Thế thao thành tích cao

ASEAN Para Games lần thứ 11 diễn ra tại Hà Nội vào ngày 14/12/2021

Hội nghị trực tuyến Hội đồng Liên đoàn Thể thao người khuyết tật ĐNÁ về công tác tổ chức ASEAN Para Games lần thứ 11 vừa diễn ra, đã chính thức giao quyền đăng cai cho Việt Nam. Dự kiến, Đại hội diễn ra tại Hà Nội vào ngày 14/12 tới.

Sáng 25/2, Hội nghị trực tuyến Hội đồng Liên đoàn Thể thao người khuyết tật ĐNA về công tác tổ chức ASEAN Para Games lần thứ 11 đã được tổ chức tại Tổng cục TDTT.

Quang cảnh Hội nghị trực tuyến Hội đồng Liên đoàn Thể thao người khuyết tật ĐNÁ diễn ra tại Hà Nội – Ảnh: TDTT.

Do dịch bệnh, Hội nghị được diễn ra theo hình thức trực tuyến, có sự tham gia của lãnh đạo Liên đoàn thể thao người khuyết tật Đông Nam Á (APSF), Ủy ban Paralympic các quốc gia ASEAN và các thành viên của các nước tham dự Hội nghị Hội đồng thể thao các quốc gia người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 23.
Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến, Chủ tịch Hiệp hội Paralympic Việt Nam Huỳnh Vĩnh Ái nhấn mạnh, với tư cách là nước chủ nhà, Việt Nam sẽ tích cực chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội tuy nhiên vẫn phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh Covid. Các thông tin chi tiết về ăn ở, đi lại, truyền thông… sẽ sớm được thông báo tới các nước tham dự. Về phòng chống Covid-19 tuân thủ theo quy định của WHO, IPC và Chính phủ Việt Nam, BTC sẽ sớm gửi thông tin về giải pháp phòng tránh tới các nước.
ASEAN Para Games lần thứ 11 dự kiến sẽ tổ chức tại Hà Nội từ 14-24/12 tới. Tuy nhiên do diễn biến phức tạp của dịch bệnh nên theo ông Huỳnh Vĩnh Ái, việc phòng chống dịch có vai trò quan trọng trong kế hoạch tổ chức ASEAN Para Games 11.
Cũng tại Hội nghị, phía chủ nhà Việt Nam đã báo cáo sơ bộ công tác chuẩn bị Đại hội tới các thành viên. Theo đó, Việt Nam sẽ tổ chức 11 môn thi đấu ở các địa điểm: Điền kinh (18 – 22/12, Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình), Bơi (18-22/12, Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình), Cử tạ (19-21/12, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao Hà Nội), Cầu lông (18-22/12, Nhà thi đấu Cầu Giấy), Bóng bàn (18-22/12, Nhà thi đấu Bắc Từ Liêm), Cờ vua (18-23/12, Nhà thi đấu Hà Đông) Bắn cung (18-22/12, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao Hà Nội), Bóng lăn người khiếm thị (19-22/12, Nhà thi đấu Quần ngựa), Quần vợt xe lăn (19-21/12, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao Hà Nội), Bocia (18-22/12, Nhà thi đấu Tây Hồ) và Judo (19-21/12, Nhà thi đấu Hoài Đức).
Tại Hội nghị, ý kiến của các nước đề xuất đưa 24 môn vào chương trình thi đấu của Đại hội. Nhưng do tình hình dịch bệnh và điều kiện thực tế, Việt Nam có thể tổ chức tốt 11 môn thi và đây cũng đều là các môn được số đông các quốc gia lựa chọn. Vì vậy việc bổ sung thêm 1 đến 2 môn thi đấu vào thời điểm này là rất khó và phía chủ nhà mong nhận được sự chia sẻ của các thành viên.
Thông tin đến Hội nghị, chủ nhà Việt Nam cho biết, đến thời điểm này đã thành lập các Tiểu ban để điều hành Đại hội, gồm: Ban tổ chức, Trung tâm điều hành, Tiểu ban chuyên môn kỹ thuật, Tiểu ban y tế và chống doping, Tiểu ban Lễ tân khánh tiết; Tiểu ban Khai, bế mạc;Tiểu ban thông tin và Truyền thông, Tiểu ban an ninh, Tiểu ban giao thông, Tiểu ban hậu cần và dịch vụ công; Tiểu ban Tài chính, cơ sở vật chất và Vận động tài trợ. Các thành viên dự họp cũng đã thông báo sơ bộ đến các thành viên trong Hội nghị về khoảng cách, điều kiện địa lý, di chuyển, ăn, ở cho các đoàn khi tham dự Đại hội như: Các đoàn sẽ được bố trí ở lại các khách sạn gần địa điểm thi đấu (do nước chủ nhà không có làng VĐV), BTC sẽ bố trí phương tiện cho người tham dự từ sân bay về khách sạn và ngược lại, từ khách sạn đến địa điểm thi đấu và ngược lại trong một số trường hợp cần thiết khác…
Tại Hội nghị, Lãnh đạo Liên đoàn Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á, đã công bố biên bản về việc hủy tổ chức ASEAN Para Games 10 tại Philippines; phê chuẩn trao quyền tổ chức ASEAN Para Games 11 cho Việt Nam và quyết định tổ chức Đại hội Ban chấp hành Liên đoàn TT NKT Đông Nam Á sẽ diễn ra vào tháng 12 tại Hà Nội (trùng với thời gian tổ chức Đại hội).

Nguyên An

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *