Thời gian qua, công tác thư viện trong các nhà trường trên địa bàn huyện Thạch Thất có sự chuyển biến tích cực. Cơ sở vật chất, trang thiết bị thư viện được quan tâm, đầu tư, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, triển khai công tác thư viện được tăng cường, góp phần tích cực nâng cao chất lượng dạy và học của các nhà trường.
Hiện nay, toàn huyện có 52/54 trường Tiểu học, THCS có thư viện đạt chuẩn (mức 1 có 24 trường, mức 2 có 28 trường). Qua đánh giá, toàn huyện có 98% số trường có cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục&Đào tạo. Đến nay, toàn huyện có 171 máy tính, 35 ti vi, 13 thiết bị âm thanh, 119 tủ sách, 485 giá sách phục vụ cho các hoạt động thư viện và các thiết bị khác trên phần mềm thư viện điện tử. 100% số thư viện có tỷ lệ sách tham khảo/học sinh đạt chuẩn theo cấp học.
Thư viện Trường Tiểu học Đồng Trúc. Ảnh: Internet
Thực hiện Thông tư số 16/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông, đội ngũ cán bộ làm công tác thư viện được kiện toàn, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, sử dụng thành tạo phần mềm thư viện.
Nhờ thế, các hoạt động thư viện được tổ chức thường xuyên với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Nhiều trường xây dựng mô hình thư viện xanh, thư viện thân thiện, nhiều tủ sách, góc hoạt động, giá sách tại các lớp… hoạt động hiệu quả, thu hút học sinh, giáo viên tham gia. Điển hình như mô hình thư viện thân thiện tại Trường THCS Hữu Bằng với không gian rộng rãi. Thư viện được sắp xếp khoa học, đầu sách phong phú, trang bị máy tính kết nối internet thuận tiện cho học sinh tra cứu, tìm hiểu kiến thức. Đặc biệt, thư viện của trường có khu vực trưng bày các đầu sách giáo dục truyền thống địa phương, giúp các em học sinh hiểu sâu hơn và biết trân trọng, giữ gìn những giá trị truyền thống tốt đẹp của quê hương.
Mô hình thư viện thân thiện Trường THCS Hữu Bằng. Ảnh: Hoa Phượng
Để phát huy vai trò của công tác thư viện trong các nhà trường đối với kỹ năng tự học, khả năng tự nghiên cứu của học sinh, thời gian tới, nhân viên thư viện trong các nhà trường trên địa bàn huyện Thạch Thất tiếp tục duy trì chuẩn chỉ giờ giấc ở các phòng đọc; kiểm tra thường xuyên việc giao – mượn – trả tài liệu, hồ sơ sổ sách trên phần mềm, văn bản giấy. Cập nhật, nắm bắt đầy đủ những quy định về lĩnh vực thư viện; tích cực chăm lo cho phòng đọc để thư viện là nơi mà học sinh mong muốn được đến.
Thảo Nhi