nghệ nhân, nhà sưu tập Nguyễn Đức Công chia sẻ: “Tôi vô cùng vinh dự khi có mặt tại di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám, không gian linh thiêng của trí tuệ và văn hoá dân tộc, để giới thiệu bộ sưu tập gốm của mình. Với tôi, gốm không chỉ là nghề, mà còn là ký ức, là hơi thở ngàn năm kết tinh từ đất, lửa và đôi bàn tay người thợ. Thông qua thương hiệu Gốm Thiên Đức, tôi mong muốn góp phần gìn giữ và lan toả tinh hoa gốm Việt, để truyền thống tiếp tục sống động trong đời sống đương đại.”

Nghệ nhân, nhà sưu tập Nguyễn Đức Công chia sẻ với người xem về các hiện vật trưng bày

Với hơn 30 năm gắn bó cùng gốm sứ, nghệ nhân, nhà sưu tập Nguyễn Đức Công đã xây dựng bộ sưu tập trên 10.000 hiện vật, nhiều món có niên đại trên 200 năm. Ông đồng thời là người sáng lập thương hiệu Gốm sứ Thiên Đức, đưa sản phẩm gốm Việt Nam ra thị trường quốc tế, góp phần khẳng định vị thế Bát Tràng trên bản đồ văn hóa thế giới.

Nhiều hiện vật đặc sắc được trưng bày tại đây

Trong khuôn khổ hoạt động trưng bày còn diễn ra các hoạt động trải nghiệm như vuốt nặn, tạo hình, vẽ hoa văn, tráng men. Đây là cơ hội để du khách trực tiếp tham gia vào quá trình sáng tạo, thấu hiểu sự kiên nhẫn và tài hoa của người thợ gốm, từ đó thêm yêu và trân trọng giá trị nghề thủ công truyền thống.

Hoạt động trải nghiệm vuốt nặn, tạo hình, vẽ hoa văn… diễn ra trong khuôn khổ trưng bày

Hồng Diên

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *