Với chủ đề “Những bông hoa dâng Bác”, triển lãm tôn vinh 136 tổ chức, tập thể và cá nhân tiêu biểu – những con người bình dị trong cuộc sống đời thường nhưng giàu lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt khó và khát vọng cống hiến.
Sáng 02/6, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ khai mạc Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 14 – năm 2026. Đây là hoạt động được tổ chức thường niên, có ý nghĩa thiết thực trong tuyên truyền, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Triển lãm được tổ chức nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2026), 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2026); đồng thời là dịp nhìn lại 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Với gần 200 hình ảnh, tài liệu, hiện vật, triển lãm được bố cục thành 2 phần. Phần I với chủ đề “Khắc ghi lời Bác – Từ lời căn dặn của Bác đến chủ trương lớn của Đảng” khẳng định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, phát động và triển khai sâu rộng. Ngay sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, phong trào thi đua “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại” đã trở thành động lực tinh thần to lớn, cổ vũ các tầng lớp nhân dân phấn đấu, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Phần II với chủ đề “Những bông hoa dâng Bác” giới thiệu những câu chuyện chân thực, xúc động về 136 tổ chức, tập thể và cá nhân tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực, ở các ngành, các cấp, các địa phương trong cả nước. Đó là những con người bình dị trong cuộc sống đời thường nhưng giàu lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt khó và khát vọng cống hiến.
Triển lãm giới thiệu tấm gương em Hồ Đình Vũ ở Nghệ An, trong suốt hai năm lặng lẽ đồng hành cùng người bạn khiếm thị trên con đường đến trường; cô giáo Nguyễn Thị Tuyết Mai ở vùng núi xa xôi Lai Châu, bền bỉ mang tri thức đến với học sinh; đoàn viên, thanh niên Trường THPT Giá Rai, tỉnh Cà Mau mạnh dạn ứng dụng công nghệ, tiên phong trong chuyển đổi số, góp phần xây dựng thế hệ công dân số năng động, trách nhiệm và sáng tạo. Bên cạnh đó là hình ảnh những người lính trên sườn núi đá Vị Xuyên âm thầm tìm kiếm đồng đội năm xưa, góp phần làm sâu sắc thêm truyền thống đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Mỗi tập thể, cá nhân được giới thiệu tại triển lãm có một câu chuyện, một hành trình cống hiến riêng, nhưng đều gặp nhau ở tinh thần tận tụy, trách nhiệm với cộng đồng, với đất nước. Những việc làm bình dị mà cao quý ấy đã và đang góp phần lan tỏa lối sống đẹp, khơi dậy ý thức tự rèn luyện, tinh thần nhân văn và khát vọng phụng sự trong xã hội.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Tiến sĩ Vũ Mạnh Hà, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Triển lãm không chỉ giới thiệu, tôn vinh những tấm gương người tốt, việc tốt, mà còn góp phần giúp công chúng nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, mỗi người, mỗi gia đình, mỗi tập thể tiếp tục có thêm động lực để đóng góp bằng những việc làm thiết thực, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội, để cả đất nước trở thành “một rừng hoa đẹp” về người tốt, việc tốt như mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 14 – năm 2026 là hoạt động có ý nghĩa chính trị, văn hóa sâu sắc, góp phần khẳng định giá trị bền vững của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống hôm nay; đồng thời cổ vũ các tầng lớp nhân dân tiếp tục học tập, làm theo Bác bằng những hành động cụ thể, thiết thực, vì cộng đồng và sự phát triển của đất nước.
H.A
Ảnh: BTHCM
