Lễ hội

Tưng bừng Lễ hội 5 làng Mọc

Ngày 11/3 (ngày 12/2 Âm lịch), Lễ hội truyền thống 5 làng Mọc được tổ chức trở lại tại làng Phùng Khoang (quận Nam Từ Liêm). Đây là đại đám của lễ hội (lễ do 5 làng cùng thực hiện) được ấn định 5 năm tổ chức một lần, thu hút hàng nghìn người xem.

Theo thông lệ, hàng năm, lễ hội 5 làng Mọc được tổ chức vào ngày 11,12/2 Âm lịch và 5 năm tổ chức đại đám (5 làng tổ chức lễ hội chung) một lần. Địa điểm chính diễn ra lễ hội là ở đình các thôn Mọc, trong đó đình làng Quan Nhân (quận Thanh Xuân) thường được coi là trung tâm của lễ hội.

Năm nay, lễ hội 5 làng Mọc do làng Phùng Khoang (quận Nam Từ Liêm) đăng cai tổ chức. Lễ hội bắt đầu từ 6h sáng 11/3 (12/2 âm lịch).

Do 5 năm mới tổ chức đại đám một lần khiến số lượng người tham gia lễ hội 5 làng Mọc tăng cao.  Ảnh: Tiền Phong

Lễ hội 5 làng Mọc được tổ chức nhằm rước các Thánh du xuân và thưởng lãm cảnh quan 5 làng, cầu cho quốc thái dân an… Theo các cụ cao niên địa phương, khi xưa lễ hội 5 làng Mọc tổ chức kéo dài cả tháng, nay chỉ gói gọn trong 6 ngày và do phường Nhân Chính (quận Thanh Xuân) chịu trách nhiệm tổ chức chính.

Vào ngày hội, các làng rước Thánh tại đình làng mình, sau đó đoàn rước Thánh di chuyển đến đình làng nào thì đoàn rước của làng đó ra đón mừng rồi nhập làm một để tới đình làng đăng cai tế lễ hội đồng.

Một trong những điểm nhấn của lễ hội 5 làng Mọc là màn “kiệu bay”. Bốn thanh niên trai tráng được BTC lễ hội lựa chọn kỹ càng để nâng kiệu chạy như bay, hoặc xoay kiệu theo hình tròn ở tốc độ cao.

Theo người dân ở đây cho biết, kiệu bay là do các Thánh chào nhau và thể hiện niềm vui hội ngộ. Ảnh: Tiền Phong

Đoàn rước vừa nâng kiệu, vừa chạy như bay ngoài đường phố, thu hút rất đông người qua đường tham gia. Lực lượng chức năng luôn phải túc trực để phân luồng giao thông và đảm bảo sự an toàn cho người rước kiệu và người xem hội.

Lễ hội 5 làng Mọc được công nhận là di sản văn hoá phi vật thể cấp quốc gia vào năm 2021. Ảnh: Tiền Phong

Lễ hội truyền thống 5 làng Mọc được hình thành từ tục kết chạ giữa 5 làng: Giáp Nhất, Chính Kinh, Cự Lộc, Quan Nhân và Phùng Khoang. Mỗi làng thờ một vị thành hoàng làng riêng. Làng Giáp Nhất thờ Phùng Luông – vị tướng dưới thời Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng, làng Cự Chính thờ Đức Thánh Lã Đại Liệu – nha tướng dưới thời Ngô Quyền, làng Quan Nhân thờ Trung Nghĩa Đại Vương Hùng Lãng Công – người có công đánh giặc Nam Chiếu và dưới phủ thờ phu nhân là Thánh bà Trương Mỵ Nương, làng Phùng Khoang thờ Đoàn Thượng tướng quân.

Từ năm 1992, dân các làng thống nhất 5 năm tổ chức lễ hội một lần (gọi là Đại đám) vào ngày 11, 12/2 Âm lịch theo hình thức luân phiên từng làng đăng cai. Những năm không phải hội lớn, từng làng vẫn tổ lễ hội chức theo tập tục riêng.

Thành Hưng

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *