Xã Cổ Đô đang từng bước khẳng định những chuyển biến tích cực, vững chắc trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, qua đó tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển toàn diện của địa phương.
Năm 2025, dù là giai đoạn đầu vận hành chính quyền địa phương hai cấp, song với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng tích cực của Nhân dân, các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Nổi bật, tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” đạt 95,3%; 31/31 thôn được công nhận “Thôn văn hóa”, đạt 100%. Những con số này không chỉ phản ánh sự lan tỏa sâu rộng của phong trào mà còn cho thấy ý thức cộng đồng ngày càng được nâng cao, các giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được gìn giữ và phát huy.

Cùng với đó, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang có nhiều chuyển biến rõ nét. Các đám cưới được tổ chức đúng quy định, hạn chế phô trương, không sử dụng loa đài quá thời gian quy định. Đặc biệt, công tác vận động hỏa táng đạt tỷ lệ 98,7% với 157/159 trường hợp, thể hiện sự thay đổi tích cực trong nhận thức của người dân.
Bên cạnh đó, việc tổ chức mừng thọ cũng có nhiều đổi mới. Toàn xã có 1.386 cụ được chúc thọ trong năm 2025. Đa số các gia đình không tổ chức khao thọ, lựa chọn hình thức tổ chức giản dị, gọn nhẹ trong phạm vi con cháu hoặc tiệc ngọt, vừa trang trọng, ý nghĩa, vừa tránh lãng phí, hình thức.

Công tác quản lý và tổ chức lễ hội được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật, phù hợp với thuần phong mỹ tục và các giá trị văn hóa truyền thống, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của Nhân dân.
Đời sống văn hóa tinh thần tiếp tục được nâng cao thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao sôi nổi. Toàn xã hiện có 44 câu lạc bộ hoạt động thường xuyên; tỷ lệ hộ gia đình luyện tập thể dục thể thao đạt 35,5%. Đồng thời, phong trào xây dựng môi trường “sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn và thông minh” được triển khai hiệu quả, góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong công tác vệ sinh môi trường.


Những kết quả đạt được trong lĩnh vực văn hóa đã góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn.
Tiếp nối những kết quả đó, ngày 26/3, UBND xã Cổ Đô tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở năm 2026. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực nhằm nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và ứng xử nơi công cộng.

Định hướng trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Cổ Đô Nguyễn Tiến Hưng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Việc xây dựng đời sống văn hóa cần gắn chặt với phát triển kinh tế; chú trọng thực hiện nếp sống văn minh; tăng cường bảo vệ môi trường, quản lý đất đai hiệu quả và phát huy dân chủ ở cơ sở.

Với nền tảng đã đạt được cùng quyết tâm chính trị cao và sự đồng thuận của Nhân dân, phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở tại xã Cổ Đô trong năm 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển sâu rộng, thực chất, góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa truyền thống.
Hòa An
Ảnh: Cổ Đô
