Nghệ thuật

Trao giải và khai mạc triển lãm 40 tác phẩm xuất sắc Cuộc thi “Di sản trong mắt em”

Chiều 10/5, tại Hồ Văn, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám phối hợp cùng Xưởng Nghệ thuật Art Tree và Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức Lễ trao giải và khai mạc trưng bày tranh Cuộc thi “Di sản trong mắt em”. Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám.

Lễ cắt băng khai mạc triển lãm

Sau hơn một tháng phát động, cuộc thi đã nhận được khoảng 400 tác phẩm hội họa của thiếu nhi, thiếu niên từ 4 đến 15 tuổi trong và ngoài nước. Các tác phẩm được thể hiện bằng nhiều chất liệu đa dạng như màu sáp, màu nước, acrylic, phấn màu, giấy màu… Thông qua chủ đề “Di sản trong mắt em”, các em nhỏ đã tái hiện sinh động vẻ đẹp của văn hóa truyền thống, kiến trúc lịch sử, lễ hội dân gian, thiên nhiên và đời sống con người Việt Nam bằng góc nhìn hồn nhiên nhưng giàu cảm xúc.

Đánh giá về chất lượng cuộc thi, PGS.TS Trần Thị An – Giảng viên cao cấp Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội), Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian Hà Nội, Trưởng Ban Giám khảo – cho biết các tác phẩm đã cho thấy di sản trong cảm nhận của trẻ em là “những gì thiết thân, những gì được trao truyền”. Theo bà, các em nhỏ không nhìn di sản như những giá trị tĩnh mà luôn cảm nhận di sản đang sống trong đời sống hằng ngày.

“Nhiều bức tranh như ‘Cùng mẹ đi xem hát’ hay tranh về làng lụa đều chứa đựng tình yêu gia đình, tình yêu cộng đồng. Qua chất liệu, màu sắc, đường nét có thể rất ngây thơ nhưng luôn có một câu chuyện bên trong. Những câu chuyện ấy khiến di sản trở nên gần gũi, ấm áp và trở thành cầu nối giữa hiện tại với tương lai”, bà Trần Thị An chia sẻ.

Các tác phẩm mang đến những góc nhìn sinh động về di sản

Phát biểu tại chương trình, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám Lê Xuân Kiêu nhấn mạnh, cuộc thi đã mang đến những góc nhìn mới mẻ về di sản từ chính thế hệ trẻ. Ông cho rằng sự tham gia của các em nhỏ trên khắp cả nước là nguồn cảm hứng tích cực cho công tác bảo tồn và lan tỏa giá trị văn hóa.

“Qua những bức tranh của các họa sĩ nhí, chúng tôi cảm nhận được nguồn năng lượng và cảm xúc rất lớn. Đây sẽ là khởi đầu để cuộc thi tiếp tục được tổ chức trong những năm tiếp theo, đưa di sản đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Từ đó nuôi dưỡng tình yêu di sản, góp phần giữ gìn và phát huy những giá trị mà cha ông để lại”, ông Lê Xuân Kiêu nói.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã vinh danh các tác phẩm xuất sắc ở nhiều hạng mục gồm: Giải Kim Cương, Giải Vàng, Giải Bạc, Giải Dấu ấn Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Giải Sứ giả di sản, Giải Nhà sáng tạo Hồng Hà và Giải Họa sĩ Kết nối di sản dành cho 3 tác phẩm được yêu thích nhất do cộng đồng bình chọn.

BTC trao giải cho các tác phẩm xuất sắc và trao Giấy chứng nhận cho các em có tác phẩm trưng bày tại Triển lãm

Điểm nhấn của sự kiện là không gian trưng bày 40 tác phẩm tiêu biểu lọt vào vòng chung khảo. Những bức tranh với màu sắc tươi sáng, bố cục sáng tạo đã mang đến cho công chúng nhiều góc nhìn độc đáo về di sản Việt Nam qua lăng kính trẻ thơ. Không chỉ khắc họa vẻ đẹp của đình chùa, phố cổ, làng nghề hay nghệ thuật truyền thống, nhiều tác phẩm còn gửi gắm tình yêu gia đình, tình yêu quê hương và ý thức gìn giữ các giá trị văn hóa dân tộc.

Em Nguyễn Quang Lâm đạt Giải Kim cương của Cuộc thi cùng với tác phẩm của mình tại Triển lãm

Theo Ban tổ chức, các tác phẩm tiêu biểu của cuộc thi sẽ tiếp tục được trưng bày tại Hồ Văn (thuộc di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám) và Bảo tàng Hà Nội, mang đến cho công chúng cơ hội thưởng lãm những góc nhìn độc đáo về di sản Việt Nam qua lăng kính trẻ thơ.

Cuộc thi “Di sản trong mắt em” không chỉ là sân chơi nghệ thuật dành cho thiếu nhi mà còn góp phần lan tỏa tình yêu di sản, khơi dậy ý thức gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong thế hệ trẻ hôm nay.

Vy Vy

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *