Tin tức - Sự kiện

Hà Nội khai mạc Hội chợ hàng Việt và triển khai Chương trình bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2017”

Tối 21-9, tại Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (số 489, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy), Sở Công Thương Hà Nội tổ chức khai mạc Hội chợ hàng Việt Nam TP Hà Nội năm 2017. Tới dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh; Thứ trưởng Bộ Công thương Cao Quốc Hưng; Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Vương Duy Biên; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn; Phó Giám đốc Sở Công thương Trần Thị Phương Lan; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh.


Trưởng ban Chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh phát biểu khai mạc Hội chợ
Ảnh: Lê Phương

Hội chợ hàng Việt năm 2017 diễn ra từ 21/9 đến 25/9/2017, thu hút gần 300 gian hàng của trên 200 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh hàng Việt thuộc các ngành hàng tiêu dùng, nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực, công nghiệp hỗ trợ, sản phẩm làng nghề, sản phẩm hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích của đại diện gần 30 tỉnh, thành phố trong cả nước và các quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội tham gi

Ban Tổ chức Hội chợ đã bố trí khu giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của Hà Nội và gần 30 tỉnh, thành phố nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất quảng bá thương hiệu, tìm đầu ra cho sản phẩm, đưa hàng hóa đến tay người tiêu dùng; Tổ chức Hội nghị kết nối cung cầu, liên kết giao thương giữa các doanh nghiệp, các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Với quy mô hơn 300 gian hàng, hội chợ năm nay còn có thêm khu giới thiệu thương hiệu các sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn, sản phẩm đặc trưng của 30 quận, huyện, thị xã. Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội tổ chức khu trưng bày hàng thật – hàng giả, giúp doanh nghiệp và người tiêu dùng nhận biết, tránh mua phải sản phẩm giả, kém chất lượng.


Đại biểu tham quan các gian hàng tại Hội chợ

Phát biểu tại lễ khai mạc Hội chợ hàng Việt thành phố Hà Nội 2017, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh cho biết, hội chợ sẽ tạo thêm cơ hội để các doanh nghiệp thông tin, giới thiệu, quảng bá sản phẩm, thu hút khách du lịch, các doanh nghiệp trong nước và quốc tế đến tham quan, khảo sát thị trường, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, giao thương trong lĩnh vực sản xuất, phân phối hàng tiêu dùng. Đồng thời giúp người tiêu dùng Thủ đô có thêm cơ hội tiếp cận, tìm hiểu, mua sắm hàng hóa có chất lượng với giá cả phù hợp.
Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố Hà Nội giao Sở Công Thương tổ chức Chương trình bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2017”. Mục đích của chương trình là lựa chọn các sản phẩm tiêu biểu của doanh nghiệp Việt để người tiêu dùng bình chọn, tôn vinh các sản phẩm của doanh nghiệp được người tiêu dùng bình chọn, giúp người tiêu dùng nhận biết được các sản phẩm tốt, uy tín, chất lượng, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng và là động lực để doanh nghiệp nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn thành phố và cả nước.
Các sản phẩm hàng Việt được người tiêu dùng bình chọn sẽ được Ban giám khảo chấm điểm công tâm khách quan và được tôn vinh tại buổi Lễ công bố hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích, dự kiến được truyền hình trực tiếp trên kênh H1 Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

Minh Huệ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *