Lễ hội

Xã Suối Hai long trọng tổ chức Lễ hội truyền thống Đình Văn Lai năm 2026

Sáng 22/2 (mồng 6 Tết Bính Ngọ), trong không khí trang nghiêm và thành kính, Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ xã Suối Hai (TP. Hà Nội) phối hợp cùng thôn 8 và các thôn trên địa bàn long trọng tổ chức Lễ hội truyền thống Đình Văn Lai – nơi thờ phụng Tam vị Đức Tản Viên Sơn Thánh, vị thần đứng đầu trong “Tứ bất tử” của tín ngưỡng dân gian Việt Nam.

Tham dự lễ hội có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã; nguyên lãnh đạo huyện, xã qua các thời kỳ; đại diện các ban, ngành, đoàn thể; các cụ cao niên, đội tế lễ, cùng đông đảo Nhân dân và du khách thập phương.

Lãnh đạo địa phương và đại diện các ban, ngành, đoàn thể thành kính dâng hương tại Đình Văn Lai

Phát biểu khai mạc lễ hội, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Suối Hai Nguyễn Ngọc Mạnh nhấn mạnh giá trị lịch sử, văn hóa và tâm linh sâu sắc của Đình Văn Lai trong đời sống cộng đồng. Theo truyền thuyết thời Hùng Vương dựng nước, Đức Thánh Tản đã hiển linh nơi núi Tản – sông Đà, chế ngự thiên tai, bảo vệ Nhân dân. Hình tượng Đức Thánh Tản không chỉ là vị linh thần trong tâm thức dân gian mà còn là biểu tượng của ý chí quật cường, khát vọng chinh phục thiên nhiên và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND xã Suối Hai Nguyễn Ngọc Mạnh phát biểu khai mạc lễ hội

Đình Văn Lai được xếp hạng Di tích lịch sử – văn hóa cấp thành phố năm 2020, khẳng định giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hóa và kiến trúc nghệ thuật trong hệ thống di sản Thủ đô. Trải qua nhiều biến thiên lịch sử, đình vẫn được Nhân dân gìn giữ, trở thành nơi lưu giữ hồn thiêng sông núi và ký ức của bao thế hệ vùng đất Ba Trại xưa, nay là xã Suối Hai. Lễ hội truyền thống vì thế có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối quá khứ với hiện tại, góp phần bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương.

Nghi lễ khai hội

Ngay sau phần nghi lễ khai hội, lãnh đạo xã Suối Hai đã thực hiện nghi thức đánh trống, đánh chiêng mở hội. Trong không khí trang nghiêm, các đoàn đại biểu, Nhân dân và du khách thành kính dâng hương tưởng niệm tiền nhân, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, đời sống ấm no, hạnh phúc.

Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã Suối Hai Đỗ Mạnh Hưng và Phó bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã Nguyễn Ngọc Mạnh đánh trống, đánh chiêng khai hội

Điểm nhấn đặc sắc trong chuỗi hoạt động tâm linh của lễ hội là nghi lễ rước nước từ giữa dòng Sông Đà về Đình Văn Lai, diễn ra vào chiều mồng 5 Tết. Từ đầu giờ chiều, đoàn rước gồm các bô lão, đội tế, thanh niên và Nhân dân địa phương trong trang phục truyền thống đã tề tựu tại đình làm lễ dâng hương, xin phép Thành hoàng trước khi xuất phát ra bến sông.

Trong tiếng trống, tiếng chiêng rộn ràng và cờ hội rực rỡ, đoàn rước di chuyển trang nghiêm ra bến nước. Tại đây, chủ tế thực hiện nghi thức khấn xin thần linh cho phép lấy nước. Nước giữa dòng sông – biểu tượng của sự tinh khiết, hội tụ linh khí đất trời – được cung thỉnh vào chóe sứ chuẩn bị sẵn, đậy kín, đặt trang trọng trên kiệu rước.

Sau nghi thức lấy nước, đoàn rước trở về đình trong trật tự, thành kính. Nước thiêng được an vị tại chính điện, sử dụng trong các nghi lễ tế Thánh và cầu phúc đầu năm. Nghi lễ rước nước không chỉ mang ý nghĩa cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, quốc thái dân an mà còn thể hiện sự gắn bó mật thiết của cư dân Suối Hai với dòng sông Đà – nguồn mạch nuôi dưỡng bao thế hệ. Đây đồng thời là dịp giáo dục truyền thống, nhắc nhớ con cháu gìn giữ tín ngưỡng thờ Tản Viên Sơn Thánh và đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.

Nghi lễ rước nước từ giữa dòng Sông Đà về Đình Văn Lai

Phần hội diễn ra sôi nổi với các chương trình văn nghệ truyền thống, thi đấu thể thao và nhiều trò chơi dân gian đặc sắc, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách tham gia, tạo không khí vui tươi, đoàn kết.

Chương trình nghệ thuật truyền thống tại lễ khai hội

Lãnh đạo xã Suối Hai khẳng định, lễ hội được tổ chức theo phương châm “trang nghiêm – an toàn – tiết kiệm – văn minh”, bảo đảm giữ gìn bản sắc truyền thống, nâng cao ý thức cộng đồng trong công tác bảo tồn di sản văn hóa, góp phần xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển bền vững.

PV

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *