Chiều 9/7, Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị sơ kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.
Dự Hội nghị có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh; nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng; Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Huy Dũng; Các Thứ trưởng Bộ VHTTDL: Trịnh Thị Thủy, Tạ Quang Đông, Hoàng Đạo Cương, Hồ An Phong, Phan Tâm; lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL.
Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Bộ VHTTDL và kết nối trực tuyến tới 34 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.
Tham dự Hội nghị tại điểm cầu có lãnh đạo một số địa phương và lãnh đạo Sở VHTTDL; Sở Văn hóa, Thể thao; Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trên cả nước.
Dự tại điểm cầu trụ sở UBND thành phố Hà Nội có Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Du lịch Đặng Hương Giang cùng đại biểu các sở, ngành liên quan.

Sáu tháng đầu năm 2026, trong bối cảnh năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội, các lĩnh vực văn hóa, gia đình; thể dục, thể thao; báo chí, xuất bản và truyền thông tiếp tục ghi dấu nhiều kết quả tích cực. Những chuyển động đồng bộ từ bảo tồn di sản, xây dựng đời sống văn hóa, phát triển phong trào thể thao đến đổi mới hoạt động truyền thông đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân, bồi đắp sức mạnh nội sinh và lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.
Bồi đắp nền tảng văn hóa, vun đắp gia đình hạnh phúc
Trong 6 tháng đầu năm, công tác văn hóa, gia đình, bảo tồn và phát huy giá trị di sản, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở được triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm. Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, lễ hội diễn ra phong phú, an toàn, lành mạnh, đúng định hướng, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và các ngày lễ, sự kiện lớn của đất nước.
Thông qua những chương trình nghệ thuật, lễ hội và hoạt động văn hóa đa dạng, những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc tiếp tục được khơi dậy và lan tỏa, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, củng cố niềm tin trong Nhân dân, bồi đắp lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc.
Công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trong 6 tháng đầu năm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trình Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng 2 di tích quốc gia đặc biệt; công nhận 30 hiện vật, nhóm hiện vật là bảo vật quốc gia; quyết định xếp hạng 9 di tích quốc gia và ghi danh 12 di sản văn hóa phi vật thể vào Danh mục quốc gia. Đến nay, cả nước có 735 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể. Những con số này không chỉ phản ánh nỗ lực gìn giữ kho tàng di sản quý báu của dân tộc mà còn tạo thêm nguồn lực cho phát triển văn hóa bền vững.
Cùng với bảo vệ di sản, các hoạt động xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh tiếp tục được quan tâm. Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 và Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 được tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực. Tại các địa phương, công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, phòng, chống bạo lực gia đình được duy trì, góp phần xây dựng cộng đồng an toàn, lành mạnh và hạnh phúc.
Hoạt động văn hóa, nghệ thuật tiếp tục gắn chặt với nhiệm vụ chính trị và nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của Nhân dân. Nhiều chương trình nghệ thuật phục vụ các sự kiện quan trọng của đất nước và hoạt động đối ngoại cấp cao được tổ chức; các cuộc thi tài năng nghệ thuật, triển lãm về thành tựu phát triển văn hóa Việt Nam tiếp tục tạo không gian để nghệ sĩ sáng tạo, cống hiến và đưa các giá trị nghệ thuật đến gần hơn với công chúng.
Đáng chú ý, việc xây dựng Đề án Thương hiệu quốc gia các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam và Bộ chỉ tiêu thống kê các ngành công nghiệp văn hóa cho thấy bước chuyển theo hướng vừa bảo tồn giá trị truyền thống, vừa phát huy sức sáng tạo và tiềm năng kinh tế của văn hóa. Trong 6 tháng đầu năm, 5.969 giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đã được cấp, góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của các chủ thể sáng tạo và tạo nền tảng cho sự phát triển lành mạnh của thị trường văn hóa.
Một điểm nhấn khác là việc chuyển giao Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam về UBND thành phố Hà Nội quản lý. Trong 6 tháng đầu năm, lượng khách tham quan Làng ước đạt khoảng 280.000 lượt, tương đương gần 51% kế hoạch năm. Đây tiếp tục là không gian quan trọng để giới thiệu, bảo tồn và lan tỏa sắc màu văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Thể thao phát triển rộng khắp, thành tích quốc tế khởi sắc
Song hành với những kết quả trong lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao tiếp tục có bước phát triển tích cực trên cả hai phương diện: thể thao cho mọi người và thể thao thành tích cao.
Các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam được tổ chức trang trọng, thiết thực, qua đó tiếp tục lan tỏa sâu rộng tinh thần rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Phong trào thể dục, thể thao quần chúng duy trì sức sống mạnh mẽ, ngày càng thu hút đông đảo người dân tham gia.
Nổi bật, Ngày chạy Olympic “Vì sức khỏe toàn dân – Vì An ninh Tổ quốc” đã thu hút 1.368.635 người tham gia, cho thấy phong trào luyện tập thể dục, thể thao đang ngày càng trở thành một phần của đời sống xã hội. Bên cạnh đó, 9 giải thể thao quần chúng cấp quốc gia được tổ chức; 3 lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ dành cho 420 cán bộ, cộng tác viên và hướng dẫn viên thể dục, thể thao cơ sở góp phần củng cố lực lượng nòng cốt để phát triển phong trào từ cơ sở.
Ở đấu trường thành tích cao, thể thao Việt Nam ghi nhận nhiều dấu ấn đáng khích lệ. Đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia giành quyền tham dự vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026 và vô địch U17 Đông Nam Á năm 2026. Đây là những kết quả thể hiện sự tiến bộ của bóng đá trẻ Việt Nam, đồng thời tạo thêm động lực cho công tác đào tạo lực lượng kế cận.
Trong 6 tháng đầu năm, các đội tuyển quốc gia được tập trung tập huấn, chuẩn bị cho ASIAD 20 tại Nhật Bản và các đấu trường quốc tế. Toàn ngành đã tổ chức tập huấn cho 1.934 lượt vận động viên, 356 lượt huấn luyện viên và 29 chuyên gia.
Tại các giải thể thao quốc tế, Thể thao Việt Nam giành tổng cộng 451 huy chương, gồm 150 HCV, 132 HCB và 169 HCĐ. Đoàn Thể thao Việt Nam dự Đại hội Thể thao bãi biển châu Á giành 3 HCV, 5 HCB, 5 HCĐ và xếp thứ tư toàn đoàn. Tại Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 13, đoàn Việt Nam đạt 38 HCV, 48 HCB và 58 HCĐ, xếp thứ năm tại Đại hội.
Những thành tích đó cho thấy sự phát triển ngày càng rõ nét của thể thao Việt Nam, từ việc mở rộng phong trào luyện tập trong cộng đồng đến nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo và năng lực cạnh tranh trên các đấu trường khu vực, châu lục và quốc tế.

