Thế thao thành tích cao

VĐV Hà Nội Nguyễn Thị Tâm được biểu dương là Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu năm 2021

Với nỗ lực trong tập luyện và thi đấu, vận động viên boxing Nguyễn Thị Tâm của Hà Nội vừa được Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội biểu dương là “Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu năm 2021”.

Sinh ra và lớn lên ở Quỳnh Phụ, Thái Bình, nhưng Hà Nội lại là nơi chắp cánh cho võ sĩ Nguyễn Thị Tâm bay xa. Được đào tạo bài bản tại “lò” boxing của Hà Nội, sau 12 năm theo đuổi đam mê, Nguyễn Thị Tâm đã vươn tới đỉnh cao trong sự nghiệp. Năm 2020, với những nỗ lực trong tập luyện và thi đấu võ sĩ Hà Nội đã mang về cho đoàn thể thao Việt Nam suất tham dự Olympic Tokyo thứ 11. Vì thế, danh hiệu “Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu năm 2021” là sự ghi nhận cho những nỗ lực của Tâm trong thời gian qua. Với danh hiệu này sẽ càng giúp nữ VĐV Hà Nội này có thêm động lực để chinh phục những cột mốc mới.

Nguyễn Thị Tâm (ngoài cùng, bên trái) tại Lễ biểu dương “Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu năm 2021”.

“Tôi rất bất ngờ và hạnh phúc khi được Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội biểu dương. Điều này càng thôi thúc tôi cần phải nỗ lực và cố gắng hơn nữa để mang vinh quang về cho thể thao Thủ đô. Hà Nội là nơi tôi lập nghiệp, nơi có những người thầy, người bạn luôn yêu quý và động viên tôi mỗi ngày. Tôi luôn trân quý từng kỷ niệm đã qua cùng thể thao Hà Nội và luôn tự nhắc bản thân không được bằng lòng với chính mình”, Nguyễn Thị Tâm chia sẻ.
Sau 12 năm theo đuổi đam mê boxing, Nguyễn Thị Tâm đã sở hữu được bộ sưu tầm huy chương đáng nể: Ở tầm khu vực, võ sĩ Thủ đô đoạt HCĐ ASIAD 2018, HCV ASIAN Women Boxing Champion 2017, Vô địch Giải boxing các ngôi sao châu Âu – châu Á 2019 và là nhà đương kim vô địch SEA Games 30, hạng cân 51 kg. Ở đấu trường trong nước, cô đoạt 2 HCB Giải vô địch Cúp các câu lạc bộ boxing toàn quốc 2013, 2016; 1 HCV cũng tại giải này năm 2018.
Trong thành tích trên, đáng nhớ là tấm HCV ở giải Boxing vô địch châu Á 2017 diễn vào tháng 11 ở TP HCM. Trong trận chung kết, Nguyễn Thị Tâm xuất sắc thắng võ sĩ sừng sỏ Pang Choi Mi (CHDCND Triều Tiên) để giành tấm HCV lịch sử hạng 51kg cho Boxing Việt Nam. Đáng nói, ở giải này có 5 nữ võ sĩ Việt Nam lọt vào chung kết, nhưng chỉ duy nhất Nguyễn Thị Tâm tạo nên kỳ tích. Cho đến giờ, đó vẫn là tấm huy chương “đắt giá” nhất tầm châu lục quyền Anh Việt Nam giành được.

Danh hiệu “Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu năm 2021” là sự ghi nhận cho những nỗ lực của Nguyễn Thị Tâm trong thời gian qua.

Tại Olympic Tokyo 2020, Nguyễn Thị Tâm đã có trận đấu vượt qua chính mình. Trước đối thủ mạnh và dày dạn kinh nghiệm như Krasteva Zhelyazkova, nhưng Nguyễn Thị Tâm vẫn nhập cuộc đầy tự tin, “ăn miếng, trả miếng” và chỉ chịu thua sát nút 2-3 trước nhà vô địch châu Âu.
Trở về từ Olympic 2020, Nguyễn Thị Tâm đã có bước trưởng thành vượt bậc cả về chuyên môn và bản lĩnh thi đấu, tự tin hướng tới các giải đấu phía trước. “Sau Olympic Tokyo 2020, bản thân tôi rút ra được nhiều kinh nghiệm và sẽ cần nỗ lực tập luyện để hướng đến giành tấm vé Olympic 2024 diễn ra tại Pháp sau 3 năm nữa. Trở về Việt Nam lúc này, tôi tiếp tục tập luyện trau dồi kỹ chiến thuật để có chuyên môn thật tốt chuẩn bị tranh tài tại SEA Games 31 tại Việt Nam. Chắc chắn, tôi hướng mục tiêu tại Olympic Paris 2024 với một phong độ tốt hơn, tự tin hơn”, Nguyễn Thị Tâm bày tỏ.
Hiện tại, Nguyễn Thị Tâm đang tập luyện tại Hà Nội nhằm chuẩn bị cho những mục tiêu quan trọng trong năm 2022 là Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games 31) tại Việt Nam và ASIAD 19 tại Trung Quốcvà xa hơn nữa và tiếp tục chinh phục tấm vé dự Olympic 2024 diễn ra tại Pháp sau 3 năm nữa.
Nhắc đến Nguyễn Thị Tâm là nói đến một tấm gương phụ nữ mạnh mẽ, khát khao chiến thắng. Để đạt được những vinh quang trên sàn đấu, Nguyễn Thị Tâm đã phải nỗ lực tập luyện, chiến thắng bản thân mình cũng như vượt qua những rào cản định kiến. Như chúng ta đã biết, quá trình tập luyện môn võ boxing, một môn thể thao đối kháng đòi hỏi nhiều thể lực và khả năng chịu đòn thì việc bản thân dính chấn thương, bị bầm, tím mặt, tay chân là chuyện xảy ra thường ngày.Vượt lên tất cả, với sự khổ luyện, chuyên cần, thái độ chuyên nghiệp trong tập luyện và thi đấu, Tâm đã được đền đáp xứng đáng khi vinh dự được đứng lên bục cao nhất ở nhiều đấu trường trong nước và quốc tế.
Vui mừng khi được Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội biểu dương là ‘Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu năm 2021’, nhưng Nguyễn Thị Tâm vẫn không quên nhiệm vụ, đó là mục tiêu bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games 31 và đổi màu huy chương tại ASIAD 19.

M.T

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *