Sự kiện

Quốc Oai: Giải nhì Chung khảo Hội thi thiếu nhi tuyên truyền giới thiệu sách hè năm 2017 Cụm số 1

Sáng ngày 19/7, tại Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao Quận Thanh Xuân, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Chung khảo Hội thi “Thiếu nhi tuyên truyền giới thiệu sách hè” năm 2017 với chủ đề “Thiếu nhi Thủ đô với đạo lý Uống nước nhớ nguồn”. Tham […]

Sáng ngày 19/7, tại Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao Quận Thanh Xuân, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Chung khảo Hội thi “Thiếu nhi tuyên truyền giới thiệu sách hè” năm 2017 với chủ đề “Thiếu nhi Thủ đô với đạo lý Uống nước nhớ nguồn”.

Tham gia vòng Chung khảo có 9 đội thi đến từ các Quận, huyện thuộc Cụm số 1 gồm Cầu Giấy, Thanh Xuân, Ba Đình; huyện Chương Mỹ, Hoài Đức, Quốc Oai, Thạch Thất Gia Lâm và Thị xã Sơn Tây.

Đồng chí Nguyễn Khắc Lợi – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội  trao thưởng cho các Đội tham gia Hội thi

          Nội dung gồm 3 phần: Phần 1- Giới thiệu đội hình, thông tin về các thành viên trong đội tuyển, về quê hương, về hoạt động thư viện tại địa phương.  Phần 2- Giới thiệu sách, Điểm sách, kể chuyện theo sách. Phần 3- Thi năng khiếu: Tác phẩm dự thi là những tác phẩm có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, các tác phẩm viết về những gương anh hùng của dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước, con người Việt Nam trong đấu tranh bảo vệ và xây dựng Tổ quốc…

Tham gia vòng Chung khảo, huyện Quốc Oai đã chọn các em thiếu niên nhi đồng xã Cấn Hữu tham gia. Với nội dung lôi cuốn và ý nghĩa, các em thiếu niên nhi đồng xã Cấn Hữu đã thể hiện tài năng, nhiệt huyết của mình qua từng từng phần thi. Nhất là phần thi Giới thiệu sách. Câu chuyện “10 cô gái ngã ba Đồng Lộc”  đã được các em thiếu nhi giới thiệu sinh động, biểu cảm, lôi cuốn, hấp dẫn,  xúc động khán giả.

Các phần thi của Huyện Quốc Oai

     Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhì cho đội thi huyện Quốc Oai. Đây là dịp giúp các em thiếu nhi  trong huyện ôn lại truyền thống anh dũng, hi sinh của các thế hệ cha anh trong công cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Giáo dục các em phát huy truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, tri ân các anh hùng liệt sỹ, người có công với cách mạng.  Hội thi là trải nghiệm thú vị, thiết thực cho mỗi em thiếu niên nhi đông, khơi nguồn hứng thú cho các em tìm đọc những cuốn sách hay, bổ ích về lịch sử, đất nước, giáo dục các em truyền thống của dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, tình cảm gia đình, tính nhân văn cao cả qua những trang sách, hình thành nét đẹp trong văn hóa đọc hiện nay.

                                              Hương Mai – Nguyễn Dung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *