Sáng 23/3, Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 50 – Vì hòa bình năm 2025 đã diễn ra tại khu vực Vườn hoa Đền Bà Kiệu và xung quanh hồ Hoàn Kiếm.
Sáng 23/3, Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 50 – Vì hòa bình năm 2025 đã diễn ra tại khu vực Vườn hoa Đền Bà Kiệu và xung quanh hồ Hoàn Kiếm.
Các tiết mục trong Liên hoan mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc, là những đóa hoa tươi thắm mừng Đảng quang vinh 95 mùa xuân và chào mừng các sự kiện trọng đại của Thủ đô, đất nước…
Bộ VHTTDL đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tăng cường công tác quản lý, tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch và lễ hội mừng Xuân Ất Tỵ 2025.
Sáng 20/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Tuyên dương các thôn văn hóa tiêu biểu thuộc các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn thành phố Hà Nội; và Tọa đàm bàn về các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố.
Sáng 18/12, Hội nghị tổng kết năm 2024, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 2025 của ngành văn hóa, thể thao và du lịch (VHTTDL) đã diễn ra với chủ đề “Xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc – Động lực phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”.
Tối 29-11, Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội với chủ đề “Hà Nội kết nối năm châu” do thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức đã khai mạc tại Công viên Thống nhất (quận Hai Bà Trưng).
Sáng 21/11, Thành ủy – HĐND – UBND – Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024).
Tối 17/11, tại Ngã tư Tràng Tiền – Đinh Tiên Hoàng, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2024 đã chính thức bế mạc. Sau 9 ngày liên tục đón tiếp gần 30 vạn Nhân dân và du khách tới thưởng lãm và tham gia tích cực, lễ hội đã chứng tỏ sức hấp dẫn và lan tỏa tinh thần sáng tạo, góp phần phát triển ngành công nghiệp văn hóa của Thủ đô.
Tối 16/11, Lễ khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản văn hóa Việt Nam’’ và Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày, Nùng, Thái lần thứ VII năm 2024 đã diễn ra tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội).
Lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2024 có chủ đề “Giao lộ sáng tạo” diễn ra từ ngày 9/11 đến 17/11/2024, thu hút hơn 500 đơn vị, nhà sáng tạo, kiến trúc sư, nghệ nhân, đặc biệt là nhiều nghệ sĩ trẻ trong các lĩnh vực thiết kế. Lễ hội được hình thành dọc theo 7 công trình di sản lịch sử tiêu biểu của Hà Nội với hơn 100 hoạt động sáng tạo thuộc 12 lĩnh vực công nghiệp văn hoá, tiêu biểu như kiến trúc, thiết kế, mỹ thuật, trình diễn, điện ảnh, quảng cáo, thủ công mỹ nghệ, xuất bản…
Sáng 25/10, UBND Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Tuyên dương Gia đình văn hóa Thủ đô tiêu biểu năm 2024. Đây là một trong nhiều hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024).
Sau thành công vượt mong đợi của năm 2023, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội năm 2024 sẽ diễn ra trên quy mô lớn ngay tại trung tâm Thủ đô, quy tụ đông đảo các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia, cùng sự vào cuộc tích cực của các cơ quan chính quyền. Thành phố Hà Nội kỳ vọng bằng việc tổ chức nghiêm túc, bài bản và thường niên, Lễ hội không chỉ là hoạt động nhằm hiện thực hóa danh hiệu Thành phố Sáng tạo trong lĩnh vực thiết kế do UNESCO trao tặng mà còn để lan toả, kết nối các tài năng và cơ hội phát triển, khiến cho dòng chảy văn hóa sáng tạo Thủ đô ngày càng trở nên sâu rộng.
Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Kế hoạch số 286/KH-UBND ngày 27/9/2024 về việc tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024).
Cuộc thi lần này được đánh giá có quy mô lớn nhất với 50 tỉnh thành và các cơ quan, đơn vị hưởng ứng tham gia. Số lượng tác giả dự thi cũng nhiều nhất với hơn 300 tác giả chuyên nghiệp và không chuyên, trong đó có những tác giả chuyên sáng tác về tranh cổ động, có các tác giả chuyên sáng tác logo, nhiều lần đạt giải cao tại các cuộc thi sáng tác tranh cổ động, logo toàn quốc. Đồng thời số lượng tác phẩm dự thi cũng nhiều nhất với 700 tác phẩm.