Báo chí, xuất bản, truyền thông chủ động thích ứng với môi trường số
Trong dòng chảy phát triển chung, công tác báo chí, xuất bản, truyền thông, thông tin cơ sở và thông tin đối ngoại tiếp tục được triển khai chủ động, kịp thời, đúng định hướng, phát huy vai trò cung cấp thông tin, tạo đồng thuận xã hội và quảng bá hình ảnh Việt Nam.
Các cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, qua đó góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đông đảo tầng lớp Nhân dân.
Hoạt động quản lý thông tin trên môi trường số được tăng cường. Hơn 1.125 trò chơi vi phạm trên các kho ứng dụng của Apple và Google được đề nghị ngăn chặn, với tỷ lệ gỡ bỏ đạt 100%. Đồng thời, 90 quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản hoặc phát hành trò chơi điện tử G1 trên mạng được thu hồi. Kết quả này cho thấy nỗ lực xây dựng môi trường thông tin, giải trí số lành mạnh và bảo đảm kỷ cương trong hoạt động cung cấp dịch vụ trên không gian mạng.
Lĩnh vực phát thanh, truyền hình tiếp tục duy trì quy mô đáng kể, với khoảng 24 triệu thuê bao truyền hình trả tiền, 34 doanh nghiệp được cấp giấy phép và doanh thu ước đạt khoảng 10.400 tỷ đồng.
Xuất bản tiếp tục có bước tăng trưởng tích cực. Trong 6 tháng đầu năm, doanh thu của các nhà xuất bản ước đạt 2.700 tỷ đồng, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2025; doanh thu phát hành xuất bản phẩm ước đạt 2.763 tỷ đồng, tăng 12,3%.
Cả nước có 40 nhà xuất bản đăng ký xuất bản và phát hành điện tử, tăng 21% so với cùng kỳ; số đầu xuất bản phẩm in đạt 23.500, tăng 6,2%; tổng số bản xuất bản phẩm in đạt 410,5 triệu bản, tăng 5,5%; số xuất bản phẩm điện tử đạt 1.800, tăng 33%. Những con số này phản ánh sự thích ứng ngày càng rõ nét của ngành xuất bản trước yêu cầu chuyển đổi số, đồng thời cho thấy nhu cầu tiếp cận tri thức của xã hội tiếp tục được mở rộng.
Thông tin đối ngoại cũng ghi nhận sức lan tỏa rộng lớn trên môi trường số. Trên các cổng, trang Vietnam.vn, Aseanvietnam.vn, Chuyên trang Nhân quyền và Chuyên trang Biên giới, tổng cộng 303.623 tin, bài, video được thu thập, rà soát và xuất bản; thu hút hơn 207,2 triệu người dùng, trên 502,2 triệu lượt xem trang và gần 197,7 triệu lượt truy cập từ nước ngoài. Đây là những con số cho thấy khả năng tiếp cận rộng rãi của hệ thống thông tin đối ngoại, góp phần đưa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến gần hơn với công chúng quốc tế.

Tạo động lực mới cho phát triển bền vững
Nhìn từ những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026, có thể thấy các lĩnh vực văn hóa, gia đình; thể dục, thể thao; báo chí, xuất bản và truyền thông đang có những chuyển động rõ nét cả về chiều rộng lẫn chiều sâu.
Từ việc gìn giữ di sản, chăm lo xây dựng gia đình hạnh phúc và nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân; phát triển phong trào thể dục, thể thao rộng khắp, nâng tầm thành tích quốc tế; đến đổi mới hoạt động báo chí, xuất bản, truyền thông trong môi trường số, tất cả đang cùng hướng tới mục tiêu chung là phát huy sức mạnh văn hóa, con người Việt Nam, nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo nguồn lực nội sinh cho sự phát triển bền vững của đất nước.
Những kết quả bước đầu ấy đồng thời tạo nền tảng để toàn ngành tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao hiệu lực quản lý, khơi thông nguồn lực sáng tạo, đưa văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, thể thao trở thành nhu cầu thường xuyên của Nhân dân và truyền thông tiếp tục làm tốt vai trò kết nối, định hướng, lan tỏa những giá trị tích cực trong đời sống./.
PV
