Lễ hội

Xã Liên Minh long trọng kỷ niệm 1986 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và khai hội làng Vân Môn năm 2026

Sáng 22/4/2026 (tức mùng 6 tháng 3 năm Bính Ngọ), tại Đền thờ Hai Bà Trưng ở làng Vân Môn, xã Liên Minh, UBND xã Liên Minh đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 1986 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40–2026), 30 năm đón Bằng công nhận Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia (1996–2026) và khai mạc Lễ hội truyền thống làng Vân Môn.

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Liên Minh; đại diện các ban, ngành, đoàn thể cùng đông đảo Nhân dân địa phương.

Nghi lễ rước lễ về đền

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã cùng ôn lại trang sử hào hùng của dân tộc. Cách đây 1986 năm, vào mùa xuân năm 40 sau Công nguyên, hai chị em Trưng Trắc, Trưng Nhị phất cờ khởi nghĩa tại Mê Linh, lãnh đạo Nhân dân đứng lên chống ách đô hộ của nhà Đông Hán. Hai Bà đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa giành thắng lợi vang dội, đánh đuổi quân xâm lược, thu phục 65 thành trì, khôi phục nền độc lập sau hơn hai thế kỷ bị đô hộ. Chiến công ấy trở thành biểu tượng tiêu biểu cho tinh thần yêu nước, ý chí quật cường và vai trò của phụ nữ Việt Nam trong sự nghiệp dựng nước, giữ nước.

BTC chuẩn bị cho nghi lễ dâng bánh trôi
Đại biểu và Nhân dân thực hiện nghi lễ dâng hương

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND xã Liên Minh Nguyễn Hữu Minh nhấn mạnh ý nghĩa to lớn của cuộc khởi nghĩa, đồng thời khẳng định quyết tâm của địa phương trong việc phát huy truyền thống đoàn kết, đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Phó Chủ tịch UBND xã Liên Minh Nguyễn Hữu Minh phát biểu tại buổi lễ

Đền thờ Hai Bà Trưng làng Vân Môn được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia từ năm 1996, khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng đặc sắc. Những năm qua, di tích luôn được quan tâm tu bổ, tôn tạo, trở thành điểm sinh hoạt văn hóa, tâm linh của Nhân dân.

Màn biểu diễn trống hội tại buổi lễ

Lễ hội truyền thống làng Vân Môn diễn ra hằng năm từ ngày 5 đến 7/3 âm lịch nhằm tưởng nhớ công đức các bậc tiền nhân. Trong khuôn khổ lễ hội, nhiều nghi lễ truyền thống được tổ chức trang trọng, đặc biệt là nghi lễ rước bánh trôi dâng thánh. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và trò chơi dân gian được tổ chức như bịt mắt đập niêu, bắt vịt… Qua đó góp phần tăng cường sự gắn kết cộng đồng và gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương.

PV

Ảnh: Đỗ Tùng

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *