Thế thao thành tích cao

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ấn tượng với thành tích của Đoàn TTVN tại SEA Games 29

Chiều 5/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gặp mặt và chúc mừng thành công của đoàn TTVN tham dự SEA Games 29 vừa qua.

Cùng dự có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng, Trưởng đoàn TTVN Trần Đức Phấn cùng 102 VĐV và các HLV đã giành thành tích xuất sắc tại SEA Games 29
Báo cáo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ông Trần Đức Phấn – Trưởng đoàn TTVN tham dự SEA Games 29 cho biết: đoàn TTVN giành được 58 HCV, 50 HCB, 60 HCĐ; đứng trong tốp Ba các quốc gia tham dự Đại hội; phá 11 kỷ lục của SEA Games. Trong số 58 HCV giành được thì có đến 51 HCV thuộc các môn thể thao Olympic (chiếm tỉ lệ 87,9% tổng số HCV).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các huấn luyện viên, vận động viên của Đoàn TTVN dự SEA Games 29 tại Malaysia.

Không những vượt các chỉ tiêu về số lượng HCV, số môn thể thao Olympic mà TTVN còn khẳng định được trình độ và xếp hạng đầu ở khu vực như điền kinh giành 17 HCV, bơi 10 HCV, thể dục 5 HCV, đấu kiếm 3 HCV”, ông Trần Đức Phấn cho biết. Đặc biệt, tại kỳ Đại hội lần này, nhiều VĐV trẻ của các môn Olympic và ASIAD đạt được thành tích nổi trội như VĐV Lê Tú Chinh, môn điền kinh, đạt 3 HCV ở cự ly 100 m, 200 m và 4×100 m, vận động viên Nguyễn Huy Hoàng, cự ly 1.500 m bơi lội. Đáng chú ý, kình ngư Nguyễn Hữu Kim Sơn, 15 tuổi, đạt HCV môn bơi lội, phá kỷ lục SEA Games, là vận động viên trẻ nhất của Đoàn TTVN từ trước đến nay.
Tại buổi gặp mặt, trưởng đoàn Trần Đức Phấn nhấn mạnh: TTVN có được thành tích này là nhờ có sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ VHTTDL, các cơ quan truyền thông, người hâm mộ thể thao cả nước. Ông Phấn cũng khẳng định, kết quả đạt được tại SEA Games lần này tiếp tục là một trong những bước chuẩn bị lực lượng nhằm hướng tới mục tiêu cao hơn của TTVN.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi từng VĐV

Nhiệt liệt chào mừng sự có mặt của các VĐV, HLV và các quan chức của đoàn TTVN có mặt tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: các HLV, VĐV của đoàn TTVN đã hết sức nỗ lực trong quá trình tập luyện, thi đấu, tôn trọng quy định, nội quy và điều lệ của giải. Trong những ngày tranh tài tại Malaysia, các VĐV của đoàn TTVN đều thể hiện được tinh thần trung thực, cao thượng của thể thao; phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc và cố gắng hết mình vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc. Chính vì vậy, Thủ tướng cho rằng, thành tích vinh quang của đoàn cũng là niềm vui chung của dân tộc.
Thủ tướng vui mừng với thành tích của đoàn TTVN tại SEA Games 29, một sự kiện có ý nghĩa quan trọng, không đơn thuần chỉ là thể thao mà còn liên quan tới chính trị, kinh tế, ngoại giao văn hóa, du lịch, để lại dấu ấn tốt trong nhân dân và bạn bè quốc tế. Biểu dương thành tích mà Đoàn TTVN đạt được tại SEA Games 29, Thủ tướng bày tỏ ấn tượng về 4 điểm nổi bật. Thứ nhất là đứng thứ 3 toàn đoàn. “Nhiều khi chúng tôi hồi hộp, tưởng đứng thứ 2 luôn”, Thủ tướng chia sẻ.
Thứ hai, Đoàn giành 17 HCV môn điền kinh và đây là lần đầu tiên đội tuyển điền kinh Việt Nam vươn lên đứng đầu SEA Games, vị trí mà Thái Lan đã giữ trong suốt 20 năm qua.
Bày tỏ ấn tượng về việc lần đầu tiên chúng ta có VĐV trẻ nhất, 15 tuổi, giành HCV và phá kỷ lục SEA Games.
Một thành tích nữa là “những cô bé, vận động viên nhỏ người, thấp bé nhưng đã 5 lần vô địch bóng đá nữ SEA Games. Đã vào chung kết và đá thủng lưới đội Malaysia đến 6 lần không gỡ, trong khi tâm lý rất nặng nề trước đội chủ nhà.
Thủ tướng cũng đánh giá cao kết quả làm việc của các HLV đã dày công huấn luyện, đào tạo các học trò, ghi nhận cha mẹ và gia đình các VĐV đã giáo dục, động viên, tạo điều kiện cùng với Nhà nước để các em yên tâm, cố gắng phấn đấu luyện tập, mang vinh quang cho đất nước.
Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị khắc phục việc một số bộ môn chưa đạt chỉ tiêu đề ra, chưa đáp ứng được kỳ vọng của đông đảo người hâm mộ và cần nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa trong các kỳ thi đấu sắp tới.
Ngoài thành công ở điền kinh, bơi… còn có một số môn người hâm mộ rất quan tâm nhưng thành tích chưa được như mong muốn Thủ tướng yêu cầu phải rút kinh nghiệm, quyết tâm hơn trong luyện tập, thi đấu; tìm ra các giải pháp rút ngắn khoảng cách thể thao thành tích cao giữa Việt Nam với khu vực và thế giới.
Thủ tướng căn dặn ngành VHTTDL bên cạnh chú trọng đầu tư cho thể thao quần chúng, cần phải tiếp tục có những giải pháp đồng bộ hơn nữa để thúc đẩy thể thao thành tích cao, chuyên nghiệp trong đó xây dựng chính sách cho HLV, VĐV trình độ cao…; không ngừng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ HLV; tích cực hơn nữa trong việc tìm kiếm, phát hiện và đào tạo những VĐV trẻ tài năng cho TTVN. Tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa chính sách xã hội hóa thu hút mọi nguồn lực phục vụ sự nghiệp thể thao; khen thưởng xứng đáng những nhân tố mới, phấn đấu duy trì và phát huy hơn nữa thành tích tại các giải đấu tiếp theo.
Thủ tướng đề nghị tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa để thu hút các nguồn lực xã hội tham gia phát triển thể dục thể thao. Tiếp tục khen thưởng xứng đáng những nhân tố mới trong phong trào thể dục thể thao, cả thể thao quần chúng và thành tích cao.
Trong khó khăn chung của đất nước, Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm đến chế độ, chính sách để TTVN vươn xa, Thủ tướng khẳng định và mong muốn các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, nhà tài trợ và toàn xã hội chung tay, góp sức để sự nghiệp thể dục thể thao nước nhà ngày càng phát triển.
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cam kết sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất ban hành các cơ chế, chính sách phát triển sự nghiệp thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe, tầm vóc người dân, chăm lo bồi dưỡng vận động viên thành tích cao, nâng cao thành tích của TTVN trên đấu trường quốc tế, nhất là ASIAD 2018 tại Indonesia và Olympic 2020 sắp tới tại Nhật Bản.

Ngọc Dũng

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *