Tin ngành

Triển khai các nhiệm vụ phát triển du lịch tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam

Chiều 20/7, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Sở Du lịch Hà Nội tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai các nhiệm vụ phát triển hoạt động du lịch tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam, nhằm đánh giá tiềm năng, hiện trạng khai thác và đề xuất các giải pháp phát huy hiệu quả giá trị của điểm đến văn hóa đặc sắc này.

Tham dự Hội nghị có Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Tuấn Long; Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang; cùng lãnh đạo các Sở, ngành, Tổng công ty Du lịch Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Hoàn Kiếm, Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam

Kết quả khảo sát thực địa của Tổng công ty Du lịch Hà Nội cho thấy, Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam sở hữu nhiều lợi thế để trở thành điểm đến du lịch văn hóa quy mô quốc gia. Nằm trong khu du lịch Đồng Mô, có khả năng kết nối thuận lợi với Ba Vì, Làng cổ Đường Lâm và các điểm du lịch phía Tây Thủ đô, Làng được đánh giá là trạm dừng chân lý tưởng, kết nối trung tâm Hà Nội với các vùng di sản, nghỉ dưỡng phía Tây như Ba Vì, Đường Lâm.

Điểm nổi bật của Làng không chỉ nằm ở việc tái hiện không gian sống, phong tục, tập quán và kiến trúc truyền thống của 54 dân tộc Việt Nam, mà còn ở sự hiện diện thường xuyên của cộng đồng các dân tộc sinh sống, hoạt động và gìn giữ bản sắc văn hóa ngay tại đây. Chính yếu tố này đã tạo nên một “bảo tàng sống”, nơi du khách có thể trực tiếp trải nghiệm đời sống văn hóa bản địa thông qua các công trình kiến trúc đặc trưng, lễ hội, nghệ thuật trình diễn và sinh hoạt cộng đồng. Đây cũng là nền tảng để phát triển nhiều loại hình du lịch như du lịch văn hóa, du lịch học đường, du lịch MICE, du lịch golf kết hợp trải nghiệm văn hóa và thu hút khách quốc tế.

Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam là một “bảo tàng sống”, nơi du khách có thể trực tiếp trải nghiệm đời sống văn hóa bản địa

Bên cạnh những tiềm năng, kết quả khảo sát cũng chỉ ra một số hạn chế cần sớm khắc phục để nâng cao chất lượng điểm đến. Trong đó, cảnh quan ở một số khu vực chưa thực sự đồng bộ; hệ thống biển chỉ dẫn, biển giới thiệu còn thiếu và xuống cấp; hạ tầng phục vụ khách tham quan như điểm nghỉ chân, khu vệ sinh cần tiếp tục được đầu tư, chỉnh trang; đồng thời chưa hình thành nhiều không gian trải nghiệm, check-in tạo sức hút đối với du khách, nhất là giới trẻ.

Trên cơ sở đánh giá hiện trạng, Tổng công ty Du lịch Hà Nội đề xuất xây dựng hai sản phẩm du lịch chủ lực gồm “Chạm bản sắc các dân tộc Việt ngay giữa lòng Thủ đô” và “Sắc màu đại ngàn giữa lòng Hà Nội”. Đồng thời, nghiên cứu phát triển tuyến du lịch liên kết Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam – Làng cổ Đường Lâm – Ba Vì trong giai đoạn 2027-2029, cùng 19 hạng mục để hoàn thiện hạ tầng, dịch vụ và sản phẩm để từng bước nâng cao khả năng đón khách ngay trong năm 2026.

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Tuấn Long cho biết, Sở đã phối hợp với Sở Giao thông Vận tải làm việc về phương án điều chỉnh tuyến xe buýt theo hướng không đi qua Khu Công nghệ cao Hòa Lạc mà đi thẳng đến Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân và du khách tiếp cận điểm đến.

Theo Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, trong thời gian tới sẽ ưu tiên chỉnh trang khu vực lễ tân, trục đường chính dẫn vào Làng; cải tạo các khu nhà, điểm dừng chân, khu vệ sinh, khu quà tặng; cổng vào và khu vực bùng binh sẽ được thiết kế tạo điểm nhấn; đồng thời khai thác hiệu quả bãi đỗ xe nhằm nâng cao chất lượng hạ tầng và dịch vụ phục vụ khách tham quan.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Tuấn Long phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Phạm Tuấn Long cũng đề nghị Tổng công ty Du lịch Hà Nội tiếp tục nghiên cứu, đóng góp ý kiến cho công tác quy hoạch và phát triển Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam theo hướng tăng cường kết nối với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Làng cổ Đường Lâm, sân bay Hòa Lạc, Vườn quốc gia Ba Vì, các trường đại học và hệ thống hạ tầng trong khu vực. Việc quy hoạch cần bảo đảm tính đồng bộ, phát huy hiệu quả liên kết vùng, gắn với hệ thống di sản, không gian sáng tạo và các khu, điểm du lịch của Thủ đô theo định hướng tại Kết luận số 573-TB/TU của đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp du lịch, lữ hành cũng cho rằng Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam còn nhiều dư địa phát triển, song cần tiếp tục hoàn thiện công tác định vị sản phẩm, xây dựng lộ trình tham quan phù hợp, bổ sung hệ thống chỉ dẫn, tăng cường liên kết với các tour, tuyến du lịch của Hà Nội, đặc biệt là khu vực phố cổ và Ba Vì.

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội, đề xuất phát triển dịch vụ cho thuê xe đạp, hoàn thiện hệ thống bảng biển song ngữ, mã QR cung cấp thông tin và đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá nhằm nâng cao sức hấp dẫn, từng bước đưa Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam trở thành điểm đến văn hóa đặc sắc của Thủ đô và cả nước.

PV

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *