Tin ngành

Truyền thông, quảng bá thương hiệu, hình ảnh Hà Nội trong kỷ nguyên số

Chiều 15/6/2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Hà Nội trong kỷ nguyên số: Kể chuyện sáng tạo, Kiến tạo hình ảnh, Nâng tầm vị thế”. Hội thảo tập trung trao đổi các luận cứ khoa học, ý tưởng và giải pháp nhằm phục vụ xây dựng Đề án Truyền thông quảng bá thương hiệu, hình ảnh Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2026 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Quang cảnh Hội thảo – Ảnh: Trần Dũng

Đồng chí Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội và PGS.TS. Đặng Thị Thu Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đồng chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong lĩnh vực văn hóa, báo chí, truyền thông như: GS. TS. NGND Nguyễn Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam; TS. Đặng Phương Anh, Viện Chính sách Đổi mới và Khoa học Liên ngành; TS. Trịnh Lê Anh, Khoa Du lịch học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; TS. Nguyễn Đồng Anh, Học viện Ngoại giao; PGS.TS. Bùi Chí Trung, Đại học Hà Nội; TS. Trần Thu Thủy, Học viện Ngoại giao.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: BTC

Hội thảo được tổ chức trên cơ sở triển khai nhiệm vụ xây dựng “Đề án Truyền thông quảng bá thương hiệu, hình ảnh Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2026 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045” theo Chương trình hành động số 08 ngày 17/3/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 30/3/2026 của UBND Thành phố triển khai Chương trình hành động số 08 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về về phát triển văn hóa Việt Nam.

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi về yêu cầu đổi mới tư duy và phương thức truyền thông trong bối cảnh chuyển đổi số, qua đó góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế và sức cạnh tranh của Thủ đô. Việc xây dựng và triển khai Đề án được xác định là yêu cầu khách quan, cấp thiết, có ý nghĩa chiến lược lâu dài trong quảng bá thương hiệu, hình ảnh Hà Nội.

PGS.TS. Đặng Thị Thu Hương phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: BTC

Các chuyên gia đều khẳng định tiềm năng, lợi thế của Hà Nội, đặc biệt là lợi thế to lớn để xây dựng hình ảnh, thương hiệu – đó là chiều sâu lịch sử, bề dày văn hóa và những giá trị đặc sắc của con người Hà Nội, là vị thế của Thủ đô của một trong những quốc gia có nền kinh tế tăng trưởng nhanh trên thế giới.

Bên cạnh việc chia sẻ tầm nhìn chung về Hà Nội, các tham luận đặt vấn đề không chỉ dừng lại ở việc kể câu chuyện về Hà Nội hôm nay, mà quan trọng hơn, phải chuẩn bị để kể về Hà Nội của ngày mai, chuyển từ “quảng bá những gì Hà Nội có” sang “kiến tạo hình ảnh Hà Nội mà chúng ta mong muốn trong tương lai”, chuyển từ những thông điệp truyền thông đơn lẻ sang một câu chuyện lớn, nhất quán và có sức sống về Hà Nội và quan trọng hơn, chuyển từ tư duy “nói về Hà Nội” sang “cùng nhau kể câu chuyện Hà Nội”.

Phát biểu định hướng tại Hội thảo, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương đề nghị các diễn giả tham gia ý kiến để việc kể câu chuyện Hà Nội bảo đảm 4 yếu tố: tính toàn diện và đồng bộ, tính bản sắc, tính quốc tế và tính hiện đại.

Các đại biểu trình bày tham luận tại Hội thảo – Ảnh: BTC

Phát biểu kết luận Hội thảo, PGS.TS. Đặng Thị Thu Hương đánh giá cao ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học; đồng thời nhấn mạnh truyền thông trong giai đoạn mới cần hướng tới xây dựng hệ sinh thái truyền thông đa chủ thể, đa nền tảng, trong đó mỗi chủ thể đóng góp một góc nhìn, một câu chuyện và một trải nghiệm, cùng hướng tới hình ảnh Hà Nội thống nhất về giá trị cốt lõi, giàu bản sắc và có sức cạnh tranh quốc tế. Kể chuyện về Hà Nội không chỉ là vấn đề của truyền thông, mà còn mang tính liên ngành, gắn với văn hóa, quản trị đô thị, kinh tế, đối ngoại, phát triển thương hiệu quốc gia và ứng dụng công nghệ trong thời đại số.

Các đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo – Ảnh: BTC

Các tham luận chuyên sâu được trình bày tại Hội thảo lần này đã mang đến nhiều ý tưởng mới và kiến nghị thiết thực. Qua đó, cung cấp thêm những luận cứ khoa học quan trọng, góp phần xây dựng Đề án Truyền thông quảng bá thương hiệu, hình ảnh Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2026 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045, hướng tới xây dựng hình ảnh Hà Nội năng động, sáng tạo, giàu bản sắc và hội nhập quốc tế.

Hương Ly

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *