Vui chơi - Giải trí

Tổ chức Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2021

Ngày 29/10, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch Tổ chức Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2021 tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Chương trình nhằm khơi dậy tinh thần đoàn kết toàn dân tộc và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc Việt Nam, cùng nhau vượt qua đại dịch, lan tỏa những giá trị nhân văn, tinh thần tương thân tương ái, tình yêu quê hương, đất  nước, con người Việt Nam; Phát huy bản sắc văn hóa cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, bảo vệ và phát huy  các giá trị di sản văn hóa cộng đồng góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam  tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Góp phần tuyên truyền, giới thiệu về Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc  Việt Nam, “ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam. Đặc biệt, thông qua các hoạt động của Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản Văn hóa Việt Nam” để tập hợp, đoàn kết mọi tầng lớp nhân dân, khơi dậy lòng yêu nước,  ý thức tự hào, tự tôn dân tộc thiết thực chào mừng Ngày Truyền thống – Ngày Thành  lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11); chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam  (23/11).

Tổ chức Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2021 nhằm khơi dậy tinh thần đoàn kết toàn dân tộc và phát huy các giá trị văn hóa  truyền thống tốt đẹp của các dân tộc Việt Nam. Ảnh: LVH

Theo đó, các hoạt động của Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản Văn hóa Việt Nam” sẽ diễn ra từ ngày 18/11 – 23/11/2021 tại Làng Văn hoá – Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội với nhiều hoạt động phong phú: Chương trình nghệ thuật khai mạc; Triển lãm Bản đồ quy hoạch, giới thiệu các khu chức năng kêu gọi xúc tiến đầu tư; Đồng bào các dân tộc sẽ tái hiện các nét sinh hoạt cộng đồng, dân ca dân vũ, ẩm thực, trang phục, phong tục tập quán tại chính không gian ngôi làng của dân tộc mình; Giới thiệu di sản văn hóa, lễ hội truyền thống như: Tái hiện Lễ hội Xuân (Nò Pê Chầu) và biểu diễn nhạc cụ truyền thống dân tộc Mông tỉnh Nghệ An, Tái hiện một số lễ hội, phong tục tập quán đặc sắc của đồng bào các dân tộc; Tổ chức cho du khách và đại biểu tham gia một số hoạt động trải nghiệm (thử mặc trang phục dân tộc, tham gia làm các món ăn dân tộc, các nghề thủ công truyền thống…); Tổ chức các hoạt động dân ca dân vũ theo vùng miền, dân tộc,…

Ngoài ra, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam còn tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Truyền thống – Ngày Thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thăm hỏi, tặng quà cho đồng bào các dân tộc,…

Bộ VHTTDL yêu cầu nội dung các hoạt động phải phù hợp hướng tới gắn kết mọi cộng đồng dân tộc, khẳng định sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc và tôn vinh, bảo tồn các giá trị di sản văn hóa. Các hoạt động với chủ đề, nội dung phong phú, ý nghĩa, thiết thực, thể hiện được không khí vui tươi, phấn khởi, trang trọng khơi dậy lòng tự hào dân tộc, chú trọng công tác tuyên truyền, quảng bá nhằm thu hút đông đảo nhân dân và du khách trong suốt thời gian diễn ra các hoạt động của Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản Văn hóa Việt Nam”.
Đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch Covid -19, an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội, phù hợp với bối cảnh mới; tuân thủ chặt chẽ các quy định về phòng chống dịch theo định hướng chiến lược phòng, chống dịch “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid -19”. Tùy theo tình hình thực tế của dịch bệnh Covid-19, Bộ VHTTDL sẽ điều chỉnh, quyết định thời gian, hình thức cho phù hợp nhằm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021.

V.H

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *