Thế thao thành tích cao

Hai giải điền kinh và bóng rổ trẻ Quốc gia 2020 phải tạm hoãn vì Covid-19

Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, hai giải điền kinh lớn thuộc hệ thống thi đấu Quốc gia 2020 và giải Bóng rổ Trẻ Quốc gia 2020 dành cho lứa tuổi U16 và U18 buộc phải tạm dừng tổ chức.

Tổng cục Thể dục Thể thao vừa có công văn đồng ý tạm dừng tổ chức giải Vô địch Bóng rổ Trẻ Quốc gia 2020 ở Bà Rịa-Vũng Tàu cho tới khi kiểm soát được dịch Covid-19, đồng thời thông báo tới các đơn vị, địa phương có đội bóng rổ tham gia giải được biết, thực hiện.


Dự kiến, giải Vô địch Bóng rổ Trẻ Quốc gia 2020 sẽ được diễn ra từ ngày 5-25 tháng 8 tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu với sự tham dự của 65 đội bóng nam, nữ từ 26 đơn vị, tỉnh thành, câu lạc bộ,… Giải đấu lần đầu tiên thi đấu theo các lứa tuổi U16, U18 ở các nội dung 3×3 và 5×5.
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, từ đầu năm tới nay, Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam vẫn chưa tổ chức bất cứ giải đấu nào, giải bóng rổ U23 Vô địch Quốc gia sẽ không diễn ra và giải Bóng rổ Trẻ Quốc gia sắp diễn ra cũng phải tạm dừng.
Cùng với bóng rổ, mới đây hai giải điền kinh lớn thuộc hệ thống thi đấu quốc gia là giải Vô địch Điền kinh Trẻ & lứa tuổi trẻ Quốc gia 2020 và Giải Vô địch Điền kinh Quốc gia 2020 cũng phải tạm hoãn vì dịch Covid-19 đang có dấu hiệu bùng phát.
Ngày 31/7/2020, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam cũng phải ra quyết định hoãn tổ chức giải Vô địch Điền kinh Trẻ & lứa tuổi trẻ Quốc gia 2020 có lịch trình từ 15-25/8/2020 tại Tây Ninh. Dự kiến, giải sẽ được lùi xuống quý 4 năm nay và vẫn tổ chức ở Tây Ninh.


Cùng với đó, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam sẽ không tổ chức giải Vô địch Điền kinh Quốc gia 2020 tại TP.HCM vào tháng 9 như dự kiến mà chuyển về Khu Liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Thời gian tổ chức sẽ vào quý 4 năm nay và sẽ sớm có quyết định cụ thể.
Giải Vô địch Điền kinh Trẻ & lứa tuổi trẻ Quốc gia 2020 và Giải Vô địch Điền kinh Quốc gia 2020 là hai giải lớn thuộc hệ thống thi đấu quốc gia được các VĐV mong chờ.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Virus Corona gây ra, nhiều tỉnh thành đã yêu cầu hạn chế các hoạt động thu hút đông người, lễ hội hay quán bar.
Do sự bùng phát của dịch Covid-19 trong những ngày qua, hàng loạt sự kiện thể thao lại rơi vào tình trạng hoãn/hủy hoặc phải điều chỉnh để kết thúc sớm. Trước đó, bóng đá Việt Nam cũng buộc phải đưa ra quyết định hoãn các giải đấu để phòng, chống sự lây lan của dịch bệnh. Theo thông báo số 161 của ban điều hành giải, các trận đấu thuộc vòng 12 V-League (7 trận) và vòng 10 giải hạng Nhất Quốc gia (6 trận) dự kiến diễn ra vào ngày 29 và 30/7 sẽ được hoãn để đảm bảo an toàn, phòng tránh lây lan bệnh dịch. Thời gian trở lại của giải đấu sẽ được quyết định sau khi được sự cho phép của các cơ quan chức năng.

P.V

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *