Thế thao thành tích cao

Giải Pencak Silat trẻ toàn quốc năm 2020: Hà Nội nhất toàn đoàn lứa tuổi 15-17, 18 – 20

Sau 1 tuần tranh tài, sáng 13/7, Giải vô địch Pencak silat trẻ toàn quốc năm 2020 đã chính thức bế mạc tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao thanh thiếu nhi tỉnh Tuyên Quang.

Diễn ra từ 7-13/7, tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao thanh thiếu nhi tỉnh Tuyên Quang, giải vô địch Pencak Silat trẻ toàn quốc năm 2020 có 502 VĐV đến từ 27 tỉnh, thành, ngành trên toàn quốc tham gia thi đấu. Các VĐV tranh tài ở 3 lứa tuổi: từ 12 – 14 tuổi, từ 15 – 17 tuổi, từ 18 – 20 tuổi.

Giải vô địch Pencak Silat trẻ toàn quốc năm 2020 thu hút 502 VĐV thi đấu – Ảnh: TTXVN.

Kết thúc giải đấu, Ban Tổ chức đã trao 62 bộ huy chương ở các nội dung cho các VĐV. Chung cuộc, ở nhóm 15 – 17 tuổi, giải Nhất toàn đoàn thuộc về đoàn Hà Nội, giải Nhì đoàn Bình Dương, giải Ba đoàn Thanh Hóa. Nhóm 18 – 20 tuổi, Nhất đoàn Hà Nội, Nhì đoàn Quân Đội, giải Ba đoàn Thanh Hóa.
Ở nhóm 12 – 14 tuổi, đoàn Tuyên Quang giành giải Nhất toàn đoàn, giải Nhì đoàn Phú Thọ, giải Ba đoàn Quảng Ninh.

Hà Nội dẫn đầu giải ở hai nhóm tuổi 15-17 và 18-20 Ảnh: TTXVN.

Giải vô địch Pencak Silat trẻ toàn quốc năm 2020 do Tổng cục Thể dục thể thao phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang tổ chức. Đây là giải đấu thường niên nhằm thúc đẩy việc tập luyện môn Pencak silat trong thanh thiếu niên; đánh giá trình độ tập luyện, rà soát lực lượng để tuyển chọn vào đội tuyển trẻ quốc gia; nâng cao năng lực tổ chức huấn luyện của các địa phương, ngành có phong trào. Thông qua kết quả tại giải nhằm phát hiện những vận động viên xuất sắc để bồi dưỡng, đào tạo nguồn tài năng trẻ quốc gia, chuẩn bị lực lượng kế cận cho các giải thi đấu quốc tế và các kỳ SEA Games tới.

N.A

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *