Thế thao thành tích cao

Khẩn trương rà soát công tác chuẩn bị SEA Games 31

Cùng với việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, ngành Thể thao cũng đang khẩn trương rà soát công tác chuẩn bị cho các sự kiện thể thao mà Việt Nam tham dự, đặc biệt là SEA Games 31, Para Games 11 diễn ra tại Hà Nội.

Theo báo cáo từ các Vụ, đơn vị trực thuộc Tổng cục TDTT, do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát trở lại nên các giải thi đấu thể thao thành tích cao và giải thể thao quần chúng ở trong nước trong tháng 8 đều tạm hoãn hoặc lùi thời gian tổ chức. Cùng với đó, các hoạt động TDTT đã gặp nhiều khó khăn khi hầu hết các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cũng đều phải ngưng trệ.

Các VĐV vừa phải tập luyện vừa thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Để đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch, ngành Thể thao đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Vụ TDTT quần chúng, Vụ thể thao thành tích cao I, II cũng đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương, Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia và các đơn vị liên quan theo dõi, giám sát và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; Đồng thời, tiến hành rà soát kế hoạch đăng cai tổ chức các giải thể thao trong hệ thống thi đấu quốc gia và các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, căn cứ vào diễn biến dịch bệnh để đề xuất với lãnh đạo Tổng cục cho phép hoãn hoặc lùi tổ chức các sự kiện thể thao.
Bên cạnh đó, việc các giải thể thao quốc tế cũng bị lùi thời gian tổ chức sang năm 2021 cũng là những khó khăn mà ngành TDTT phải đối mặt. Cụ thể, trong năm 2021 bên cạnh vai trò là nước chủ nhà của kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11, thể thao Việt Nam sẽ tham gia tranh tài ở một số sự kiện thể thao quốc tế lớn, trong đó có: Đại hội thể thao trong nhà và Võ thuật châu Á; Đại hội thể thao bãi biển châu Á; Thế vận hội Olympic Tokyo 2020; Đại hội thể thao trẻ châu Á và Đại hội thể thao sinh viên thế giới. Với các sự kiện lớn dày đặc như trên, công việc chuẩn bị của ngành TDTT vì thế sẽ tăng lên đáng kể trong năm 2021.

Sân Mỹ Đình – Hà Nội đang gấp rút sửa chữa chuẩn bị cho việc tổ chức SEA Games 31.

Thêm nữa, với tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp khiến cho kế hoạch tập huấn nước ngoài của các VĐV bị đảo lộn hoàn toàn và việc một số chuyên gia chưa thể sang Việt Nam đã gây không ít khó khăn cho ngành TDTT.
Trước những khó khăn trên, Tổng cục trưởng Vương Bích Thắng yêu cầu lãnh đạo các Vụ, đơn vị cần rà soát lại kế hoạch công tác từng Vụ, từ đó đề xuất những giải pháp để hoàn thành tốt những nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2020. Cùng với đó, các Vụ chức năng cần khẩn trương rà soát công tác chuẩn bị cho các sự kiện thể thao mà Việt Nam tham dự và đặc biệt là SEA Games 31, Para Games 11. Các Trung tâm huấn luyện TTQG cần thực hiện các biện pháp quản lý chặt chẽ VĐV, HLV và đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Ngọc Minh

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *